| Hotline: 0983.970.780

Ca sĩ Noo Phước Thịnh chơi lớn theo trào lưu ‘chill’

Chủ Nhật 13/09/2020 , 09:12 (GMT+7)

Ca sĩ Noo Phước Thịnh khởi động live show định kỳ hàng tháng có tên gọi “Noo’s chill night” vào tối nay 13/9 tại tòa nhà cao nhất Đông Nam Á.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh được xem là ngôi sao mới của show biz Việt.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh được xem là ngôi sao mới của show biz Việt.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh sau một thời gian im hơi lặng tiếng vì Covid-19, đã quyết định chơi lớn cùng khán giả bằng chương trình đặc biệt là chuỗi live show có tên gọi “Noo’s chill night”. Live show đầu tiên của “Noo’s chill night” được ca sĩ Noo Phước Thịnh tổ chức vào tối 13/9, tại tòa nhà cao nhất Đông Nam Á - Landmark 81 Skyview ở TPHCM.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh lấy chủ đề cho đêm nhạc khởi động dự án “Noo’s chill night” là “Thương”. Ngoài số khách mời được xem trực tiếp, “Noo’s chill ninght” được livestreams qua Facebook cá nhân của ca sĩ Noo Phước Thịnh cũng như phát trên các diễn đàn online.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh hé lộ đầu tư khoảng 10 tỷ đồng cho chương trình định kỳ hàng tháng “Noo’s chill night”. Với khách mời là ca sĩ Đông Nhi, live show của ca sĩ Noo Phước Thịnh trình bày những ca khúc thể loại ballad quen thuộc với mình và một số ca khúc mới thu âm gần đây như “Em đã thương người ta hơn anh”. Ca sĩ Noo Phước Thịnh cam kết “Noo’s chill night” sẽ mang đến cho công chúng những phút giây tận hưởng âm nhạc thực thụ.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh sinh năm 1988 tại TPHCM. 20 tuổi, Noo Phước Thịnh bước vào giới show biz bằng album “Ba chấm” và nhanh chóng được xem như một biểu tượng ca sĩ mới. Tuy nhiên, ca sĩ Noo Phước Thịnh chỉ thực sự gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả khi giành quán quân cuộc thi “Hòa âm & Ánh sáng 2016”. Ca sĩ Noo Phước Thịnh từng ngồi ghế giám khảo hai cuộc thi “Giọng hát Việt nhí 2016” và “Giọng hát Việt 2017”.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh đầu tư lớn cho dự án 'Noo's chill night'.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh đầu tư lớn cho dự án "Noo's chill night".

Sau album “Chạm khẽ tim anh một chút thôi”, ca sĩ Noo Phước Thịnh được mời tham gia nhiều nhạc hội lớn tại Hồng Kong và Hàn Quốc, với tư cách một đại diện nhạc trẻ đang chiếm lĩnh thị trường giải trí Việt Nam.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh tung ra dự án “Noo’s chill night” là một cách đi đúng trào lưu của người hâm mộ. Bởi lẽ, nhạc chill được hiểu nôm na là âm nhạc thư giãn, đang là xu hướng chọn lựa của lứa tuổi đôi mươi đô thị. Đã có nhiều sản phẩm nhạc chill được phát hành để “té nước theo mưa”. Thậm chí ca sĩ rap Đen Vâu có cả sáng tác “Bài này chill phết” gây sốt cho cộng đồng.   

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm