| Hotline: 0983.970.780

Cần sa đang là cây trồng lợi nhuận thứ 5 ở Mỹ

Thứ Tư 04/05/2022 , 09:28 (GMT+7)

Với mục đích phục vụ tiêu khiển hiện đã hợp pháp ở 18 bang, cần sa đang là một loại cây hái ra tiền của nông dân và có lợi nhuận chắc chắn tại Mỹ.

Thu hoạch lá cần sa ở Mỹ. Ảnh: HT

Thu hoạch lá cần sa ở Mỹ. Ảnh: HT

Vào tháng 11 năm ngoái, tập đoàn Leafly Holdings, Inc đã công bố bản “báo cáo thu hoạch cần sa” đầu tiên nhằm kiểm tra “giấy phép trang trại và tình hình sản xuất cần sa ở 11 bang có các đầu mối phân phối hợp pháp dành cho người lớn”.

Trước đó, cần sa đã được công nhận hợp pháp sử dụng trong ngành y tế ở 37 bang của Mỹ. Tuy nhiên, báo cáo trên chỉ tập trung vào hoạt động của các bang được công nhận sản xuất và chế biến cần sa phục vụ mục đích giải trí dành cho người lớn. Có nghĩa là tại 11 bang này, bất kỳ người lớn nào cũng có thể bước vào một cửa hàng được cấp phép và mua cần sa một cách công khai.

Theo con số được nêu trong báo cáo tại 11 bang trên,cây cần sa đã được cấp phép trồng ở 13.042 trang trại và cho thu hoạch 2.278 tấn sản phẩm trong năm ngoái. Số lượng thành phẩm được ước tính có thể lấp đầy 57 bể bơi Olympic, hoặc hơn 11.000 xe tải xếp hàng dài 36 dặm. Và loại cây trồng đặc biệt này được tính toán có thể đem lại 6.175.000.000 USD cho nông dân Mỹ mỗi năm.

Con số hơn 6 tỷ đô la này đã xếp cần sa là “cây trồng có giá trị thứ năm ở Mỹ”, sau ngô (61 tỷ USD), đậu nành (46 tỷ USD), cỏ khô (17,3 tỷ USD) và lúa mì (9,3 tỷ USD) nhưng vượt xa bông (4,7 tỷ USD), gạo (3,1 tỷ USD) và đậu phộng (1,3 tỷ USD).

Quy trình chiết xuất cần sa. Đồ họa:  Leafly

Quy trình chiết xuất cần sa. Đồ họa:  Leafly

Báo cáo cho biết tại 5 trong số 11 bang mà việc buôn bán, kinh doanh cần sa dùng cho người lớn sử dụng là hợp pháp, bao gồm Alaska, Colorado, Massachusetts, Nevada và Oregon thì cần sa thực sự là cây trồng có giá trị nhất.

“Tại các bang có các cửa hàng bán lẻ cần sa dành cho người lớn đang hoạt động, cần sa đều xếp hạng không thấp hơn thứ năm về giá trị cây trồng nông nghiệp, chưa kể đến việc loại cây trồng này mới được thừa nhận hai năm kể từ khi các cửa hàng đầu tiên đi vào hoạt động. Ví dụ ở bang Alaska, cây cần sa có giá trị cao hơn gấp đôi so với tất cả các loại sản phẩm nông nghiệp khác cộng lại”, các tác giả của báo cáo cho biết.

Theo tập đoàn Leafly Holdings, Inc, mục tiêu của báo cáo thu hoạch là “định lượng sản lượng cần sa hàng năm tại các bang được sử dụng cho người lớn đang hoạt động, tương tự như Dịch vụ Nghiên cứu Kinh tế của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) thực hiện đối với tất cả các loại cây trồng khác”.

Theo đó, USDA đã theo dõi cụ thể sản lượng hàng năm, giá cả và giá trị ước tính cho gần như mọi loại cây trồng thương mại được sản xuất ở Mỹ. Tuy nhiên hiện USDA chưa đưa cần sa vào dịch vụ nghiên cứu do tình trạng của cây này là một loại ma túy thuộc Bảng I”. Các tác giả báo cáo cho rằng: “Điều này là hơi kỳ bởi tại các bang đã thừa nhận cần sa là hợp pháp dùng cho người lớn, thì loại cây trồng này luôn là một trong những cây trồng có giá trị cao nhất trên đồng ruộng”.

Thu hoạch và sơ chế lá cần sa trước khi chế biến. Ảnh: HT

Thu hoạch và sơ chế lá cần sa trước khi chế biến. Ảnh: HT

“Chúng tôi cũng tin rằng đã đến lúc cần chấm dứt sự kỳ thị gắn liền với việc trồng cần sa. Đến nay đã có quá nhiều cơ quan nông nghiệp nhà nước và các nhà hoạch định chính sách vẫn ‘phân biệt đối xử’ những người trồng cần sa và họ vẫn tiếp tục định kiến bằng việc viện một số điều luật đặc biệt liên quan đến nông nghiệp để loại trừ việc trồng cần sa”, các tác giả viết.

Điều trớ trêu là hiện hầu hết nông dân trồng cần sa - theo luật- đều phải giấu cây trồng của họ khỏi tầm nhìn của công chúng, cứ như thể mọi người “chỉ nhìn thấy một chiếc lá hình rẻ quạt” cũng có thể gây say. Những biện pháp không công bằng và không cần thiết này đối với một loại cây trồng hợp pháp (là một trong những sản phẩm nông nghiệp hàng đầu) ở nhiều bang cũng như đối với nông dân trồng cần sa theo thời vụ là vô lý.

Các tác giả đã nhắc lại một nghiên cứu được công bố vào tháng trước thông qua Dự án Chính sách Cần sa, cho thấy 11 bang có các nhà bán lẻ cần sa cho người lớn được cấp phép đã tạo ra tổng doanh thu hơn 3,7 tỷ USD vào năm 2021. Con số đó khiến doanh thu từ cần sa giải trí ở các bang đó tăng 34% so với năm 2020.

“Việc hợp pháp hóa và điều tiết cần sa dùng cho người lớn cũng đã tạo ra hàng tỷ đô la doanh thu thuế, tài trợ cho các dịch vụ và chương trình quan trọng ở cấp tiểu bang, và tạo ra hàng nghìn việc làm trên khắp đất nước. Trong khi đó, tại các bang ‘chậm tiến’ vẫn đang tiếp tục lãng phí nguồn lực của chính phủ vào việc thực thi các luật lệ cũ liên quan đến cần sa, gây hại cho quá nhiều người Mỹ ”, Toi Hutchinson, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Dự án Chính sách Cần sa nói, đồng thời cho biết thêm rằng, những con số trong báo cáo này là “bằng chứng bổ sung đã đến lúc chấm dứt việc cấm cần sa vì nó mang lại lợi ích to lớn cho các bang”.

HT

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Nga mở cửa triển lãm khí tài quân sự hạng nặng giữa lòng Moscow

Triển lãm trưng bày các loại khí tài quân sự hạng nặng của phương Tây bị quân Nga thu giữ trong cuộc xung đột Ukraine đã được khai mạc tại Moscow hôm 1/5.

Hàng nghìn người Trung Quốc mua phải vàng giả trên mạng

Giá vàng tăng vọt trong thời gian qua đã gây ra một cơn sốt vàng thỏi, cùng với đó là số vụ lừa đảo bán vàng giả ở Trung Quốc.