| Hotline: 0983.970.780

Cháy rừng ở Australia lan sang nhiều khu dân cư

Thứ Bảy 09/11/2019 , 09:12 (GMT+7)

Ít nhất đã có 2 người chết, hơn 100 ngôi nhà bị thiêu trụi do thảm họa cháy rừng chưa từng có tại miền đông Australia trong hai ngày qua.

Theo Thủ hiến tiểu bang New South Wales Gladys Berejiklian, ít nhất bảy người đang mất tích, trong khi lực lượng lính cứu hỏa vẫn đang nỗ lực ngăn chặn hàng chục đám cháy đang ở ngoài khả năng kiểm soát. Giặc lửa đã hoành hành dữ dội, gây thiệt hại nặng nề tại bang này kể từ hôm Sáu đến nay.

Khói lửa một đám cháy ngoài tầm kiểm soát lan sang khu dân cư ở Harrington, cách thành phố Sydney 335km về phía đông bắc

"Tôi rất tiếc khi phải nói rằng, con số thương vong có thể sẽ tăng lên vào cuối ngày", bà Gladys cho hay, đồng thời khẳng định mọi thứ đều phụ thuộc vào thời tiết mới mong khả năng vượt qua được điều tồi tệ nhất.

Trước đó, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể của một người đàn ông và một người phụ nữ chết cháy trong xe hơi sau nhiều giờ vật lộn giải cứu khỏi đám cháy.

Tính đến thời điểm này, đã có trên 100 ngôi nhà của người dân trong vùng bị phá hủy do lửa rừng bén sang và mọi thứ còn chưa dừng lại. Hơn 30 người được ghi nhận đã bị thương, hầu hết đều là lính cứu hỏa

Một con gấu túi non Koala được tiếp nước sau khi được giải cứu khỏi đám cháy rừng

Theo AFP, đây là một trong những vụ cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử nước Úc do hiện nước này đang phải đối mặt với nạn hạn hán tồi tệ nhất.

Hôm 8/11, nhà chức trách tiểu bang New South Wales đã ban bố cảnh báo tình trạng khẩn cấp khi xuất hiện 17 đám cháy cùng lúc được cộng hưởng bởi gió lớn và điều kiện khô hanh khiến tốc độ lửa lan rất nhanh.

Tính đến sáng nay (9/11), tại khu vực này tiếp tục có thêm sáu đám cháy mới ở cấp độ báo động khẩn cấp, nâng tổng số các đám cháy lên hơn 70 điểm trên toàn tiểu bang.

Còn tại bang lân cận về phía bắc Queensland, hàng ngàn hộ dân trải dài khu vực duyên hải Sunshine đã phải trú ngụ qua đêm tại các trung tâm sơ tán tạm thời, sau khi họ nhận được lệnh sơ tán tránh giặc lửa. Giới chức bang Queensland đã cảnh báo, một số đám cháy sẽ lan sang địa phận bang này trong ngày thứ Bảy hôm nay.

Thảm họa cháy rừng ở Úc đe dọa lan sang bang Queensland

Thủ tướng Australia Scott Morrison tuyên bố, hàng loạt các vụ hỏa hoạn đang xảy ra là "vô cùng quan ngại". Ông Morrison kêu gọi cư dân "giữ khoảng cách an toàn" và "tuân theo các lực lượng cứu hộ khẩn cấp".

"Tôi vẫn đang cập nhật liên tục tình hình và sẵn sàng ban bố bất kỳ tình huống hỗ trợ khẩn cấp bất cứ lúc nào", nhà lãnh đạo Úc viết trên tweeter cá nhân.

(AFP, BBC)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm