| Hotline: 0983.970.780

Cận cảnh loài chim mỏ nhọn như lưỡi mác, móng như dao găm đâm thủng lốp ô tô

Thứ Tư 08/11/2017 , 07:05 (GMT+7)

Chúng có thể giết người vì móng chân sắc như dao găm, thậm chí đâm xuyên thủng lốp ô tô; mỏ nhọn như mác và nặng gần 1 tạ, nhảy cao 1,5 m đưa ra những cú đá trời giáng.

Chúng được gọi là đà điểu đầu mèo hay mào (giống như mào gà), sống ở châu Úc và một số đảo lân cận. Mới nhìn ai cũng nghĩ đó là loài hiền từ thân mật. Tuy nhiên, khi nhìn xuống chân mọi người mới thấy khiếp vía. Mỗi ngón chân đều như những chiếc dao găm, dài thì từ 13-14 cm, ngắn thì cũng 4-5 cm. Chúng rất hung dữ. Khi ai xâm nhập vào lãnh địa của chúng thì nổi đóa và tấn công.

11-40-41_d_dieu_meo-1
Thoạt trông rất hiền từ
11-40-41_d_dieu_meo-2
Móng chân sắc như dao
11-40-41_d_dieu_meo-3
Mắt gườm gườm rất nóng tính tựa như khủng long
11-40-41_d_dieu_meo-4
Khi tấn công, chúng thường tung cước về phía trước, từ dưới lên với lực rất mạnh
11-40-41_d_dieu_meo-5
Vừa chạy vừa đá tốc độ 50 km/h khiến đối thủ chỉ có thương nặng và tử vong
11-40-41_d_dieu_meo-6
Mỏ chúng dài như lưỡi mác
11-40-41_d_dieu_meo-7
Được cho là một nhánh của khủng long thời tiền sử
11-40-41_d_dieu_meo-8
Được xếp vào loài chim nguy hiểm nhất thế giới
11-40-41_d_dieu_meo-9
Đang trở nên hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng

(Theo The Sun)

Xem thêm
Đài Loan phát hiện chất Sudan trong nhiều lô bột ớt nhập khẩu

Đài Loan phát hiện chất Sudan trong nhiều lô bột ớt nhập khẩu. Phòng tránh nắng nóng cho tôm hùm. Người dân biên giới sống khổ với bãi rác lộ thiên. HAGL trồng thêm 2.500 ha chuối và sầu riêng trong năm 2024.

ĐBSCL cần giải pháp chủ động sống chung lâu dài với hạn mặn

Giữa tâm điểm hạn mặn đang diễn ra ở ĐBSCl, nhiều giải pháp được triển khai để đảm bảo ổn định cuộc sống người dân và giữ an toàn cho sản xuất nông nghiệp.

Trồng thành công sâm Hàn Quốc theo hướng hữu cơ tại Vĩnh Phúc

Sử dụng phân hữu cơ và ứng dụng khoa học công nghệ trong chăm sóc cây sâm Hàn Quốc, đã giải quyết các thách thức đặt ra trong phát triển nông nghiệp Công nghệ cao.

Xông đèn cho thanh trà ra trái nghịch vụ

VĨNH LONG Ông Huỳnh Văn Cập, ở xã Đông Thành, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long là người đầu tiên áp dụng phương pháp xông bóng đèn để xử lý cây thanh trà ra trái nghịch vụ tại địa phương.