| Hotline: 0983.970.780

Cận cảnh người dân Trung Quốc bị lũ cuốn trong tích tắc

Thứ Bảy 11/07/2020 , 10:19 (GMT+7)

Một video được lan truyền trên các mạng xã hội cho thấy, người đàn ông ở Hồ Nam đã bị dòng nước cuốn mất tích trong vòng 6 giây khi cố bám vào lưới cá.

Hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng về người đàn ông bị lũ cuốn. Ảnh: Pear video

Hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng về người đàn ông bị lũ cuốn. Ảnh: Pear video

Hình ảnh thiên nhiên hung dữ cướp đi sinh mạng người đàn ông diễn ra trong bối cảnh các trận mưa lũ vẫn tiếp tục tàn phá phần lớn các tỉnh thành miền nam Trung Quốc.  

Theo các nhân chứng, nạn nhân là người dân sinh sống ở thành phố Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam đi quăng chài bắt cá ngược dòng nước trước một cửa xả lũ vào ngày 8 tháng 7. Tuy nhiên do bị sảy chân mất đà nên ông này đã bị dòng nước lũ cuồn cuộn cuốn giật vào ghềnh rồi chìm nghỉm chỉ trong vòng 6 giây trong sự bất lực của những người chứng kiến.

Sở cảnh sát địa phương đã xác nhận vụ việc trong cùng ngày và hiện vẫn chưa có báo cáo chi tiết đến các bộ phận liên quan.

Trong khi đó, chủ tài khoản đăng tải đoạn video mô tả khoảnh khắc kinh hoàng cho hay, nạn nhân là một nhân viên bảo vệ của một công ty đóng tại địa phương trong lúc được phân công đi kiếm cá cải thiện.

Trong một diễn biến liên quan, chiều tối 10/7, giới chức Trung Quốc đã chính thức nâng mức ứng phó khẩn cấp đối với hoạt động kiểm soát lũ lụt trên sông Dương Tử và các địa phương trong lưu vực lên cấp độ II, mức cao thứ nhì trong hệ thống ứng phó.

Hình ảnh xả lũ giải nguy cho đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử. Ảnh: LBT

Hình ảnh xả lũ giải nguy cho đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử. Ảnh: LBT

Theo Ủy ban Tài nguyên nước Trường Giang thuộc Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, những cơn mưa dữ dội chưa dứt đã đẩy mực nước ở khu vực trung và hạ lưu lên cao.

Quan chức ủy ban này cũng cho biết, mực nước dâng cao trên sông Dương Tử buộc phải nâng mức cảnh báo tại nhiều khu vực của dòng sông ở hạ lưu từ thành phố Giám Lợi (tỉnh Hồ Bắc) đến các hồ chứa Động Đình  (tỉnh Hồ Nam) và hồ Bà Dương (tỉnh Giang Tây). Dự kiến mực nước lũ ​​sẽ còn tăng hơn nữa ở các vùng trung lưu và hạ lưu của con sông dài nhất châu Á.

Động thái nâng cấp cảnh báo thiên tai mới nhất về mức độ ứng phó lũ lụt diễn ra chỉ một tuần sau khi Ủy ban Tài nguyên nước Trường Giang nâng mức ứng phó mưa lũ trên sông Dương Tử từ cấp IV lên cấp III vào ngày 4 tháng 7.

Ủy ban này đồng thời cũng yêu cầu chính quyền các địa phương liên quan tăng cường giám sát, tuần tra các hồ chứa, đê điều và ra cảnh báo kịp thời để tạo điều kiện cho người dân sơ tán an toàn.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm