| Hotline: 0983.970.780

Cà Mau: Nuôi tôm sinh thái đạt chuẩn quốc tế

Thứ Sáu 24/08/2018 , 14:05 (GMT+7)

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Dự án MAM, sáng 22/8, tại Cà Mau, Tổ chức phát triển Hà Lan (SNV) phối hợp với UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi hội thảo với chuyên đề “Đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 111/QĐ-UBND và đề xuất cho chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trong nuôi trồng thủy sản tại Cà Mau”.

* Gần 100 ngàn ha có thể được chứng nhận

15-14-51_nh_1-_hoi_nghi_tom_rung
Quang cảnh hội thảo

Ông Lê Văn Sử, PCT UBND tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh: “Cà Mau là tỉnh nằm ở cực nam của tổ quốc, có diện tích rừng ngập mặn rộng, với chiều dài bờ biển 254km. Nuôi tôm là ngành kinh tế chủ lực của địa phương. Hình thức nuôi cũng rất đa dạng, như chuyên tôm, luân canh tôm – lúa, xen canh tôm – rừng…".

Những năm gần đây, tỉnh Cà Mau đã chú trọng quan tâm đến việc nuôi tôm rừng đạt chứng nhận quốc tế cho 19 ngàn ha với hơn 4.200 hộ dân được chứng nhận. Hiện Cà Mau có gần 100 ngàn ha có thể được chứng nhận theo loại hình nuôi tôm rừng.

“Các tổ chức quốc tế đã tích cực hỗ trợ cho Cà Mau trong việc thực hiện các chính sách phát triển, bảo vệ rừng trước vấn đề biến đổi khí hậu. Vấn đề này đã được các doanh nghiệp, sở, ban, ngành địa phương đồng tình hưởng ứng”, ông Sử nói.

Về chiến lược phát triển tôm rừng trong thời gian tới, ông Châu Công Bằng, PGĐ Sở NN-PTNT Cà Mau cho biết: “Cà Mau là địa phương có thế mạnh đặc biệt về nuôi tôm. Tỉnh hiện có trên 300 ngàn ha nuôi trồng thủy sản. Trong đó, 280 ngàn ha nuôi tôm với sản lượng hàng năm đạt trên 150 ngàn tấn, chiếm 20% sản lượng tôm nuôi của cả nước. Kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD".

“Địa phương đang quan tâm đến việc chứng nhận quốc tế cho vùng nuôi tôm rừng đạt chuẩn, để tăng thêm giá trị con tôm Cà Mau, đặc biệt là tôm rừng. Có thể nói, ngành công nghiệp chế biến tôm Cà Mau đứng đầu cả nước về công nghệ thiết bị. Chế biến thành phẩm khoảng 280.000 tấn/năm. Con tôm Cà Mau đã xuất sang khoảng 80 quốc gia, vùng lãnh thổ như EU, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc…”, ông Bằng thông tin.

Ông Bằng nhận định rằng, tôm rừng có vai trò, vị thế khá quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh, con tôm Cà Mau có chất lượng ngon nhất. Với sự nỗ lực lớn, địa phương đã không ngừng nâng cao chất lượng, sản lượng tôm rừng trong thời gian qua.

15-14-51_nh_2_-_thu_hoch_tom_rung_o_c_mu
15-14-51_nh_3_-_nuoi_tom_sinh_thi_duoi_tn_rung_o_c_mu
Nuôi tôm sinh thái dưới tán rừng được xem là thế mạnh của Cà Mau

Theo đại diện Sở NN-PTNT Cà Mau, trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo phát triển tôm rừng. Đồng thời, tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch phát triển tôm rừng theo hướng nâng cao, xây dựng hệ thống cải thiện về môi trường, phối hợp các tổ chức nước ngoài để hỗ trợ cho Cà Mau về vốn, khoa học kỹ thuật, giống… góp phần cải thiện môi trường rừng, tăng sản lượng trên 15 ngàn tấn/năm.

Thực tế Cà Mau vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc phát triển ngành tôm rừng, do là tỉnh đi tiên phong, chưa có kinh nghiệm trong việc thực hiện Dự án MAM, nhất là trong việc chi trả dịch vụ môi trường rừng. Nguồn tôm bố mẹ không đảm bảo, chủ yếu khai thác từ tự nhiên.

“Trong thời gian tới, tỉnh cố gắng huy động nguồn lực để xây dựng hạ tầng ngày càng hoàn thiện, nâng cấp hệ thống đê bao, thủy lợi để phục vụ sản xuất. Quản lý tốt chất lượng con giống; 100% diện tích vùng nuôi đạt tiêu chuẩn, xây dựng chuỗi liên kết theo hướng tập trung, có mối liên hệ giữa doanh nghiệp đầu vào, đầu ra để bao tiêu con tôm”, ông Bằng nói.

Tại hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Thủy, Giám đốc Dự án MAM, cho biết: “Mục tiêu phát triển của Dự án MAM là để khôi phục rừng ngập mặn, chống biến đổi khí hậu. Dự án được tài trợ của Bộ Tài Nguyên – Môi trường Đức. Mục tiêu dự án là tăng năng suất, thu nhập, thích ứng với biến đổi khí hậu, thực hiện vai trò liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp.

15-14-51_nh_5_-_pct_tinh_c_mu_tng_bng_khen_cho_du_n_mm
Ông Lê Văn Sử, PCT UBND tỉnh Cà Mau tặng bằng khen cho tổ chức phát triển Hà Lan (SNV)

Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện, chuyên gia nghiên cứu độc lập về sinh thái ĐBSCL cho rằng, giá trị kinh tế tự nhiên do rừng ngập mặn tạo ra thường bị xem nhẹ. Do dịch vụ hệ sinh thái rừng ngập mặn khó quy ra thành tiền, những đối tượng làm kinh tế không hiểu về sinh thái. Nếu so sánh hệ tôm sinh thái với hệ tôm thâm canh, ta thấy ý nghĩa quan trọng, hệ thâm canh và bán thâm canh không độc lập, lấy thức ăn từ bên ngoài sẽ bị ảnh hưởng đến vấn đề ô nhiễm nguồn nước. Vì vậy, tổng lượng tiêu thụ chưa đạt yêu cầu. Bên cạnh đó, hệ tôm sinh thái lại phát triển độc lập, tự sản xuất ra thức ăn nên không gây ảnh hưởng đến môi trường nước.

“Việc nuôi tôm sinh thái bền vững, nâng cao chất lượng con tôm, hướng đến thị trường cao cấp là hướng đi phù hợp của Cà Mau”, ông Thiện đánh giá.

“Tỉnh Cà Mau có diện tích rừng ngập mặn lớn nhất cả nước, có truyền thống nuôi tôm rừng lâu nhất và hiệu quả nhất. Đó là tiềm năng to lớn để phát triển sản xuất tôm sinh thái. Hiện nay, việc phát triển bền vững ngành tôm của tỉnh, trong đó, có tôm rừng đang là chiến lược của tỉnh. Đồng thời đây là nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ giao cho địa phương”, ông Lê Văn Sử, PCT UBND tỉnh Cà Mau cho biết.

 

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm