| Hotline: 0983.970.780

BRG Mart đa dạng hóa nguồn cung để bình ổn giá thịt lợn cho Tết

Thứ Bảy 09/01/2021 , 11:02 (GMT+7)

Ông Nguyễn Thái Dũng, Tổng Giám đốc BRG Retail cho biết công ty đã tìm thêm các nguồn cung từ trong nước đến nhập khẩu để đảm bảo giá thịt lợn cho dịp Tết.

 

Ngày 9/1, Tập đoàn BRG khai trương siêu thị BRGMart tại 63 Hàng Trống, Hà Nội với hình ảnh của một khu vườn trong siêu thị - Market Gardern. Trước đó, 5 Minimart Haprofood/BRGmart cũng đi vào hoạt động trước thềm năm mới 2021 tại Hà Nội.

 

Ông Nguyễn Thái Dũng, Tổng Giám đốc BRG Retail cho biết, thời gian qua, công ty đã làm việc với các nhà cung cấp thịt lợn trong nước và nhập 3 container (khoảng 75 tấn) thịt lợn từ Mỹ để cung cấp cho hệ thống siêu thị bán lẻ BRGMart. Từ những nguồn cung dồi dào này, ông Dũng cho biết BRGMart không chỉ bán thịt lợn với giá bình ổn mà còn đang có chương trình giảm giá để kích cầu tiêu dùng.

 

Bên cạnh đó, hệ thống BRGMart cũng đã ký hợp đồng với hàng trăm nhà cung cấp các sản phẩm OCOP để phân phối trong siêu thị. Ông Nguyễn Thái Dũng nói hiện nay người tiêu dùng đã bắt đầu quen với nhận diện của các sản phẩm OCOP và có khả năng tiêu thụ tốt. Đánh giá về tiềm năng của sản phẩm OCOP trong hệ thống bán lẻ của mình, Tổng Giám đốc BRG Retail cho biết đây là thế mạnh của nông nghiệp Việt Nam khi kết hợp với hệ thống bán lẻ.

 

Gian bán các sản phẩm OCOP được bố trí nổi bật bên trong BRGMart 63 Hàng Trống khai trương sáng 9/1. Tính đến nay, số lượng chuỗi siêu thị, cửa hàng thuộc Tập đoàn BRG đã lên tới 62 Siêu thị và Minimart.

 

Với mong muốn đem đến những sản phẩm chất lượng, siêu thị BRGMart 63 Hàng Trống được cải tạo, nâng cấp trở thành một phiên bản siêu thị với diện mạo hoàn toàn mới. Với diện tích rộng trên 500 m2 ngay trong lòng phố cổ Hà Nội, BRGMart 63 Hàng Trống cung cấp hàng chục nghìn mặt hàng thiết yếu và thực phẩm tươi sống đảm bảo chất lượng cho người dân Thủ đô.

 

Để chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, chuỗi Siêu thị BRGMart và Minimart Haprofood/BRGMart đã lựa chọn, liên tục bổ sung nhiều mặt hàng tươi ngon, phong phú, đa dạng từ các nhà cung cấp uy tín trong nước và các nhà nhập khẩu lớn để phục vụ nhu cầu tiêu dùng. 100% các mặt hàng tại BRGMart đều có xuất xứ rõ ràng, chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

 

Các siêu thị BRGMart và Minimart Haprofood/BRGMart mới đi vào hoạt động dịp cuối năm sẽ mang đến các sản phẩm chất lượng, giá cả ổn định và hợp lý, được kỳ vọng sẽ phục vụ tốt nhu cầu mua sắm trong dịp Tết Nguyên Đán 2021 của mọi đối tượng khách hàng trong khu vực trung tâm cũng như một số khu vực ngoại thành Hà Nội.

 

BRGMart 63 Hàng Trống được lựa chọn là điểm giới thiệu và quảng bá các sản phẩm của Chương trình OCOP. OCOP được biết đến là những sản phẩm hàng hóa có nguồn gốc từ địa phương, hoặc được thuần hóa, đặc biệt là đặc sản vùng, miền.

 

Gian hàng OCOP tại BRGMart 63 Hàng Trống mang đến các sản phẩm nông sản, thực phẩm đạt quy chuẩn an toàn và đặc trưng của Việt Nam do các cơ sở sản xuất, hợp tác xã trên toàn quốc. Các sản phẩm OCOP đều có bao bì, nhãn mác đẹp, thông tin chỉ dẫn địa lý cụ thể, rõ ràng giúp xây dựng được uy tín trên thị trường.

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Mavin nhận Bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Tập đoàn Mavin vừa vinh dự nhận Bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2022-2023.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm