| Hotline: 0983.970.780

Bưởi Phúc Trạch 'bén duyên' vùng thượng Kỳ Anh

Thứ Sáu 09/10/2020 , 07:15 (GMT+7)

Nhắc đến bưởi Phúc Trạch ai cũng nghĩ ngay tới nguồn gốc xuất xứ ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Những năm gần đây, nông dân xã Kỳ Thượng (huyện Kỳ Anh) đã đưa cây bưởi Phúc Trạch về trồng. Sau thời gian trồng và chăm sóc, đã thu về những quả ngọt.

Trên diện tích 3 ha đất vườn đồi, trước đây, gia đình ông Nguyễn Văn Hiến ở thôn Tân Phúc Thành 2, xã Kỳ Thượng chủ yếu trồng cây lâm nghiệp, hiệu quả kinh tế thấp. Năm 2015 thực hiện chủ trương của cấp ủy, chính quyền địa phương, ông đã tiến hành cải tạo vườn tạp và đưa các loại cây ăn quả có múi về trồng như cam Cao Phong, cam chanh, bưởi Phúc Trạch... Đặc biệt, 500 gốc bưởi Phúc Trạch đã cho thu hoạch năm thứ 2, cây vẫn phát triển tốt, quả đều, đẹp, vị ngọt thơm không thua kém gì so với bưởi Phúc Trạch chính gốc.

Vườn bưởi Phúc Trạch của ông Hiến.

Vườn bưởi Phúc Trạch của ông Hiến.

Ông Hiến vui mừng khoe: “Năm nay được mùa cả bưởi và cam. Riêng vụ này, bưởi Phúc Trạch được bao nhiêu thương lái đến tận vườn mua bấy nhiêu mà không có mà bán. Nhẩm tính sơ sơ, bán hết số cam bưởi này sẽ thu về gần 100 triệu đồng”.

Cũng là hộ dân trong thôn, trên diện tích 15 sào, gia đình chị Hoàng Thị Hương trước đây chỗ thì bỏ hoang cỏ dại mọc, một phần trồng cây công nghiệp ngắn ngày nhưng hiệu quả thấp. Từ khi được chính quyền địa phương vận động cải tạo, phá bỏ vườn tạp và sự được hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật chị đã đưa cây bưởi Phúc Trạch về trồng.

Vườn bưởi của gia đình chị đã cho thu hoạch sang năm thứ 3, mỗi năm ước tính thu về 50 triệu đồng. Riêng năm nay gia đình chăm sóc vườn theo đúng hướng dẫn, thực hiện đầy đủ các quy trình kĩ thuật như làm cỏ, vun gốc, tỉa cành, tạo tán, bón phân đầy đủ, phòng trừ sâu bệnh kịp thời; đặc biệt nhờ áp dụng biện pháp thụ phấn bổ sung, nên tỷ lệ đậu quả cao gấp 2 lần so với năm trước. Trung bình mỗi gốc bưởi Phúc Trạch cho từ 40 - 45 quả loại đẹp, mỗi quả có giá từ 20 - 25 nghìn đồng tùy vào kích thước và độ bắt mắt của quả. Chị Hương nhẩm tính, mùa bưởi năm nay, gia đình đã có thu nhập vài trăm triệu.

Vườn bưởi Phúc Trạch của gia đình chị Hương được mùa.

Vườn bưởi Phúc Trạch của gia đình chị Hương được mùa.

Còn gia đình ông Nguyễn Đình Lục, thôn Trung Tiến, xã Kỳ Thượng, những ngày này các thành viên đều hết sức phấn khởi khi thành quả của họ được đơm hoa, kết trái. Gắn bó với nghề trồng bưởi đã nhiều năm nay, gia đình ông đã trồng bổ sung hơn 200 gốc bưởi Phúc Trạch trên diện tích 1ha. Ngoài trồng bưởi Phúc Trạch, ông còn trồng các giống cây ăn quả có múi cho năng suất, chất lượng cao, đáp ứng thị trường .

Kỳ Thượng là xã miền núi, vùng bán sơn địa của huyện Kỳ Anh, có diện tích tự nhiên 13.000 ha. Với quỹ đất dồi dào, xã Kỳ Thượng có điều kiện để phát triển các loại cây ăn quả. Để đưa các loại cây có múi trở thành cây chủ lực, xã đang triển khai đề án phát triển các loại cây ăn quả có múi như cây bưởi Phúc Trạch, bưởi da xanh và cam chanh nhằm tạo thành vùng hàng hóa tập trung. Xã đã vận động nhân dân phá bỏ vườn tạp, chuyển đổi các loại cây trồng, mở rộng diện tích trồng các loại cây ăn quả, góp phần nâng cao thu nhập. Đến nay, xã Kỳ Thượng đã có trên 200 hộ trồng các loại cây có múi với tổng diện tích 75 ha. Bình quân mỗi hộ trồng từ 300 - 500 gốc, chủ yếu tập trung ở các hộ có vườn đồi vùng cao.

Xem thêm
Giá lợn giống tăng chóng mặt, gần 3 triệu đồng/con

Giá heo hơi tăng cao kéo theo cơn sốt giá heo giống, đẩy chi phí đầu tư của người chăn nuôi lên mức kỷ lục, gần 3 triệu đồng một con.

Thành lập đoàn kiểm tra phòng, chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi

BÌNH THUẬN Tỉnh Bình Thuận thành lập các đoàn công tác tổ chức kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi trên địa bàn.

Tuyến trùng và nấm Fusarium sp: Mối đe dọa thầm lặng đối với cây trồng

Tuyến trùng là đối tượng gây hại thầm lặng rất nguy hiểm, chúng xâm nhập vào rễ, ức chế sự phát triển của cây trồng.

Doanh nghiệp là hạt nhân phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Ninh Thuận Những năm qua, với nhiều chính sách ưu đãi cùng khí hậu rất thích hợp phát triển nông nghiệp công nghệ cao nên hàng loạt doanh nghiệp đã đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận.

Lựa chọn máy móc, thiết bị phù hợp để cơ giới hóa hiệu quả

Sáng 14/3, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM phối hợp Hiệp hội Nông nghiệp Đức tổ chức Hội thảo 'Cơ giới hóa nông nghiệp xanh và bền vững' trong khuôn khổ AGRITECHINCA ASIA Vietnam 2025.

Đà Nẵng đã xử phạt 33 tàu cá vi phạm khai thác IUU

Từ tháng 10/2023 đến nay, TP. Đà Nẵng đã xử phạt 33 tàu cá với tổng số tiền là 789 triệu đồng. Hiện ngành chức năng đang tiếp tục xác minh, xử lý 12 tàu nữa.

Trồng keo thế nào để hài hòa sinh kế và bảo tồn đa dạng sinh học?

Cây keo đang mang lại sinh kế cho người dân nhiều vùng trên cả nước. Nhưng keo lại là loài ngoại lai, có thể gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái bản địa.