| Hotline: 0983.970.780

Bùng phát bệnh tay - chân - miệng tại ĐBSCL

Thứ Năm 19/12/2013 , 10:28 (GMT+7)

Dù mới bước vào đầu mùa dịch nhưng gần 2 tuần nay, bệnh tay chân miệng (TCM) đang bùng phát mạnh ở hầu hết các tỉnh, thành ĐBSCL.

Dù mới bước vào đầu mùa dịch nhưng gần 2 tuần nay, bệnh tay chân miệng (TCM) đang bùng phát mạnh ở hầu hết các tỉnh, thành ĐBSCL. Điều đáng quan tâm là số ca nhập viện trong tình trạng nặng đang có chiều hướng tăng nhanh và diễn biến phức tạp, khiến các bệnh viện đều quá tải nghiêm trọng.

Hiện tại, An Giang vẫn là địa phương có số ca tử vong do TCM cao nhất nước, với 12 ca từ đầu năm đến nay, chủ yếu là trẻ dưới 5 tuổi. Ông Võ Huy Danh, GĐ Trung tâm Y tế dự phòng An Giang cho biết: “Đã có trên 4.700 ca TCM phải nhập viện từ đầu năm đến nay. Ngành y tế đang làm tất cả những gì có thể để hạn chế số ca mắc, như phát xà bông cục, tổ chức đến tận những gia đình có trẻ nhỏ để hướng dẫn cách phòng tránh bệnh”.


Bệnh TCM diễn biến phức tạp, khiến ác Bệnh viên ở khu vực ĐBSCL quá tải

Đến nay, UBND tỉnh An Giang đã chi gần 11 tỷ đồng để mua máy lọc máu liên tục, máy thở, hóa chất cần thiết để đối phó với dịch bệnh. Còn tại TP. Cần Thơ cũng vừa xảy ra một ca chết bất ngờ của bé gái 3 tuổi vì bị bệnh TCM cách đây chưa đầy 1 tuần.

Bố cháu là anh N.V.T ở Cần Thơ vẫn chưa hết bàng hoàng về con họ không có biểu hiện rõ ràng của bệnh, bé chỉ có triệu chứng nóng sốt, lở miệng, nên sau 2 ngày gia đình mới đưa đến Bệnh viện Nhi đồng TP. Cần Thơ. Dù đã có sự hỗ trợ của các chuyên gia từ TPHCM, tiến hành lọc máu khẩn cấp nhưng do nhập viện trong tình trạng bệnh ở cấp độ 4, bé đã không qua khỏi.

Vào đợt cao điểm của bệnh dịch TCM nhưng mỗi ngày Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ tiếp nhận hàng trăm trường hợp trẻ bị TCM từ khắp các tỉnh, thành ĐBSCL đến khám và điều trị. Bác sĩ Lê Hoàng Sơn, GĐ Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, cho biết: Năm nay, bệnh diễn biến phức tạp, biểu hiện bệnh không rõ ràng, nếu không theo dõi điều trị kịp thời, bệnh nhanh chóng chuyển nặng.

Mấy tuần nay tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ trong tình trạng quá tải, cộng thêm vào mùa TCM nên bệnh nhi phải nằm ghép từ 2- 3 bé/giường, có giường 4 cháu nằm chung gây áp lực cho bệnh viện và cả người nhà bệnh nhân. Bình quân mỗi ngày có từ 70 đến 120 bệnh nhi bị TCM điều trị nội trú, nên tình trạng nằm ghép là không thể tránh khỏi dù bệnh viện đã kê thêm giường tối đa.

Theo thống kê của Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, chỉ trong tháng 10/2013, đã có 7.349 ca TCM đến khám, tăng trên 2.300 ca so với tháng 9; trong đó có 448 ca phải nhập viện điều trị, 5 ca tử vong. Theo dự báo của bác sĩ Sơn, từ nay đến cuối năm là thời điểm nguy hiểm nhất của bệnh TCM, bởi thời tiết mát mẻ là điều kiện phát triển, lây lan của chủng vi rút EV71 gây bệnh TCM. Hầu hết các ca tử vong do bệnh TCM ở ĐBSCL qua xét nghiệm đều bị nhiễm vi rút EV71.

Dịch không chỉ bùng phát ở Cần Thơ mà hiện nay đang lan rộng ở nhiều địa phương như Hậu Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, An Giang… Nhiều bệnh viện đang rơi vào tình trạng quá tải nặng nề.

Bác sĩ Lê Hoàng Sơn cho biết: Dấu hiệu triệu chứng đầu tiên của TCM là bé bị sốt, lở miệng, chới với, giật mình, tập trung nhiều ở lứa tuổi mầm non, mẫu giáo. Do không hiểu rõ về triệu chứng bệnh nên nhiều trẻ nhập viện với tình trạng khá nặng. Điều này khiến các bậc phụ huynh lo lắng khi mùa dịch mới chỉ ở giai đoạn bắt đầu.

Chính vì thế phát hiện bệnh kịp thời, điều trị đúng cách đang là vấn đề cần được các bậc phụ huynh quan tâm.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm