| Hotline: 0983.970.780

Cần nguồn lực để Phú Ninh trở thành huyện NTM vào năm 2020

Thứ Ba 06/11/2018 , 08:58 (GMT+7)

Đã được công nhận là huyện đạt chuẩn NTM, nhưng hiện nay việc triển khai nâng cao chất lượng các tiêu chí theo bộ tiêu chí mới của huyện Phú Ninh (Quảng Nam) vẫn gặp nhiều khó khăn.

Để có thể hoàn thành mục tiêu được công nhận lại là huyện NTM vào năm 2020, bên cạnh sự nỗ lực của hệ thống chính quyền huyện thì Phú Ninh đang rất cần những nguồn lực, sự hỗ trợ cả tỉnh và Trung ương...

12-44-19__1
Huyện Phú Ninh phấn đấu để được công nhận đạt chuẩn lại vào năm 2020

Được thành lập từ năm 2005 và có điểm xuất phát thấp nhưng sau một thời gian với sự chỉ đạo tích cực của chính quyền, bộ mặt nông thôn huyện Phú Ninh đã có những khởi sắc. Chính vì điều này, năm 2009, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã chọn xã Tam Phước của huyện là 1 trong 11 xã xây dựng thí điểm mô hình xã NTM. Đến năm 2010, BCĐ Trung ương quyết định chọn Phú Ninh là một trong 6 huyện chỉ đạo điểm xây dựng huyện NTM của cả nước.

Ngay sau khi có quyết định này, huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện đạt chuẩn NTM vào năm 2015 và được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt. Sau 5 năm tích cực thực hiện với những bước đi đúng hướng, đến năm 2015 Phú Ninh có 8/10 xã NTM. Hai xã còn lại là Tam Lộc và Tam Lãnh được công nhận đạt chuẩn 1 năm sau đó và được Thủ tướng Chính phủ Quyết định công nhận huyện đạt chuẩn NTM tại Quyết định số 520/QĐ-TTg ngày 31/3/2016.

Sau khi 10/10 xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, huyện Phú Ninh đã thực hiện kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng NTM trên địa bàn giai đoạn 2016 – 2020. Lãnh đạo huyện đã có sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai duy trì và nâng chuẩn xã NTM theo bộ tiêu chí mới, các xã đã cơ bản đạt chuẩn theo quy định.

Tuy nhiên theo Bộ tiêu chí mới bổ sung có thêm 10 chỉ tiêu nên nhiều xã chưa đạt chuẩn theo quy định ở một số tiêu chí cứng như cơ sở vật chất văn hóa (xây dựng khu vui chơi trẻ em, người cao tuổi) và một số tiêu chí mềm tuy đạt chuẩn nhưng ở mức tối thiểu, tính bền vững không cao như tổ chức sản xuất, văn hóa, môi trường...

Rà soát theo Bộ tiêu chí mới, huyện Phú Ninh có 5/9 tiêu chí cơ bản đạt chuẩn (tiêu chí số 3: Thủy lợi; tiêu chí số 4: Điện; tiêu chí số 6: Sản xuất; tiêu chí số 8: An tinh trật tự; tiêu chí số 9: Chỉ đạo xây dựng NTM) và 4/9 tiêu chí chưa đạt chuẩn (tiêu chí số 1: Quy hoạch; tiêu chí số 2: Giao thông; tiêu chí số 5: Y tế-Văn hóa-Giáo dục); tiêu chí số 7: Môi trường).

12-44-19__2
Tam Phước là 1 trong 11 xã của cả nước xây dựng thí điểm mô hình xã NTM

Ông Trương Thanh Anh, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Phú Ninh cho biết: “Một số tiêu chí trên địa bàn huyện do tỉnh trực tiếp quản lý khó tổ chức thực hiện đạt chuẩn như tiêu chí về Giáo dục so với quy định thì trường THPT đạt chuẩn 60%, trong khi đó huyện có 2 trường yêu cầu phải đạt chuẩn nhưng đang thiếu kinh phí đầu tư đạt chuẩn”.

Ngoài ra, quá trình xây dựng NTM để được công nhận đạt chuẩn lại vào năm 2020 của huyện Phú Ninh vẫn còn những trở ngại khác. Đây là huyện được BCĐ Trung ương chọn là 1 trong 6 huyện chỉ đạo điểm NTM của toàn quốc nhưng Trung ương chưa có cơ chế hỗ trợ đầu tư huyện điểm NTM. Huyện đạt chuẩn NTM chỉ đơn thuần là phép cộng của các xã (với 75% số xã đạt chuẩn) nên hạ tầng kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn.

Phú Ninh là huyện thuần nông nên thu ngân sách còn hạn chế. Do vậy chất lượng các tiêu chí đạt được chưa cao. Khi hoàn thành xây dựng NTM thì nợ đọng xây dựng cơ bản còn nhiều. Các xã đạt chuẩn NTM từ năm 2015 đến nay chưa được Trung ương, tỉnh hỗ trợ kinh phí nên việc thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí chưa đảm bảo.

“Trước những khó khăn này, ngoài việc đề nghị Trung ương có cơ chế hỗ trợ để huyện thực hiện đạt chuẩn theo kế hoạch thì địa phương cũng rất mong Bộ GD-ĐT cơ cơ chế hỗ trợ nguồn vốn để nâng cấp 2 trường THPT đạt chuẩn theo quy định và xây dựng một trường THPT tại trung tâm hành chính huyện nhằm đảm bảo nhu cầu học tập của con em trên địa bàn. Đồng thời, huyện cũng mong muốn nhận được sự quan tâm về nguồn vốn để xây dựng một số trường Mẫu giáo, Tiểu học, THCS đạt chuẩn mức 2 theo quy định”, ông Anh nói.

 

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm