| Hotline: 0983.970.780

Cảnh giác sâu bệnh cuối vụ đông xuân

Thứ Sáu 21/05/2021 , 15:10 (GMT+7)

Đến thời điểm này, lúa đông xuân tại ĐBSH rất sạch bệnh, được mùa, dự kiến thu hoạch rộ từ cuối tháng 5, đầu tháng 6/2021. Tuy nhiên cần cảnh giác sâu bệnh cuối vụ.

Nhằm chủ động phòng trừ các đối tượng sâu bệnh hại lúa cuối vụ đông xuân 2020 – 2021 tại các tỉnh phía Bắc, ngày 20/5, Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) đã kiểm tra tình hình sâu bệnh trên lúa đông xuân tại các tỉnh vùng ĐBSH như Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình…

Lúa sạch bệnh, được mùa

Ghi nhận tại các tỉnh ĐBSH, đến thời điểm này, một số diện tích lúa đông xuân trà sớm đã được thu hoạch. Năm nay, theo chủ trương của Bộ NN-PTNT, các tỉnh ĐBSH tiếp tục nâng tối đa diện tích trà lúa xuân muộn. Hiện lúa trà xuân muộn vùng ĐBSH đang trong giai đoạn chắc xanh tới chín đỏ đuôi, dự kiến có thể thu hoạch tập trung từ cuối tháng 5 tới đầu tháng 6/2021.

Đến thời điểm này, lúa đông xuân tại các tỉnh ĐBSH rất sạch bệnh, dự kiến được mùa lớn. Ảnh: Lê Bền.

Đến thời điểm này, lúa đông xuân tại các tỉnh ĐBSH rất sạch bệnh, dự kiến được mùa lớn. Ảnh: Lê Bền.

Một số diện tích nhỏ (chủ yếu là giống lúa chất lượng, dài ngày, tập trung tại các huyện ven biển Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình) hiện đang giai đoạn trỗ, dự kiến thu hoạch muộn hơn, tới giữa tháng 6/2021.

Qua kiểm tra cũng như tổng hợp của các địa phương, nhìn chung tới thời điểm này, lúa đông xuân tại các tỉnh vùng ĐBSH rất sạch sâu bệnh. Đặc biệt với bệnh đạo ôn cổ bông, nhờ bám sát dự tính, dự báo, cũng như chủ động phòng trừ sớm, hiện lúa đông xuân đã qua được giai đoạn mẫn cẩm với nguy cơ của bệnh đạo ôn cổ bông, không xẩy ra các diện tích đáng kể bị bệnh đạo ôn gây hại.

Tại tỉnh Ninh Bình, hiện toàn tỉnh ước đã thu hoạch xong hơn 1.800 ha lúa xuân trà sớm (chiếm 4,6% tổng diện tích). Khoảng trên 95% tổng diện tích lúa của tỉnh này là trà xuân muộn, dự kiến thu hoạch rộ trong khoảng 10 – 15 ngày nữa.

Tại tỉnh Thái Bình, hiện một số diện tích lúa trà xuân sớm, ngắn ngày ở chân vàn, vàn cao đã được thu hoạch để giải phóng đất sản xuất rau màu vụ hè thu. Các diện tích lúa đông xuân tập trung ở trà xuân muộn dự kiến sẽ thu hoạch tập trung từ ngày 26/5/2021.

Dự kiến, lúa đông xuân vùng ĐBSH sẽ bước vào thu hoạch rộ trong khoảng 7-10 ngày tới. Ảnh: Lê Bền.

Dự kiến, lúa đông xuân vùng ĐBSH sẽ bước vào thu hoạch rộ trong khoảng 7-10 ngày tới. Ảnh: Lê Bền.

Qua kiểm tra, đánh giá của Cục BVTVcũng như Sở NN-PTNT Thái Bình, đây là năm mà lúa đông xuân rất sạch bệnh, lúa phát triển tốt, rất đồng đều. Các sâu bệnh hại phổ biến ở vụ đông xuân như đạo ôn, sâu cuốn lá, rầy… gần như không phát sinh gây hại đáng kể. Cục bộ, chỉ có một số diện tích rất nhỏ xẩy ra bệnh bạc lá đối với các giống mẫn cảm…

Ông Mai Thanh Giang, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV Thái Bình cho biết, đây cũng là vụ đông xuân mà nạn chuột phá hoại lúa gần như được khống chế triệt để. Bởi 3 năm liên tiếp gần đây, Thái Bình đã có chính sách hỗ trợ thuốc, triển khai diệt chuột, nên nạn chuột phá hoại đã giảm rất lớn.

Theo đánh giá của Sở NN-PTNT Thái Bình, đây sẽ là vụ đông xuân được mùa, năng suất lúa dự kiến có thể đạt bình quân trên 7 tấn/ha… Tại các tỉnh khác như Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương…, hiện lúa đông xuân cũng đang phát triển tốt, sạch bệnh, dự kiến được mùa.

Ông Nguyễn Qúy Dương, Phó cục trưởng Cục BVTV cho biết vụ đông xuân năm nay, nhìn chung các địa phương đã triển khai phòng trừ rất chủ động trước các sâu bệnh hại nguy hiểm, nhất là đã chỉ đạo phòng trừ rất hiệu quả đối với bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông có nguy cơ bùng phát từ khoảng cuối tháng 4, đầu tháng 5/2021.

Cục BVTV đề nghị các địa phương ĐBSH không chủ quan trước nguy cơ sâu bệnh hại, nhất là rầy cuối vụ trong thời gian tới. Ảnh: Lê Bền.

Cục BVTV đề nghị các địa phương ĐBSH không chủ quan trước nguy cơ sâu bệnh hại, nhất là rầy cuối vụ trong thời gian tới. Ảnh: Lê Bền.

Mặc dù vậy, ông Dương đề nghị, các tỉnh phía Bắc có diện tích lúa đông xuân chưa thu hoạch, nhất là các tỉnh lúa trọng điểm vùng ĐBSH thời gian tới vẫn cần hết sức cảnh giác với các đối tượng sâu bệnh hại cuối vụ, đặc biệt là rầy cuối vụ.

Tại các huyện ven biển thuộc các tỉnh ĐBSH như Kim Sơn (Ninh Bình), Nghĩa Hưng, Hải Hậu, Giao Thủy (Nam Định), Tiền Hải, Thái Thụy (Thái Bình) hiện còn diện tích khá lớn lúa trà xuân muộn, nhất là các giống lúa chất lượng, dài ngày, vẫn có nguy cơ đối với các sâu bệnh hại cuối vụ như đạo ôn cổ bông,rầy

Vì vậy, Sở NN-PTNT các địa phương cần chỉ đạo hệ thống ngành BVTV không chủ quan, tiếp tục bám sát, theo dõi sát đồng ruộng để kịp thời làm tốt công tác dự tính, dự báo, chủ động triển khai phòng trừ khi có sâu bệnh hại phát sinh nhằm đảm bảo an toàn, thắng lợi cho vụ đông xuân 2020 – 2021 tại các tỉnh phía Bắc.

ST25 'bén duyên' tại phía Bắc

Vụ đông xuân 2020 – 2021, giống lúa ST25 đã được nhiều địa phương vùng ĐBSH triển khai sản xuất thử và đã cho những kết quả hết sức triển vọng.

Tại tỉnh Ninh Bình, ông Vũ Khắc Hiếu, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh cho biết vụ đông xuân 2020 – 2021 là vụ thứ 3, tỉnh này đưa giống lúa ST25 vào sản xuất thử tại một số địa phương trong tỉnh với tổng diện tích khoảng 50 ha.

Giống ST25 sản xuất tại Kim Sơn (Ninh Bình) trĩu bông, gần như không có sâu bệnh hại. Ảnh: Lê Bền.

Giống ST25 sản xuất tại Kim Sơn (Ninh Bình) trĩu bông, gần như không có sâu bệnh hại. Ảnh: Lê Bền.

Qua 3 vụ, đều cho thấy ST25 sinh trưởng phát triển rất tốt, chống chịu sâu bệnh, năng suất cao và chất lượng gạo rất ngon.

Tại huyện Kim Sơn (Ninh Bình), hiện lúa ST25 đang giai đoạn chắc xanh – đỏ đuôi, rất sạch bệnh, năng suất vụ đông xuân này dự kiến sẽ đạt khoảng hơn 2,5 tạ/sào.

Hiện nay, lúa ST25 tại đây được thương lái tranh mua với giá lên tới 10-11 nghìn đồng/kg thóc, gạo bán ra từ 25-30 nghìn đồng/kg và được thương lái rất ưa chuộng.

Ông Vũ Khắc Hiếu cho biết thêm: Qua 3 vụ trồng thử, bệnh đạo ôn, bạc lá, khô vằn gần như không xuất hiện. Nhược điểm nhất của giống là bộ lá đòng lòng mo, rậm, rất dễ bị sâu cuốn lá và rầy. Tuy nhiên đây lại là 2 loại sâu rất dễ phòng trừ nên không ngại.

ST25 tỏ ra rất hợp với chân đất phèn, hơi chua và mặn ở vùng ven biển như huyện Kim Sơn, hợp cả vụ mùa và vụ đông xuân. Nhưng nhược điểm duy nhất chỉ là thời gian sinh trưởng hơi dài, từ 130-135 ngày ở vụ đông xuân, dài hơn các giống đại trà khoảng 7 – 10 ngày…

ST25 đang có thể bung mạnh ra sản xuất tại các tỉnh phía Bắc trong thời gian tới: Ảnh: Lê Bền.

ST25 đang có thể bung mạnh ra sản xuất tại các tỉnh phía Bắc trong thời gian tới: Ảnh: Lê Bền.

“Hiện nay, nông dân đang rất háo hức với giống ST25. Nếu tình hình khả quan, giống chắc chắn sẽ bung ra rất nhanh trong các vụ tới”, ông Vũ Khắc Hiếu nhận định.

Trong khi đó tại tỉnh Thái Bình, vụ đông xuân năm nay, giống ST25 cũng đã được thử nghiệm trồng tại một số địa phương, nhất là các vùng ven biển. Tuy nhiên theo đánh giá, giống này trồng tại Thái Bình lại cho năng suất không cao, chỉ khoảng 170 – 180 kg/sào.

Theo đánh giá, có thể do quy trình chăm sóc chưa chuẩn với đặc thù chân đất tại địa phương nên năng suất ST25 trồng tại Thái Bình chưa cao?

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm