Đợt cháy rừng kéo dài từ tháng 10 năm ngoái đến nay tại Úc đã khiến 27 người thiệt mạng và hàng nghìn gia đình phải buộc sơ tán bỏ lại nhà cửa bị cháy khi các đám cháy đã thiêu trụi trên 10,3 triệu ha diện tích tự nhiên, bằng lãnh thổ Hàn Quốc.
Người biểu tình giương biểu ngữ phản đối Thủ tướng Scott Morrison |
Khoảng 1 tỷ động vật, trong đó có nhiều giống loài đặc hữu cần được bảo tồn đã không thể sống sót khỏi giặc lửa càn quét.
Các cuộc biểu tình phản đối chính phủ thiếu giải pháp ứng phó khủng hoảng thiên nhiê đã bắt đầu từ chiều 10/1 ở các thành phố lớn gồm Sydney, Melbourne, Canberra, Brisbane và Adelaide.
Tại Sydney, nhiều tuyến phố chính đã bị cảnh sát chặn khi người biểu tình hô và giương cao các biểu ngữ “Không có phương án khí hậu B” và “Hãy cứu chúng tôi khỏi địa ngục”.
Các cuộc biểu tình rầm rộ tương tự sau đó cũng diễn ra ở thủ đô Calbera và Melbourne, nơi chất lượng không khí trở nên độc hại tới mức hai thành phố này là những nơi ô nhiễm không khí nhất thế giới do khói bụi cháy rừng bao phủ trong nhiều ngày.
Úc là quốc gia xuất khẩu than đá và khí thiên nhiên hàng đầu thế giới nhưng lại thờ ơ với cuộc chiến chống biến đổi khí hậu Trái đất |
Một người biểu tình nói thẳng: "Chính phủ của Thủ tướng Scott Morrison đã bất lực và thiếu sự đồng cảm, trong khi hoàn toàn không có chính sách chống biến đổi khí hậu để ngăn cản cháy rừng. Mặc dù Australia là quốc gia giàu có nhưng lại ở cuối bảng trong đối phó và hành động cụ thể. Nếu tình hình không có chuyển biến thì mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn. Và nhiều người sẽ chết và nhiều ngôi nhà sẽ biến mất”.
Mãi cho tới đầu tuần này, chính phủ liên bang của ông Morrison mới đưa ra một cam kết trị giá khoảng 2 tỷ USD cho kế hoạch đối phó và tái thiết thảm họa cháy rừng.