| Hotline: 0983.970.780

Bí mật về bữa ăn của các nguyên thủ tại Hội nghị G20

Chủ Nhật 16/11/2014 , 09:08 (GMT+7)

Vì lý do an ninh, toàn bộ các bữa ăn của lãnh đạo các nước G20 đang nhóm họp tại Brisbane trong hai ngày 15-16/11 đều được bảo mật đến phút chót.

Các nhà lãnh đạo Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), các phái đoàn và cả những phóng viên trong nước và quốc tế đang được nước chủ nhà Australia tiếp đãi bằng những loại thực phẩm tươi ngon nhất và an toàn nhất.

Công tác chuẩn bị cho phần ẩm thực này đã được Australia tiến hành từ cách đây một năm, không chỉ cho thấy sự chu đáo, hiếu khách của nước chủ nhà mà còn chứng tỏ Australia đang muốn thể hiện và bảo vệ danh tiếng là “kinh đô của những thực phẩm sạch."

Vì lý do an ninh, toàn bộ các bữa ăn của lãnh đạo các nước G20 đang nhóm họp tại Brisbane trong hai ngày 15-16/11 đều được bảo mật đến phút chót.

Nhà chức trách Australia cho biết họ có nhiều sản phẩm được trồng đặc biệt dành cho dịp này, và 80% trong số đó là “cây nhà lá vườn” của chính bang Queensland.

Tất cả các loại thực phẩm đều được kiểm tra mức độ thuốc trừ sâu, thủy ngân và những độc tố khác. Nếu bị phát hiện không được bảo quản trong điều kiện nhiệt độ hợp lý, sản phẩm sẽ bị trả lại.

Bang Queensland có dịp cung cấp các đặc sản như xoài Bowen, thịt cừu Warwick, bò Scenic Rim, dầu ôliu Rathdowney, rau Lockyer Valley, hay tôm, cua và dứa từ vùng Sunshine Coast.

Sẽ có khoảng 100.000 suất ăn trong dịp G20, với 10.000 chiếc bánh croissant (bánh sừng bò), 5.000 chiếc bánh phomat trộn, 100.000 cốc càphê, 1,5 tấn thịt cừu, 30.000 miếng hoa quả, 25.000 kg thực phẩm tươi.

Bên cạnh đó, nước chủ nhà cũng sẽ tổ chức những bữa tiệc BBQ, cùng những chiếc bánh phủ kem ngon tuyệt và rượu vang.

Theo ban tổ chức, 100 đầu bếp đã làm việc hơn 14 giờ mỗi ngày trong tuần trước Hội nghị G20 để chuẩn bị cho công tác ăn uống.

Có khoảng 700 đầu bếp và nhân viên phục vụ làm việc trong dịp cuối tuần này. Đây cũng là lý do khiến phòng ăn tại Trung tâm báo chí quốc tế luôn sạch sẽ, đầy đủ các món tươi ngon phục vụ miễn phí bữa sáng, buffet (tiệc đứng) trưa, tối cùng các loại thực phẩm giải khát đa dạng.

Từ góc nhìn của mình, các phóng viên quốc tế đều cảm thấy thỏa mãn với công tác phục vụ ẩm thực G20 của Australia cũng như danh tiếng “kinh đô của thực phẩm sạch”.

Vietnam+

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Hà Nội bắt chó thả rông, kiên quyết xử lý theo quy định

Tình trạng thả rông chó, mèo tại các khu vực công cộng không có rọ mõm, dây xích, không có người dắt vẫn đang xảy ra trên địa bàn Hà Nội.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm