| Hotline: 0983.970.780

Bình Định phát triển bưởi da xanh theo hướng bền vững

Thứ Ba 12/02/2019 , 15:01 (GMT+7)

Cây bưởi da xanh đang phát triển mạnh tại huyện Hoài Ân của tỉnh Bình Định. Ngành nông nghiệp tỉnh này và chính quyền địa phương đã phối hợp với Viện KHKT nông nghiệp duyên hải Nam Trung Bộ xây dựng chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Theo ông Nguyễn Hữu Khúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân, toàn huyện có trên 240ha bưởi da xanh, trong đó có 63ha đang trong thời kỳ kinh doanh. Những tháng giáp Tết, người làm vườn bước vào vụ thu hoạch bưởi trái vụ. Giá bưởi da xanh được thương lái thu mua tại vườn từ 35.000 - 40.000 đồng/kg, cao hơn cùng kỳ từ 5.000 - 10.000 đồng/kg.

10-20-03_1
Hoài Ân phát triển mạnh cây bưởi da xanh

Theo đánh giá của ngành chuyên môn, bưởi da xanh phù hợp với điều kiện khí hậu, đất đai tại địa phương, quả to, màu sắc xanh đẹp và hương vị thơm ngọt. Hoài Ân cũng đã đưa sản phẩm tham dự, giới thiệu ở nhiều hội chợ trong nước, xúc tiến xây dựng nhãn hiệu “Bưởi da xanh Hoài Ân” và xây dựng kế hoạch thực hiện dự án phát triển loại cây trồng này.

“Trong năm 2019, huyện sẽ xây dựng mô hình trồng bưởi da xanh trên diện tích 32ha. Tuy vậy, nguồn kinh phí của địa phương hạn hẹp; quy trình kỹ thuật đầu tư, chăm sóc của người dân còn hạn chế. Huyện cũng còn lúng túng trong việc xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu và công tác quảng bá, giải quyết đầu ra sản phẩm cho nông dân”, ông Khúc bộc bạch.

Tiến sĩ Hồ Huy Cường, Viện trưởng Viện KHKT nông nghiệp duyên hải Nam Trung Bộ cho biết, Viện sẽ hỗ trợ Hoài Ân trong việc hướng dẫn nông dân về quy trình kỹ thuật đầu tư chăm sóc bưởi da xanh, đặc biệt là chuyển giao kỹ thuật hạn chế hạt trong quả bưởi. Viện cũng sẽ tư vấn cho địa phương một số giải pháp phát triển bưởi da xanh theo hướng bền vững.

“Trước mắt, Hoài Ân cần xây dựng kế hoạch đầu tư thực hiện dự án cụ thể trong năm 2019 và 3 năm tiếp theo; chuẩn bị quỹ đất, quản lý tốt nguồn cây giống đã trồng và số lượng cây giống sẽ mua về trồng; thành lập tổ thực hiện dự án và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Hoài Ân cũng cần tranh thủ nguồn vốn thuộc Chương trình nông thôn miền núi do Bộ KH-CN ủy quyền cho địa phương quản lý để thực hiện dự án, đồng thời nhanh chóng hình thành chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm”, Tiến sĩ Hồ Huy Cường nói.

Theo ông Nguyễn Văn Hòa, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Hoài Ân, năm 2016, huyện đã phối hợp với Viện KHKT nông nghiệp duyên hải Nam Trung Bộ tiến hành quy hoạch diện tích trồng cây ăn quả có thế mạnh tại 10 xã; trong đó, diện tích quy hoạch trồng bưởi là 771ha.

10-20-03_2
Nông dân Hoài Ân bọc quả bưởi da xanh trong túi chuyên dụng để phòng trừ bệnh hại

Trong lộ trình xây dựng nhãn hiệu tập thể “Bưởi Hoài Ân”, huyện đã hình thành các nhóm liên kết để các hộ trồng bưởi hỗ trợ về mặt kỹ thuật sản xuất, hỗ trợ về tiêu thụ. Hiện các cơ quan chuyên môn của huyện và Sở KH-CN Bình Định đang thực hiện hồ sơ đề nghị công nhận nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm “Bưởi Hoài Ân” trình Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH-CN) nhằm nâng tầm sản phẩm, tạo đầu ra bền vững.

“Song song việc xây dựng sản phẩm bưởi sạch, huyện Hoài Ân cũng tập trung mở rộng thị trường, bước đầu hướng ra các tỉnh trong khu vực miền Trung. Hoài Ân sẽ hình thành chuỗi liên kết, mở rộng diện tích, đầu tư công nghệ cao theo tiêu chuẩn VietGAP để bưởi Hoài Ân đủ tiêu chuẩn xuất khẩu”, ông Nguyễn Hữu Khúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân nói.

 

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm