| Hotline: 0983.970.780

Bộ trưởng Bộ Y tế thăm và làm việc tại trạm Y tế và DHA Medic

Thứ Ba 29/05/2018 , 13:32 (GMT+7)

Sáng nay 29/5, tại Trạm Y tế P.11, Q.3 và Phòng khám đa khoa DHA Medic, Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Y tế Việt Anh (DHA Medic) đã vinh dự tiếp đón Thầy thuốc nhân dân, PGS.Tiến sỹ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

13-00-48_3
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thăm là làm việc tại Trạm Y tế P.11, Q.3 và Phòng khám đa khoa DHA Medic

Đến thăm và làm việc cùng Bộ trưởng còn có Lãnh đạo các Vụ, Cục, UBND TP.HCM, Sở Y tế TP.HCM, UBND Quận 3 và Trung tâm Y tế Quận 3. Về phía lãnh đạo DHA Medic, gồm: ông Đặng Hồng Anh - Nhà sáng lập, ông Tạ Chí Cường - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, ông Hoàng Công Huấn - Phó Tổng Giám đốc vận hành và Bác sỹ - Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Hữu Minh.

Tại buổi tiếp đón này, Đại diện Ban Lãnh đạo DHA Medic giới thiệu đến Bộ trưởng và các Lãnh đạo kết quả công tác thí điểm đề án Xã hội hóa Y tế cơ sở tại Trạm Y tế P.11, Q.3; định hướng phát triển của phòng khám cũng như những thuận lợi, khó khăn và các kiến nghị để việc xã hội hóa y tế được thúc đẩy nhanh, đáp ứng nhu cầu cấp bách của người dân trên địa bàn.

Được sự chấp thuận của UBND TP.HCM, Sở Y tế TP.HCM, cùng với sự chỉ đạo của UBND Q.3, Trung tâm Y tế Q.3, DHA Medic đã đầu tư, cải tạo và nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc hiện đại theo đúng tiêu chuẩn và mở rộng danh mục kỹ thuật nhằm phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân tại Trạm Y tế P.11, Q.3. Đây là mô hình kết hợp giữa cơ sở y tế địa phương với mô hình phòng khám đa khoa hiện đại.

Phòng khám được thiết lập theo chuẩn mực mới, như: nhanh chóng, tiện lợi và tận tâm trong dịch vụ khám chữa bệnh từ tác phong làm việc chuyên nghiệp, đón tiếp niềm nở, chăm sóc ân cần, cho đến việc áp dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ hoạt động (đặt lịch hẹn khám tự động, quản lý hồ sơ bệnh án điện tử…) giúp việc thăm khám và theo dõi quá trình điều trị được dễ dàng, thuận lợi. Phòng khám mong muốn trở thành địa chỉ chăm sóc sức khỏe đáng tin cậy cho các gia đình, hộ dân trên địa bàn, góp phần giảm thiểu tình trạng quá tải hiện nay tại các bệnh viện tuyến trên.

Bên cạnh việc đầu tư trang thiết bị hiện đại, Trạm Y tế P.11, Q.3 & Phòng khám đa khoa DHA Medic còn được bổ sung đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, được tư vấn hỗ trợ về mặt chuyên môn từ các Bệnh viện lớn cấp Thành phố.

13-00-48_2

Ngoài việc mở rộng mô hình, Công ty Việt Anh sẽ tham gia vào việc quản lý sức khỏe cộng đồng cùng với Trạm y tế, bước đi đầu tiên hướng đến việc thiết lập bệnh án điện tử toàn dân. Phòng khám đa khoa DHA tại trạm y tế sẽ định hướng phát triển theo nguyên lý “y học gia đình”, từng bước trở thành Trạm y tế một điểm dừng.

Với sứ mệnh “Vì sức khỏe cộng đồng” và tâm niệm “Chăm sóc như người thân”, thời gian qua Trạm Y tế P.11, Q.3 & Phòng khám đa khoa DHA Medic đã tiếp nhận nhiều lượt người đến thăm khám và chữa bệnh. Theo thống kê mới nhất, hơn 40% người dân trên địa bàn phường 11 đã sử dụng dịch vụ của phòng khám, người dân đến thực hiện tầm soát bệnh, khám sức khoẻ định kỳ luôn đạt tỷ lệ 20% - 30% và có khoảng 90% khách hàng hài lòng với các dịch vụ tại đây.

Với những kết quả bước đầu đạt được, Trạm Y tế P.11, Q.3 & Phòng khám đa khoa DHA Medic đang từng bước đa dạng hoá các danh mục kỹ thuật nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Trước những thành quả nhất định này, ông Tạ Chí Cường - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Anh chia sẻ thêm: “Để tiếp tục theo đuổi sứ mệnh nhân văn của Công ty, được sự ủng hộ của các cấp chính quyền, các Bộ và Sở chuyên môn, mô hình này sẽ được nhân rộng trong thời gian sắp tới. Chúng tôi mong muốn mang dịch vụ y tế đến gần người dân địa phương, phục vụ được nhiều người dân không chỉ trong việc khám chữa bệnh, mà còn đẩy mạnh ý thức tầm soát, phòng bệnh trong cộng đồng”.

Hệ thống Phòng khám DHA Medic

+ 398B Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3, TP.HCM.

+ 420 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP.HCM.

+ 117/1 Bàn Cờ, Phường 17, Quận 3, TP.HCM

 

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm