| Hotline: 0983.970.780

Bình Định: Đào vàng… lấp hồ thuỷ lợi

Thứ Năm 11/09/2008 , 09:58 (GMT+7)

Nạn đào đãi vàng ở xã Ân Nghĩa (Hoài Ân- Bình Định) vẫn không ngừng tiếp diễn.

cảnh đào vàng ở xã Ân NghĩaGần 10 năm nay, nạn đào đãi vàng ở xã Ân Nghĩa (Hoài Ân- Bình Định) vẫn không ngừng tiếp diễn. Những ngọn núi ở đây bị “băm vằm” không thương tiếc. Đất đãi vàng theo những con suối chảy xuống lấp ruộng, lấp cả những hồ thuỷ lợi…

Ông Dương Dạ Lâm-Chủ nhiệm HTXNN 2 Ân Nghĩa cho biết: “Trong 2 năm gần đây, tin đồn có nhiều người “trúng” vàng đã làm bùng nổ hơn nạn đào đãi vàng tại đây. Không chỉ có người dân địa phương mà còn có dân ở xa tụ về chia “địa bàn” đào đất đãi vàng. Hiện nay tại Hố Đồng Quang, Hố Cọp, Dốc Ngược, Hố Xế đang bị lực lượng “vàng tặc” đục khoét hằng ngày. Riêng tại khu vực Đồng Quang mỗi ngày phải có đến vài ba chục “vàng tặc” tấn công. Thậm chí có nhiều nhóm còn dựng luôn cả lán trại “định cư” luôn trên núi để làm cả ngày lẫn đêm. Nhân dân rất bức xúc nhưng không dám lên tiếng, cán bộ xã trừ lãnh đạo, hầu hết cán bộ cấp dưới đều là cán bộ hợp đồng, hưởng chế độ thấp nên chẳng mấy ai muốn tham gia vào việc ngăn chặn...vàng tặc”. Vừa nói, ông Lâm vừa chỉ lên ngọn núi Đồng Quang nằm phía trước mặt trụ sở HTX, nơi có mấy tấm lều bạt màu xanh đang bay phất phới trong gió.

Ông Nguyễn Văn Bổ- Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hoài Ân cho biết: “Chúng rất “lì”, khi chúng tôi có mặt là chúng “biến” hết vào rừng, chúng tôi vừa rời đi là chúng lại xuất hiện tiếp tục đào bới, đục đẽo. Chúng luôn dự trữ đồ nghề “tác nghiệp” dấu ở trong rừng, nếu bị chúng tôi truy quét tịch thu là chúng có đồ nghề thay thế ngay. Ở tất cả các điểm khai thác vàng trái phép trên địa bàn xã Ân Nghĩa mỗi ngày phải có hơn 100 người lén lút đào đãi vàng. Nơi nào có suối thì chúng tổ chức đãi tại chỗ, còn ở những nơi không có nước thì chúng “cõng” đất về đãi tại nhà”.

Lượng đất đá thải ra từ hoạt động khai thác vàng tại Hố Cọp là rất lớn, chúng theo dòng suối và nước mưa đổ xuống lấp dần hồ chứa nước Kim Sơn nằm trên địa bàn HTXNN 1 Ân Nghĩa. Hiện sức chứa của hồ này đã giảm xuống chỉ còn hơn 1 triệu khối. Do đó, những diện tích “ăn” nước hồ gần đây thường xuyên bị thiếu nước tưới vào vụ hè và vụ 3. Có những năm vì không có nước bà con phải bỏ ruộng hoang. Không những vậy, hoá chất thải ra từ khai thác vàng theo đất tràn xuống hồ làm cá chết trắng hồ và “cắt” mất nguồn nước uống của trâu bò làm ảnh hưởng đến chăn nuôi.

Tình trạng này cũng xảy ra tương tự tại hồ chứa nước Đồng Quang nằm trên địa bàn HTXNN 2 Ân Nghĩa. Hồ này có dung tích chứa 65.000 khối cung cấp nước tưới cho 25 ha thuộc thôn Hưng Quang và cũng là nguồn nước sinh hoạt cho hơn 100 hộ dân kinh tế mới. Ông Dương Dạ Lâm- Chủ nhiệm HTXNN 2 Ân Nghĩa cho biết thêm: “Lúc cao điểm, trên đồi Hố Vàng và đồi Hố Cốm có hàng trăm người đào đãi vàng. Hiện đất đãi vàng trên 2 ngọn đồi ấy theo nước suối chảy xuống lấp gần ½ hồ, và lấp của bà con ở đây gần 10 ha ruộng. Nước sản xuất chỉ còn đủ nước tưới 1 vụ ĐX, vụ hè thu và vụ mùa thì ruộng chịu “khát” chờ nước trời. Hoá chất cũng đã làm cho nước trong hồ ô nhiễm nghiêm trọng, nước đỏ loét trông như nước bùn non, bó gốc làm lúa không phát triển và hấp thụ phân bón được nên cây lúa cứ “đơ” ra. Trước đây, năng suất lúa ở đây đạt 50 tạ/ha, nay dù đầu tư cao hơn năng suất chỉ còn 40 tạ/ha. Nếu không kịp thời ngăn chặn tình trạng này thì chỉ vài năm nữa thôi hồ Đồng Quang sẽ bị...khai tử”!

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm