| Hotline: 0983.970.780

Các nước Eurozone dự kiến góp 40-50 tỷ euro cứu trợ Hy Lạp

Thứ Tư 15/07/2015 , 09:20 (GMT+7)

Sau 17 giờ đàm phán căng thẳng các nhà lãnh đạo 19 nước Eurozone đã nhất trí về chương trình cứu trợ mới cho Hy Lạp tại hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp ngày 13/7.

Một quan chức châu Âu ngày 14/7 cho biết chính phủ các nước Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) sẽ đóng góp khoảng 40-50 tỷ euro (44-55 tỷ USD) cho gói cứu trợ tài chính kéo dài 3 năm dành cho Hy Lạp, dự kiến lên tới 86 tỷ euro.

Theo nguồn tin trên, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) sẽ đóng góp một khoản cứu trợ lớn khác khi định chế tài chính có trụ sở tại Washington (Mỹ) này dự kiến sẽ giải ngân cho Athens 16 tỷ euro trong một chương trình có thời hạn tới tháng 3/2016. Số còn lại sẽ trích từ lợi nhuận của các doanh nghiệp được tư nhân hóa của Hy Lạp và các thị trường tài chính.

Trước đó, sau 17 giờ đàm phán căng thẳng các nhà lãnh đạo 19 nước Eurozone đã nhất trí về chương trình cứu trợ mới cho Hy Lạp tại hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp ngày 13/7.

Như vậy, các nước đã sẵn sàng để áp dụng chương trình Cơ chế bình ổn châu Âu (ESM) cho Hy Lạp với những yêu cầu cải cách và sự hỗ trợ tài chính nghiêm túc. ESM - quỹ cứu trợ của Eurozone được thành lập trong cuộc khủng hoảng tài chính, sẽ bơm từ "40-50 tỷ euro" vào gói cứu trợ thứ ba dành cho Hy Lạp tính từ năm 2010.

Người đứng đầu ESM Klaus Regling ​tuyên bố IMF sẽ thực hiện khoản cứu trợ trên nếu Hy Lạp hoàn trả đúng hạn 2 khoản vay trị giá 2 tỷ euro trong tháng này.

Vẫn còn nhiều ý kiến chia rẽ giữa các bên trong việc cứu trợ cho Hy Lạp. Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne tái khẳng định ông sẽ từ chối bất kỳ nỗ lực nào của Liên minh châu Âu (EU) dùng tiền giải cứu. Anh, quốc gia không sử dụng đồng euro, sẽ chống lại việc đóng góp vào bất kỳ khoản vay bắc cầu nào.

Bộ trưởng Tài chính Phần Lan Alexander Stubb cho rằng sẽ "rất khó khăn cho bất kỳ quốc gia thành viên nào chi tiền mặt mà không kèm điều kiện." Trong khi đó, một nguồn tin EU cho rằng việc sử dụng ESM vẫn là một trong những biện pháp khả thi nhất giúp Hy Lạp vượt qua được cuộc khủng hoảng tiền mặt hiện nay.

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras cuối cùng đã chấp thuận các biện pháp cải cách khắc khổ do Eurozone yêu cầu để đổi lấy gói cứu trợ thứ 3 trị giá tới 86 tỷ euro (96 tỷ USD). Phát biểu sau khi đạt thỏa thuận với các nhà lãnh đạo Eurozone hôm 13/7, ông Tsipras cho rằng thỏa thuận này sẽ giúp đất nước ổn định tài chính và phục hồi tăng trưởng, đồng thời tin tưởng đại đa số người dân Hy Lạp sẽ ủng hộ nỗ lực này của chính phủ.

Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm