| Hotline: 0983.970.780

Bình Định: Các mặt hàng Tết đều tiêu thụ tốt, giá tăng

Thứ Hai 31/01/2022 , 11:37 (GMT+7)

Khảo sát qua các chợ quê lẫn chợ phố ở Bình Định, tất cả các mặt hàng Tết đều tăng giá, sức mua mạnh gấp nhiều lần so với thường ngày.

Thông qua người tiêu dùng đi chợ Bình Định (thị xã An Nhơn, Bình Định) trong ngày 31/1/2022 (nhằm ngày 29 tháng Chạp), chúng tôi được biết các loại hoa cắm bình đều tăng giá gấp nhiều lần so với thường ngày.

Chị Mỹ Linh ở khu phố Kim Châu, phường Bình Định (thị xã An Nhơn) nêu ví dụ: “Nếu như thường ngày 10 cành hoa lay ơn chỉ có 30.000đ thì trong ngày cuối cùng của năm có giá từ 80.000đ đến 140.000đ tùy loại. Tuy giá đắt là vậy nhưng người mua nườm nượp”.

Khách hàng mua mứt Tết tại siêu thị Co.opmart Quy Nhơn. Ảnh: V.Đ.T.

Khách hàng mua mứt Tết tại siêu thị Co.opmart Quy Nhơn. Ảnh: V.Đ.T.

Giá hoa tươi ở các cửa hàng và các chợ trong thành phố Quy Nhơn cũng đắt đỏ không kém. Theo nhiều tiểu thương bán hoa tươi tại các cửa hàng, các chợ trong nội thành Quy Nhơn, giá các loại hoa tăng hơn ngày thường từ 15-20%.

Ví như giá hoa ly Đà Lạt dao động từ 250.000đ-350.000đ/bó, cúc Đà Lạt dao động từ 80.000đ-100.000đ/bó tùy loại, hoa cúc vườn của Bình Định từ 40.000đ-60.000đ/bó.

Các loại mứt gừng, bí, khoai lang, me đang được người tiêu dùng mua “đắt như tôm tươi”. Theo các chủ cửa hàng bán mứt Tết, do ảnh hưởng dịch Covid-19, lượng mứt nhập ngoại năm nay giảm mạnh đến 30-40%, mứt đang bày bán hầu hết là mứt được sản xuất trong nước. Do đó, năm nay giá mứt bán lẻ các loại tăng 10% so với năm ngoái, nguyên nhân được giải thích do giá nguyên liệu đầu vào tăng.

Hoa Tết tại Bình Định được bày bán dọc đường. Ảnh: V.Đ.T.

Hoa Tết tại Bình Định được bày bán dọc đường. Ảnh: V.Đ.T.

Ví như mứt mãng cầu có giá 200.000đ/kg, mứt khoai 120.000đ/kg, mứt me 160.000đ - 180.000đ/kg, mứt hạt sen Huế 250.000đ/kg, mứt gừng 120.000đ-150.000đ/kg, mứt bí tăm 120.000đ-130.000đ/kg, mứt dừa dẻo 200.000đ - 250.000đ/kg...

Ngoài mứt bán lẻ theo cân lượng, thị trường còn xuất hiện nhiều loại mứt đóng hộp có trọng lượng khác nhau để khách hàng dễ lựa chọn. Giá các loại mứt đóng theo hộp cũng khá đa dạng, giá dao động từ 50.000đ-180.000đ/hộp.

Giá kiệu cũng tăng giá từ đầu tháng Chạp đến nay, từ 35.000đ-40.000đ tăng đến 60.000đ/kg kiệu củ. Theo những nông dân trồng kiệu, với giá này đã bù đắp được phần nào thiệt hại do mưa lớn kéo dài trong tháng 11/2021 khiến năng suất kiệu giảm sút so với bình thường.

Khách hàng mua trái cây chưng Tết tại siêu thị Co.opmart Quy Nhơn. Ảnh: V.Đ.T.

Khách hàng mua trái cây chưng Tết tại siêu thị Co.opmart Quy Nhơn. Ảnh: V.Đ.T.

Do lo ngại ảnh hưởng dịch Covid-19 kiệu sẽ khó tiêu thụ, nên năm nay nông dân ở địa phương trồng kiệu nhiều nhất tỉnh Bình Định là huyện Phù Mỹ đã giảm diện tích trồng kiệu xuống còn hơn 512ha, trong khi năm trước trồng đến 847ha. Giá kiệu tăng, công cắt kiệu thuê cũng được các chủ ruộng kiệu trả cao hơn năm ngoái 3.500đ/kg, thu nhập của người cắt kiệu thuê bình quân mỗi ngày được khoảng 300.000đ/ngày/người.

Trước khi bước vào sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022, Sở NN-PTNT Bình Định đã khuyến cáo nông dân giảm diện tích trồng những loại cây trồng lệ thuộc thị trường Trung Quốc để nhằm tránh tình trạng ứ hàng do ảnh hưởng dịch Covid-19, trong đó cây ớt đứng đầu danh sách. Do đó, năm nay nông dân ở “thủ phủ ớt Phù Mỹ” cũng giảm mạnh diện tích trồng ớt.

Kiệu củ năm nay ở Bình Định cũng tăng giá hơn so với năm trước. Ảnh: V.Đ.T.

Kiệu củ năm nay ở Bình Định cũng tăng giá hơn so với năm trước. Ảnh: V.Đ.T.

Ví như ở xã Mỹ Trinh, vùng chuyên canh ớt trọng điểm của huyện Phù Mỹ (Bình Định) trong vụ Đông Xuân 2021-2022 đã chủ động giảm diện tích còn khoảng 32ha, giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm ngoái. Diện tích đã giảm, thời tiết lại bất thuận nên năng suất giảm theo, do đó giá ớt tăng cao trong dịp Tết. Theo nhiều người trồng ớt ở huyện Phù Mỹ, nếu vụ đông xuân năm ngoái ớt có giá 8.000đ - 9.000đ/kg thì năm nay hiện đã tăng đến 16.000đ - 17.000đ/kg.

Theo ông Nguyễn Trung Thành ở thôn Trinh Vân Nam, xã Mỹ Trinh (huyện Phù Mỹ), vụ ớt năm ngoái 1 lần ớt chín ông hái được 300kg; còn năm nay, mỗi lần hái chỉ được gần 30kg. “Năm nay thời tiết khắc nghiệt nên trái bị nổ rất nhiều. Năm trước, cả vụ 1 sào ớt thu hoạch được từ 1,2 -1,5 tấn thì năm nay do trái nổ nhiều nên chỉ thu hoạch được chừng 500kg-600kg”, ông Thành nói.

Năm nay Bình Định giảm mạnh diện tích trồng ớt nên giá ớt dịp Tết cũng tăng. Ảnh: V.Đ.T.

Năm nay Bình Định giảm mạnh diện tích trồng ớt nên giá ớt dịp Tết cũng tăng. Ảnh: V.Đ.T.

Các loại trái cây trong ngày cuối năm cũng đã tăng giá từ 10-20% so với ngày thường. Ví như cam sành hiện có giá 50.000đ/kg, tăng 10.000đ/kg; nho 350.000đ/kg, tăng 20.000đ/kg; xoài các loại dao động từ 50.000đ-80.000đ/kg, tăng từ 15.000đ-30.000đ/kg; lê 120.000đ/kg, tăng 20.000đ/kg; táo 150.000đ/kg, tăng 30.000đ/kg. Các loại trái cây khác như thanh long, quýt, mãng cầu, đu đủ… cũng nhỉnh lên theo giá Tết.

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Sớm hiện thực hóa Dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội

Tập đoàn Sumitomo và Tập đoàn BRG kỳ vọng phát triển Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội là khu đô thị trung hòa carbon đầu tiên ở Việt Nam và trên thế giới.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.