| Hotline: 0983.970.780

Cẩn trọng với dấu hiệu thai ngoài tử cung

Thứ Tư 21/10/2015 , 08:08 (GMT+7)

Thai ngoài tử cung là bệnh lý nguy hiểm của sản khoa cần được cấp cứu kịp thời. Đa số chị em đều không biết hoặc chủ quan mà chậm trễ gây nên hậu quả nghiêm trọng.

8h43 ngày 20/10, tại phòng Cấp cứu Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Sài Gòn, chị Lê Thị N. 22 tuổi, ở quận 6 - TP.HCM vào bệnh viện trong tình trạng đau bụng nhiều từ tối đêm đến sáng, gắt từng cơn, quặn người, toát mồ hôi hột, tái nhợt.

Nhân dịp 20/10/2015, Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Sài Gòn dành tặng ưu đãi gói khám “Sức khỏe phụ nữ- Hạnh phúc gia đình” với giá chỉ 195.000 VNĐ (giá thị trường 400.000 VNĐ). Gồm các nội dung: khám lâm sàng, xét nghiệm soi tươi dịch âm đạo, siêu âm bụng/SÂ đầu dò.  Chương trình được triển khai đến hết tháng 12/2015. Liên hệ khám qua số 08 6260 1100, Địa điểm khám: 171/3 Trường Chinh, Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.HCM.

BS. CKI Nguyễn Thị Thanh Thúy-chuyên khoa phụ sản cho biết, qua siêu âm, phát hiện thai ngoài tử cung kích thước khoảng 2cm, vị trí tai vòi trái đã vỡ, lượng máu chảy tràn trong ổ bụng khoảng 300 ml. Sau 1 giờ mổ nội soi cấp cứu khẩn cấp, bệnh nhân được đưa ra chăm sóc đặc biệt. BS Thúy cho biết thêm, bệnh nhân có thể phải nằm viện theo dõi khoảng 5 ngày.

Qua trao đổi, bác sĩ Thúy cho biết thêm, bệnh nhân đã từng sanh nở, triệu chứng đau đã xuất hiện từ 10 ngày trước, nhưng vì chủ quan nên không đi khám mà tự ý mua thuốc uống. Sau nhiều ngày uống thuốc không hết và nhà thuốc từ chối bán thuốc nên bệnh nhân mới vào bệnh viện và phải cấp cứu trong tình trạng xuất huyết nội nhiều.

Nguyên nhân bởi dấu hiệu thai ngoài tử cung dễ bị nhầm lẫn.

Khi có thai ngoài tử cung, thường bệnh nhân sẽ cảm thấy đau bụng dưới, đau 1 bên, đau âm ỉ hoặc đau từng cơn và mức độ đau tăng dần. Thai ngoài tử cung chỉ được chẩn đoán chính xác qua siêu âm bụng và cần phẫu thuật ngay để ngăn ngừa khả năng thai lớn dần làm vỡ vòi trứng, gây xuất huyết nội, mất máu và tử vong nhanh chóng. Chị em đã quan hệ nếu thấy trễ kinh, rong kinh cần nghĩ ngay đến khả năng  mang thai để kiểm tra thai ngoài tử cung sớm; một số chị em hay bị rong kinh nên rất dễ bị đánh lừa “không phải do mang thai ngoài tử cung”.

BS. Thúy khuyên chị em phụ nữ nên khám phụ khoa định kỳ. Khi có biểu hiện đau bất thường cần đi khám ngay, đừng chủ quan e ngại. Với các biến chứng của thai ngoài tử cung để lại hậu quả rất nghiêm trọng và lâu dài cho sức khỏe sinh sản của phụ nữ.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm