| Hotline: 0983.970.780

Bộ tư lệnh Mỹ vẫn theo dõi Ông già Noel dù chính phủ đóng cửa

Thứ Hai 24/12/2018 , 19:16 (GMT+7)

Tư lệnh NORAD sẽ trực tiếp tham gia trả lời điện thoại của trẻ em gọi đến vào ngày Giáng sinh trong chiến dịch theo dõi Ông già Noel.

Các tình nguyện viên tại Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) tham gia chiến dịch theo dõi Ông già Noel dịp Giáng sinh theo truyền thống có từ 63 năm về trước. Ảnh: AP.

Đại diện Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) ngày 23/12 xác nhận chiến dịch theo dõi Ông già Noel dịp Giáng sinh của cơ quan này vẫn sẽ được triển khai dù chính phủ Mỹ đang bị đóng cửa, theo AP.

Đại tướng không quân Terrence J. O'Shaughnessy, tư lệnh NORAD, sẽ trực tiếp tham gia cùng 1.500 tình nguyện viên ở tổng hành dinh NORAD trả lời điện thoại của các em nhỏ trên khắp nước Mỹ về vị trí của Ông gia Noel trong đêm Giáng sinh.

"Đây là lần đầu tiên tôi tham gia chiến dịch theo dõi Ông già Noel của NORAD. Tôi rất phấn khích", tướng O'Shaughnessy cho biết.

Việc chính phủ Mỹ đóng cửa từ ngày 22/12 không ảnh hưởng tới chiến dịch, bởi nó được vận hành bởi các tình nguyện viên tại căn cứ không quân Peterson, bang Colorado và ngân sách dành cho chương trình được thông qua từ đầu năm nay.

Chiến dịch theo dõi Ông già Noel là truyền thống của NORAD trong suốt 60 năm tồn tại. Truyền thống này bắt đầu vào năm 1955, khi một cửa hàng in nhầm số điện thoại đường dây nóng của Bộ Tư lệnh Phòng không Lục địa (CONAD) vào tờ rơi quảng cáo giáng sinh với dòng chữ "số điện thoại của Ông già Noel".

Sự cố này khiến tư lệnh CONAD khi đó là đại tá Harry Shoup liên tục nhận được điện thoại của lũ trẻ yêu cầu được gặp Ông già Noel. Shoup biết đây là sự nhầm lẫn nhưng quyết định nói với những đứa trẻ rằng CONAD đang theo dõi tung tích Ông già Noel. Khi thành lập năm 1958, NORAD tiếp tục chiến dịch theo dõi Ông già Noel của CONAD.

Các tình nguyện viên dân sự và quân sự tại NORAD sẽ sử dụng tới 160 chiếc điện thoại để trả lời các cuộc gọi của lũ trẻ đêm Giáng sinh. Năm 2017, NORAD nhận được 126.000 cuộc gọi, 18 triệu lượt truy cập website, 1,8 triệu lượt theo dõi trên Facebook và 179.000 lượt theo dõi trên Twitter về "hành trình" trên toàn cầu của Ông già Noel.

NORAD là cơ quan quân sự phối hợp của Mỹ và Canada, chịu trách nhiệm cảnh báo và bảo vệ không phận của hai quốc gia Bắc Mỹ này. Tướng O'Shaughnessy nhậm chức tư lệnh NORAD vào tháng 5 năm nay.

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất