| Hotline: 0983.970.780

Canada nói ‘1 triệu chiếc khẩu trang của Trung Quốc không dùng được’

Chủ Nhật 26/04/2020 , 11:57 (GMT+7)

Chính phủ Canada cho biết lô khẩu trang 1 triệu chiếc loại KN95 nhập về từ Trung Quốc không đảm bảo chất lượng nên không thể dùng nổi.

Bên trong nhà máy sản xuất khẩu trang KN95 tại Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Bên trong nhà máy sản xuất khẩu trang KN95 tại Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Do vậy số vật tư y tế này chính phủ không dám phát cho nhân viên y tế trong tuyến đầu chống đại dịch coronavirus. Theo Bộ Y tế Công cộng Canada, lô khẩu trang chuyên dụng KN95 này đã không tuân thủ đúng các thông số kỹ thuật.

"Những vật tư này sẽ không được phân phối cho đội ngũ chăm sóc sức khỏe nơi tuyến đầu ở các tỉnh và vùng lãnh thổ có ổ dịch và nó chỉ có thể được sử dụng phòng hộ như khẩu trang bình thường”, phát ngôn viên Bộ Y tế nói.

Khẩu trang chuyên dụng KN95 của Trung Quốc đúng chuẩn được thiết kế và sản xuất theo quy trình tương tự như loại N95 hay FFP2 đang được sử dụng phổ biến ở châu Âu.

Lực lượng vũ trang Canada đeo khẩu trang làm việc tại trung tâm chăm sóc người cao tuổi ở Montreal. Ảnh: Reuters

Lực lượng vũ trang Canada đeo khẩu trang làm việc tại trung tâm chăm sóc người cao tuổi ở Montreal. Ảnh: Reuters

Theo Bộ trưởng Dịch vụ và Mua sắm công Canada Anita Anand: "Phần lớn nguồn cung vật tư y tế trong cuộc chiến chống Covid-19 của thế giới được sản xuất tại Trung Quốc và hiện hoạt động vận chuyển, mua bán ra khỏi biên giới rất phức tạp".

Hồi tuần trước, hai chiếc máy bay vận tải của nước này đã phải chầu chực ngày đêm ở Trung Quốc để lấy hàng về nước nhưng kết quả là số 0. Sáu quốc gia khác cũng gặp phải tình huống tương tự.

Mối quan hệ giữa Ottawa và Bắc Kinh đã trở nên xấu đi kể từ khi bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc điều hành của tập đoàn viễn thông khổng lồ Trung Quốc Huawei bị bắt giữ tại Vancouver hồi tháng 12 năm 2018.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất