| Hotline: 0983.970.780

Cảnh báo nạn trộm cắp sầu riêng

Thứ Năm 08/06/2023 , 14:34 (GMT+7)

Lâm Đồng Cơ quan chức năng huyện Đạ Huoai cảnh báo nguy cơ xảy ra tình trạng trộm cắp quả sầu riêng ở các khu vườn, rẫy và bảo kê, cưỡng đoạt, ép giá trong thu mua.

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) vừa có văn bản gửi các cơ quan chức năng, chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn huyện về việc tuyên truyền phòng chống tội phạm liên quan đến niên vụ sầu riêng năm 2023.

Theo đó, huyện Đạ Huoai đang bước vào mùa sầu riêng và có nguy cơ xảy ra tình trạng trộm cắp sầu riêng tại các khu vườn, rẫy. Cơ quan chức năng cảnh báo, các đối tượng thường lợi dụng sự lơ là, thiếu cảnh giác của các chủ vườn, rẫy để cắt trộm sầu riêng hoặc trộm cắp các tài sản có giá trị trong vườn, rẫy như xe máy, máy bơm nước, máy xịt thuốc…

Huyện Đạ Huoai hiện có khoảng 4.500ha sầu riêng, trong đó trên 2.000ha đang cho kinh doanh với tổng sản lượng 25.000 - 30.000 tấn/năm. Ảnh: Minh Hậu.

Huyện Đạ Huoai hiện có khoảng 4.500ha sầu riêng, trong đó trên 2.000ha đang cho kinh doanh với tổng sản lượng 25.000 - 30.000 tấn/năm. Ảnh: Minh Hậu.

Cơ quan chức năng huyện Đạ Huoai cũng cảnh báo về tình trạng dọa nạt bảo kê, cưỡng đoạt, giành giật, nâng ép giá… hòng thu lợi nhuận bất hợp pháp trong việc mua bán sầu riêng. Cùng với đó là nguy cơ xảy ra tình trạng sử dụng các loại thuốc cấm để ủ chín, làm đẹp vỏ sầu riêng, ảnh hưởng chất lượng trái và sức khỏe của người tiêu dùng.

Để phòng ngừa các hành vi trên, cơ quan chức năng huyện Đạ Huoai đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác và ý thức bảo vệ tài sản. Đồng thời thành lập các tổ liên gia tự quản, đặc biệt chú trọng các biện pháp bảo vệ vườn, rẫy sầu riêng.

Sầu riêng Đạ Huoai (Lâm Đồng) bắt đầu vụ thu hoạch từ tháng 6 và kết thúc vào tháng 8. Ảnh: Minh Hậu.

Sầu riêng Đạ Huoai (Lâm Đồng) bắt đầu vụ thu hoạch từ tháng 6 và kết thúc vào tháng 8. Ảnh: Minh Hậu.

Đối với các cơ sở, hộ kinh doanh, mua và bán sầu riêng, cơ quan chức năng đề nghị cạnh tranh lành mạnh theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra tình trạng đe dọa các nhà vườn, giành giật, nâng ép giá trong việc mua bán trái sầu riêng. Tuyệt đối chấp hành quy định vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình trước và sau thu hoạch trái sầu riêng.

Huyện Đạ Huoai hiện có khoảng 4.500ha sầu riêng, trong đó có khoảng 800ha được sản xuất theo các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP và nhiều mô hình trong số này sản xuất theo hướng hữu cơ. Trong số 4.500ha có trên 2.000ha đang cho kinh doanh. Tổng sản lượng sầu riêng của huyện đạt từ 25.000 - 30.000 tấn/năm.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm