| Hotline: 0983.970.780

Cà Mau: Họp bàn về lao động Trung Quốc không phép

Thứ Sáu 12/08/2011 , 10:19 (GMT+7)

Sở LĐ-TBXH tỉnh Cà Mau đã có báo cáo chính thức về vụ hàng ngàn lao động người Trung Quốc làm việc không phép...

* Ông Lê Thanh Tòng, PGĐ Sở LĐ-TB-XH tỉnh: Chúng tôi kiểm tra và phát hiện vi phạm lần sau cao hơn lần trước, yêu cầu họ hoàn tất thủ tục nhưng họ không làm theo

Một góc công trình NMĐ Cà Mau
Vừa qua, Sở LĐ-TBXH tỉnh Cà Mau đã có báo cáo chính thức về vụ hàng ngàn lao động người Trung Quốc làm việc không phép ở Nhà máy Đạm Cà Mau (NMĐ) đóng tại xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau với UBND tỉnh này.

Theo báo cáo, hiện tại NMĐ có 1.056 người Trung Quốc lao động không phép, trong đó số lượng lao động thủ công chiếm khá đông. Giải trình với lực lượng chức năng, các nhà thầu cho rằng: Do công nhân địa phương không đáp ứng được nhu cầu của công trình nên buộc các nhà thầu phải sử dụng công nhân là người Trung Quốc, trong đó có cả lao động phổ thông. Còn đối với việc có hàng ngàn lao động không phép là do gặp nhiều khó khăn trong khâu làm thủ tục.

Chiều 11/8, trao đổi với NNVN, ông Lê Thanh Tòng, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Cà Mau khẳng định: Mặc dù công tác kiểm tra đối với lao động là người nước ngoài, mà chủ yếu là người Trung Quốc được tiến hành thường xuyên nhưng nhà thầu Trung Quốc vẫn vi phạm. Theo quy định chung của Bộ luật Lao động thì đối với công nhân sang làm việc dưới 3 tháng không cần cấp phép, nhưng phải đầy đủ hồ sơ. Còn đối với công nhân làm việc lâu dài thì bắt buộc phải được ngành chức năng địa phương cấp phép.

“Chúng tôi tiến hành kiểm tra và phát hiện vi phạm lần sau cao hơn lần trước, có yêu cầu họ hoàn tất thủ tục nhưng họ không làm theo”, ông Tòng nói. Ông Lê Thanh Tòng cũng cho biết thêm, từ ngày NMĐ Cà Mau khởi công đến nay, Ban quản lý dự án cũng như nhà thầu chưa 1 lần liên hệ với ngành chức năng để yêu cầu tuyển lao động phổ thông vào làm việc.

Để xử lý vấn đề này, lãnh đạo tỉnh Cà Mau cho biết: “Tỉnh đã chỉ đạo Sở LĐ-TB-XH tỉnh hướng dẫn nhà thầu Trung Quốc làm các thủ tục cần thiết để cấp phép cho số lao động không phép đang làm việc tại đây. Những trường hợp người nước ngoài đang làm việc trên địa bàn tỉnh nhưng chưa được cấp phép lao động hoặc giấy phép hết hiệu lực, phải xử lý nghiêm theo pháp luật Việt Nam.

Theo nguồn tin riêng của NNVN, 16 giờ chiều qua (11/8), Sở LĐ-TB-XH tỉnh Cà Mau có buổi họp với Ban quản lý dự án cụm Khí –Điện – Đạm Cà Mau và nhà thầu xung quanh vấn đề người nước ngoài lao động không phép ở Cà Mau, nhưng thông tin cuộc họp được giữ kín.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm