| Hotline: 0983.970.780

Bình Định mở rộng các khu cách ly tập trung

Thứ Tư 03/02/2021 , 21:48 (GMT+7)

Do số người cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú để phòng dịch Covid-19 ở Bình Định tăng mạnh nên tỉnh này phải mở rộng các khu cách ly tập trung.

Đến chiều 3/2, tại Bình Định đang có 30 trường hợp nghi ngờ đang được cách ly tại các bệnh viện để phòng dịch Covid-19. Ngoài ra, tỉnh này cũng đang có 302 trường hợp đang được cách ly tại các khu cách ly tập trung, tăng 136 trường hợp so với ngày 1/2 và 952 trường hợp đang cách ly tại nhà, tại nơi lưu trú, tăng 759 trường hợp so với ngày 1/2.

Theo ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định, thời điểm hiện tại, số lượng người đến và về Bình Định ngày càng nhiều, trong đó có người từ các tỉnh đang có các ca nhiễm Covid-19. Đáng quan ngại là trong thời gian tới người từ Gia Lai về Bình Định đón Tết Nguyên đán Tân Sửu tăng mạnh, khả năng mầm bệnh Covid-19 từ bên ngoài xâm nhập và lây lan rất lớn.

Đến chiều 3/2, tại Bình Định đang có 30 trường hợp nghi ngờ đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện để phòng dịch Covid-19. Ảnh: Đ.T

Đến chiều 3/2, tại Bình Định đang có 30 trường hợp nghi ngờ đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện để phòng dịch Covid-19. Ảnh: Đ.T

Do số người cách ly ngày càng tăng, hiện 3 khu cách ly tập trung do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định quản lý đã quá tải. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định đã xin ý kiến của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 trưng dụng một số đơn vị quân sự đóng trên địa bàn tỉnh với sức chứa khoảng 1.000 người để mở rộng khu cách ly.

Ngày 3/2, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định đã đưa vào hoạt động thêm 2 khu cách ly tập trung. Trong đó, khu cách ly tập trung tại Trung tâm huấn luyện quân sự Quốc gia 2 nằm trên địa bàn xã Bình Thành (huyện Tây Sơn, Bình Định) có thể cách ly cùng lúc khoảng 500 người. Còn khu cách ly tập trung tại Sư đoàn Bộ binh 31 thuộc Quân đoàn 3 nằm trên địa bàn xã Phước Thành (huyện Tuy Phước, Bình Định) có thể cách ly cùng lúc 200 người.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long cũng đã giao huyện Vĩnh Thạnh thành lập chốt kiểm tra phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh lộ 637 thuộc địa bàn huyện này tại đoạn giáp với huyện Kbang (Gia Lai). Chốt kiểm tra này có nhiệm vụ rà soát, kiểm tra, đo thân nhiệt, khai báo y tế, tổ chức cách ly theo quy định đối với người dân đến/ở/về từ tỉnh Gia Lai và các vùng có dịch khác vào tỉnh Bình Định.

Bình Định tăng cường kiểm tra phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên Quốc lộ 19, đoạn thuộc huyện Tây Sơn giáp với tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đ.T

Bình Định tăng cường kiểm tra phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên Quốc lộ 19, đoạn thuộc huyện Tây Sơn giáp với tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đ.T

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng giao huyện Vân Canh lập lại chốt kiểm tra phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Quốc lộ 19 C để kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế và cách ly phù hợp đối với người đến/về tỉnh Bình Định.

Đến nay, tỉnh Bình Định đã lập 3 chốt kiểm tra phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để kiểm tra đối với người từ các tỉnh Tây Nguyên, đặc biệt là tỉnh Gia Lai đến Bình Định. Ngoài các chốt nói trên, Bình Định còn lập chốt kiểm tra phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên Quốc lộ 19, đoạn thuộc huyện Tây Sơn giáp với tỉnh Gia Lai.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm