| Hotline: 0983.970.780

Các ứng cử viên quyết đấu

Thứ Bảy 21/04/2012 , 13:14 (GMT+7)

Ngày 20/4, các ứng cử viên tham gia cuộc đua giành chức tổng thống Pháp đã có trận quyết đấu xoay quanh vấn đề khủng hoảng nợ công ở Khu vực Eurozone trước khi chiến dịch vận động tranh cử kết thúc vào lúc nửa đêm cùng ngày.

Ngày 20/4, các ứng cử viên tham gia cuộc đua giành chức tổng thống Pháp đã có trận quyết đấu xoay quanh vấn đề khủng hoảng nợ công ở Khu vực Eurozone trước khi chiến dịch vận động tranh cử kết thúc vào lúc nửa đêm cùng ngày.

Phát biểu trên Đài phát thanh RTL, ứng cử viên-đương kim tổng thống Nicolas Sarkozy thuộc đảng cánh hữu cầm quyền Liên minh vì phong trào nhân dân (UMP) cho rằng ông đã giúp dẫn dắt Eurozone vượt qua thời kỳ tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng nợ công và nguy cơ đồng tiền chung châu Âu tan vỡ không còn tồn tại nữa.


Đương kim Tổng thống Nicolas Sarkozy trả lời phỏng vấn báo giới


Theo ông Sarkozy, Eurozone "đang trong thời kỳ dưỡng bệnh", vì vậy, các nước thành viên khu vực không được mắc thêm bất kỳ sai lầm nào.

Đối với nước Pháp, Tổng thống Sarkozy khẳng định nếu quốc gia này lơ là với các kế hoạch cắt giảm chi tiêu, giảm thâm hụt ngân sách và giảm nợ thì sẽ phải chịu chung số phận xin cứu trợ vỡ nợ với Tây Ban Nha.

Ứng cử viên UMP chỉ trích đối thủ thuộc đảng cánh tả Xã hội (PS) Francois Hollande không thực sự là người đứng đầu PS trong 10 năm nắm giữ cương vị này.

Về phần mình, ứng cử viên Hollande chỉ trích Tổng thống Sarkozy quản lý yếu kém các hoạt động tài chính công của Pháp. Phát biểu trên Đài phát thanh "Châu Âu 1," sau khi khẳng định những khó khăn về ngân sách của Pháp là hệ quả 5 năm nước Pháp nằm dưới sự chèo lái của ông Sarkozy với những chính sách tài chính thiếu trách nhiệm, ông Hollande kêu gọi khôi phục trật tự trong ngành tài chính công của Pháp, kêu gọi châu Âu hành động để thúc đẩy tăng trưởng nhằm đối phó với khủng hoảng.

Ông cũng hối thúc Ngân hàng Trung ương châu Âu nắm giữ vai trò thực sự khác biệt với thực trạng hiện nay bằng cách cho vay trực tiếp đối với các nước thành viên Eurozone gặp khó khăn và duy trì lãi suất thấp.

"Phát hiện lớn" trong chiến dịch vận động tranh cử là ứng cử viên đảng Mặt trận Cánh tả (FG) Jean-Luc Mélenchon cũng có cuộc mít tinh cuối cùng thu hút sự tham gia của 60.000 người. Tại đó, ông kêu gọi cử tri cánh tả đi bỏ phiếu nhằm tăng cường ảnh hưởng cho các tổ chức mà họ ủng hộ. Ông kết thúc bài phát biểu bằng những cái bắt tay bày tỏ tình đoàn kết với các nhà lãnh đạo đảng Cộng sản và đảng FG.

Theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận cuối cùng trước ngày bầu cử 22/4 tới, sự ủng hộ dành cho ông Sarkozy đã giảm, trong khi ứng cử viên Hollande vẫn giữ trọn sự tín nhiệm của cử tri. Theo đó, trong ngày bầu cử, tổng thống đương nhiệm sẽ nhận được 25,5% số phiếu bầu, kém đối thủ Hollande 4%.

Hai ứng cử viên này sẽ bước vào vòng hai (ngày 6/5 tới) và tất cả các cuộc thăm dò đều cho thấy ứng cử viên đảng PS sẽ vượt lên trên ứng cử viên UMP với khoảng cách từ 7-14%.

Số phiếu dành cho các ứng cử viên còn lại lần lượt là 14-16% đối với bà Marine Le Pen của đảng cực hữu, 14% đối với ông Mélenchon và 10% đối với ông Francois Bayrou theo đường lối trung dung. 5 ứng cử viên còn lại có số phiếu thấp hơn nhiều.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm