| Hotline: 0983.970.780

Bức tranh khổng lồ được ghép bằng hạt cà phê

Thứ Hai 14/08/2017 , 09:19 (GMT+7)

Sản phẩm của nghệ nhân Saimir Strati, 45 tuổi ở Anbani, người có vinh dự 7 lần được trao Kỷ lục Guinness Thế giới cho các tác phẩm tranh ghép mảng đầy ấn tượng.

21-35-39_1
Nghệ nhân Saimir Strati

Nghệ nhân tranh ghép mảng (Mosaic), Saimir Strati, bắt đầu sự nghiệp bằng cách khôi phục một số bức tranh khảm tại các khu khảo cổ học của Byllis, Amantia và Appolonia ở Albania. Ông đã tạo ra những tác phẩm tranh ghép mảng (Mosaic) đầy ấn tượng từ những loại vật liệu "độc nhất vô nhị" như hạt cà phê, tăm tre, móng tay, đinh vít, nút chai, thậm chí cả bàn chải sơn.

21-35-39_2
Cà phê, một trong số vật liệu độc đáo đã được Strati sử dụng để vẽ tranh

Chủ đề đa dạng và nhân văn, nói về cuộc sống sinh động của con người, như nghệ nhân đánh trống người châu Phi, vũ nữ Brazil, hay nhạc công người Nhật, ca sĩ nhạc đồng quê người Mỹ, thậm chí cả nghệ nhân thôi miên rắn New Delhi v.v...

Để tạo ra tác phẩm từ hạt cà phê, Saimir Frati đã sử dụng tới 140 kg cà phê hạt, được rang lên tạo màu và tránh mốc, kích thước hạt đều "chằn chặn" để lột tả chính xác chủ đề tác phẩm. Nội dung của bức tranh ghép là để cổ vũ cho nghề trồng và kinh doanh cà phê, thức tỉnh ý thức bảo vệ môi trường, xa hơn giúp cho ngành cà phê phát triển trong bối cảnh kinh tế toàn cầu như hiện nay. Bức tranh rộng 25,1 m2 đã được Tổ chức Guinness Thế giới (WRA) công nhận cho nội dung 'Tác phẩm tranh ghép bằng hạt cà phê lớn nhất thế giới'.

Ngoài tác phẩm kể trên, Saimir Frati còn 6 lần được công nhận kỷ lục Guinness cho các tác phẩm tranh ghép về danh họa Leonardo Da Vince bằng móng vuốt các loài động vật, tác phẩm ngựa phi bằng tăm tre, tác phẩm Địa Trung Hải bằng nút chai (229.764 nút chai rượu, diện tích bề mặt 12,94×7,1m), chân dung ca sĩ nhạc pop người Mỹ Michael Jackson bằng bút vẽ.

21-35-39_3
Danh họa Leonardo Da Vince bằng móng vuốt các loài động vật.
21-35-39_4
Tác phẩm ngựa phi bằng tăm tre,
21-35-39_5
Tác phẩm Địa Trung Hải bằng nút chai
21-35-39_6
Chân dung ca sĩ nhạc pop người Mỹ Michael Jackson bằng bút vẽ

Năm 2010, nhân Ngày kỷ lục Guinness Thế giới,Saimir Frati đã hoàn thành bức tranh từ 350.000 ốc vít mô phỏng tờ giấy bạc của Mỹ, với chủ đề mà theo tác giả, nghệ sỹ trên thế giới phần lớn là nghèo, nhưng không vì thể mà họ không yêu nghề, thậm chí còn trở thành những người nổi tiếng được dư luận biết đến.

21-35-39_7
Bức tranh từ 350.000 ốc vít mô phỏng tờ giấy bạc của Mỹ

Riêng tác phẩm tranh ghép mảnh hạt cà phê của Saimir Frati như đề cập, được hoàn thành năm 2011 với sự giúp đỡ rất nhiệt tình của công ty cà phê Lori Kafe, Anbani, trong đó Frati đã sử dụng hơn 1 triệu hạt cà phê, mô tả 5 nhân vật thuộc 5 châu lục, với chủ đề "một thế giới - một gia đình và một ly cà phê".

21-35-39_8
Tác phẩm "một thế giới - một gia đình và một ly cà phê" được vẽ từ hơn 1 triệu hạt cà phê.

(Theo Viola.bz/Thisismarvelous.com - 8/2017)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm