| Hotline: 0983.970.780

Căng mình chống dịch tả lợn Châu Phi

Thứ Bảy 22/06/2019 , 11:08 (GMT+7)

Là địa phương đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh khởi phát ổ dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) nhưng nhờ huy động kịp thời cả hệ thống chính trị vào cuộc chống dịch nên hơn một tuần nay trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên không phát sinh thêm ổ dịch mới.

Tiêu hủy hơn 19.049kg lợn

Ngày 17/5/2019, ổ DTLCP xuất hiện đầu tiên tại hộ ông Đặng Văn Đoàn, thị trấn Cẩm Xuyên. Ngay sau đó, dịch bùng phát nhanh, lây lan sang 6 xã, thị trấn, gồm: thị trấn Thiên Cầm, xã Cẩm Duệ, Cẩm Lạc, Cẩm Hà, Cẩm Hòa và Cẩm Lộc. Tính đến ngày 15/6 huyện Cẩm Xuyên đã tổ chức tiêu hủy 470 con lợn, với trọng lượng hơn 19.049kg bị nhiễm DTLCP hoặc nghi nhiễm DTLCP.

Ông Lê Ngọc Hà, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Cẩm Xuyên thông tin, gần 1 tháng qua, các tổ giám sát của huyện (2 người/tổ/xã) tập trung bám cơ sở để chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và giám sát các địa phương thực hiện công tác phòng chống DTLCP. 

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp nên gần 1 tuần nay Cẩm Xuyên không phát sinh ổ dịch mới.

34 chốt kiểm dịch đã được lập tại 18 xã có dịch và xã có mật độ chăn nuôi cao để kiểm soát tình hình dịch bệnh, phun hoá chất tiêu độc khử trùng tất cả các phương tiện ra vào đối với chốt khống chế ổ dịch; phun các phương tiện vận chuyển lợn và vật tư phục vụ chăn nuôi đối với các chốt còn lại; ngoài ra khuyến khích các xã chưa có dịch lập chốt để kiểm soát tình hình.

UBND huyện cũng đã hỗ trợ 25 máy phun áp lực cao đảm bảo việc phun tiêu độc khử trùng tại các chốt. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ tổng đàn lợn, khuyến cáo không tăng đàn, tái đàn trong giai đoạn có dịch.

Về nguồn lực chống dịch, mặc dù Cẩm Xuyên đang gặp những khó khăn nhất định về tài chính nhưng để đảm bảo dịch không vượt quá tầm kiểm soát, UBND huyện quyết định hỗ trợ người chăn nuôi nhỏ (5-50 con) tại các xã có dịch 50% chi phí lấy mẫu xét nghiệm để thực hiện việc tiêu thụ. Ngoài ra, cấp phát gần 2.000 lít hóa chất tiêu độc khử trùng cho các địa phương…

“Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp nên dịch đang có biểu hiện chững lại, gần một tuần nay không phát sinh thêm ổ dịch mới”, ông Hà nhấn mạnh.
 

“Mạnh tay” xử lý cán bộ lơ là chống dịch

Những ngày đầu DTLCP phát sinh cho đến nay, huyện Cẩm Xuyên luôn xác định “chống dịch như chống giặc” nên bất kỳ tập thể, cá nhân nào lơ là, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao cũng đều bị huyện “trảm” mạnh tay.

Minh chứng là trường hợp cán bộ thú y xã Cẩm Nam. Ngày 14/5, nhận được tin báo đàn lợn của hộ ông Võ Văn Huy, thôn Tiến Hưng ốm, chết với số lượng lớn, UBND huyện Cẩm Xuyên đã tổ chức kiểm tra, rà soát tình hình dịch bệnh, lấy mẫu xét nghiệm và hướng dẫn xử lý theo quy định về phòng chống dịch bệnh.

Tuy nhiên, qua quá trình kiểm tra tại hộ ông Huy, huyện Cẩm Xuyên phát hiện bà Nguyễn Thị Hạnh, cán bộ thú y xã có sự chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch.

Theo đó, ngày 8/5 bà Hạnh nhận được tin báo lợn của hộ ông Huy ốm nhưng đã không kịp thời kiểm tra, báo cáo đến cơ quan Thú y huyện, lãnh đạo UBND xã để có hướng xử lý phù hợp, kịp thời mà chỉ hướng dẫn hộ xử lý qua điện thoại và không trực tiếp kiểm tra các triệu chứng trên đàn lợn. 

Quyết định thành lập hội đồng thi hành kỷ luật tập thể, cá nhân xã Cẩm Nam lơ là trong phòng chống DTLCP.

Đến ngày 15/5 dịch bùng phát, gây chết số lượng lớn bà Hạnh vẫn không báo cáo về lãnh đạo xã, cơ quan Thú huyện. Việc tiếp nhận thông tin ở cấp huyện chỉ được biết khi chủ hộ báo trực tiếp lên cơ quan Thú y huyện.

“Để kịp thời răn đe các trường hợp lơ là, chủ quan, thiếu ý thức chấp hành trong công tác phòng chống dịch, UBND huyện đã yêu cầu UBND xã Cẩm Nam tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật và đình chỉ công tác, chấm dứt hợp đồng với bà Nguyễn Thị Hạnh. Đồng thời, giao Phòng Nông nghiệp huyện và xã Cẩm Nam đề nghị Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh thu hồi giấy phép hành nghề và tạm dừng  hoạt động hành nghề của bà Hạnh”, ông Phạm Đăng Nhật, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên nói.

Không chỉ kiểm điểm cá nhân, ngày 13/6, Chủ tịch UBND huyện này cũng đã thành lập Hội đồng kỷ luật cán bộ, công chức xã Cẩm Thăng do thực hiện việc tiêu hủy lợn bị dịch tả Châu Phi thiếu giám sát.

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm