| Hotline: 0983.970.780

Bộ ảnh cưới bên quan tài đang gây sốt trên mạng

Thứ Ba 14/07/2015 , 09:09 (GMT+7)

Cả hai nhân vật chính trong bộ ảnh đều đang làm nghề lo hậu sự nên quyết định chọn cái chết đóng vai trò “trung tâm và quan trọng” khi chụp hình chuẩn bị cho lễ cưới.

Cặp tình nhân người Singapore gây nên cơn sốt trên mạng sau khi cho đăng ảnh cưới tạo dáng cùng chiếc quan tài.

Với Jenny Tay và Darren Cheng – cả hai cùng làm nghề lo hậu sự, cái chết đóng vai trò “trung tâm và quan trọng” trong đợt chụp hình chuẩn bị cho lễ cưới diễn ra vào tháng 10 tới của họ.

“Một phần lớn của bộ ảnh chắc chắn được lấy cảm hứng từ công việc của chúng tôi,” Jenny Tay nói với BBC. Cô là con gái của một trong những nhà làm dịch vụ tang lễ nổi tiếng nhất của Singapore.

“Ảnh đám cưới thường được chụp ở những nơi mang lại nhiều kỷ niệm nhất. Với chúng tôi, công việc đóng vai trò rất lớn trong cuộc sống nên chúng tôi muốn thực hiện sao cho có phong cách.”

Nhưng đây không phải là lý do duy nhất.

“Cái chết là một phần của cuộc sống và không nên bị coi là điều cấm kỵ,” nữ tác giả của cuốn sách cho trẻ em về cái chết nói.

“Nói về cái chết rất quan trọng; nó là một phần và nằm trong trọn gói cuộc sống của mỗi người. Rất nhiều xã hội Á châu thường nói về nó một cách tiêu cực – chúng tôi hy vọng sẽ phá bỏ được điều cấm kỵ này bằng cách khuyến khích mọi người cởi mở hơn về cái chết”.

'Đẹp và kỳ lạ'

null

Ở Singapore, các đôi tình nhân vẫn thường chụp ảnh trước ngày diễn ra lễ cưới.

Bộ ảnh quan tài, với ý tưởng ban đầu của cô Tay, được thực hiện tại một công viên ở Singapore.

“Chúng tôi muốn bộ ảnh phải đẹp và kỳ lạ, không cảnh chết chóc, thế nên chúng tôi chọn chụp ở đấy thay vì chụp ở nghĩa địa thật,” cô Tay giải thích.

“Chúng tôi cũng không muốn làm mọi người sợ và phản ứng cho tới nay rất tích cực.”

Cô Tay nói phải mất cả ngày để ghi hình trong lúc thời tiết “rất nóng”.

Nhiều người Trung Quốc đã bình luận về bộ ảnh và cô Tay đã quyết định sẽ không bày bộ ảnh trong tiệc cưới do không muốn “thiếu tôn trọng” bất kỳ ai.

“Ai cũng có ý kiến riêng và cũng không dễ để mọi người cùng chia sẻ quan điểm với chúng tôi,” cô giải thích và nói thêm rằng, cả hai sẽ chụp thêm bộ hình với “chủ đề sát thủ” kiểu Nhật để thế vào đó.

'Sáng tạo'

null

Nhưng trong khi các vị khách có thể sẽ không có cơ hội xem bộ hình quan tài cưới, các bức ảnh đã thu hút lượng phản hồi cực lớn trên Facebook.

“Hoan hô Jenny và Darren! Họ rất dũng cảm trong quyết định chọn bộ hình cưới như vậy và tôi nghĩ nó rất xứng đáng,” một người viết trên Facebook.

“Thực sự có nghĩa là ‘chỉ có cái chết mới chia lìa đôi ta’,” một người khác bình luận.

Nhiều người dùng Facebook khác khen ngợi ý tưởng “độc đáo” của đôi vợ chồng sắp cưới.

“Tôi nghĩ bộ hình của họ rất sáng tạo và được thực hiện có thẩm mỹ,” Molly Sim viết trên Facebook.

“Đây là thay đổi rất hay so với các bộ hình cưới theo khuôn mẫu mà chúng ta vẫn suốt ngày thấy chụp ở Marina Bay Sands hay Sentosa.”

“Đây chính là thứ nên được gọi là ‘suy nghĩ sáng tạo’ – điều mà con cháu họ sẽ còn nhắc đến trong suốt nhiều thập kỷ,” Jeffrey Poh bình luận.

Theo BBC

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Hà Nội bắt chó thả rông, kiên quyết xử lý theo quy định

Tình trạng thả rông chó, mèo tại các khu vực công cộng không có rọ mõm, dây xích, không có người dắt vẫn đang xảy ra trên địa bàn Hà Nội.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm