| Hotline: 0983.970.780

'Cảnh giác với gian lận thi cử bằng công nghệ cao'

Thứ Ba 25/06/2019 , 13:45 (GMT+7)

Sáng 25/6, Thứ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo Nguyễn Văn Phúc, Phó trưởng Ban chỉ đạo thi Kỳ thi THPT quốc gia 2019 cùng đoàn công tác của Bộ đã kiểm tra công tác tổ chức thi tại TP.HCM và có buổi làm việc với Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT TP.HCM.

Thứ trưởng Bộ Bộ Giáo dục-Đào tạo Nguyễn Văn Phúc gửi lời chúc tới thí sinh tại cụm thi Trường THPT Trưng Vương (quận 1, TP.HCM).

Thứ trưởng đã cùng đoàn công tác thị sát tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương, Trường THPT Marie Curie, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai và làm việc với Ban chỉ đạo thi Cụm thi TP.HCM. Tại các điểm thi, gặp gỡ những học sinh trước khi bước vào môn thi đầu tiên, thứ trưởng Phúc đã gửi lời chúc thành công đến các em.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cho biết, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ GD&ĐT, các địa phương đã tập trung toàn lực để chuẩn bị kỹ mọi khâu phục vụ cho kỳ thi được diễn ra nghiêm túc, đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh.

Ông Phúc cũng cho hay, năm nay cán bộ coi thi đã được tập huấn kỹ càng nhưng các thiết nghị gian lận thi cử công nghệ cao ngày càng tinh vi và hiện đại, do đó giám thị cần phải luôn có ý thức, để ý, để có thể ngăn ngừa mọi hành vi gian lận của thí sinh.

"Hiện nhiều thiết bị công nghệ cao đã đạt đến độ tinh vi, nhỏ nhất có thể, chỉ cần gắn một thiết bị nghe từ xa nhỏ bằng hạt đậu vào lỗ tai là thí sinh có thể gian lận. Vì vậy, Sở Giáo dục-Đào tạo, Ban chỉ đạo thi của TP.HCM cần thường xuyên nhắc nhở giám thị, nhằm ngăn ngừa tối đa các hành vi gian lận.

Phía ban chỉ đạo trung ương, chúng tôi luôn nhắc nhở các địa phương không được chủ quan trong những ngày thi và kể cả quá trình chấm thi sau này. Các địa phương trong những ngày qua đã tăng cường công tác thanh tra, tập huấn các thầy cô trong công tác giám sát để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn.

Bên cạnh đó, năm nay việc bảo quản đề thi, bài thi, chấm thi tại các phòng đều có lắp camera nhằm phòng chống gian lận trong thi cử. Ngoài ra, Bộ Giáo dục-Đào tạo cũng tăng cường vai trò của các trường đại học.

Về phía thanh tra của Bộ Giáo dục-Đào tạo cũng đã có chỉ đạo, hướng dẫn cho tất cả các ban chỉ đạo thi của các tỉnh, địa phương liên quan đến việc phòng chống gian lận đối với thiết bị công nghệ cao. Và Bộ Giáo dục-Đào tạo đang triển khai tổng thể các giải pháp để kỳ thi diễn ra an toàn", ông Phúc nhấn mạnh.

Sáng 25/6, các thí sinh hoàn thành môn thi Ngữ văn.

Bên cạnh đó, thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cũng đặc biệt lưu ý Ban chỉ đạo thi TP.HCM phải hết sức cẩn thận trong việc giao - nhận đề thi đến các điểm thi mỗi ngày, cũng như cần gia tăng công tác an ninh tại nơi chấm thi khi không gian chấm thi rộng, số lượng bài thi quá lớn.

Trước mỗi buổi thi cần kiểm tra lại các niêm phong camera, tránh trường hợp bị xé niêm phong hay các vấn đề nảy sinh. An toàn an ninh xung quanh phòng thi cũng cần rà soát kiểm tra thêm. Vì TP.HCM là địa phương có nhiều điểm thi gần khu dân cư, sát trường”.

Ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo TPHCM, thành viên Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2019 chia sẻ, việc giao nhận đề thi được Ban chỉ đạo thi TP.HCM thực hiện rất kỹ và giám sát chặt chẽ. Trước khi kỳ thi diễn ra, Sở đã cho 46 xe được dùng vận chuyển đề thi chạy thử đến tất cả 111 điểm thi để nắm tình hình, đường sá cũng như các vấn đề có thể phát sinh.

"Quy trình giao nhận đề thi gần như khép kín. Từ 4h15 ban giao nhận đề thi sẽ tập trung tại điểm nhận đề, 4h30 xuất phát đến các địa điểm thi với sự giám sát của lực lượng công an, thanh tra thi. Bộ phận giao nhận đề thi cũng được bố trí ăn uống trên xe đến tận điểm thi ", ông Sơn chia sẻ. 

Qua quá trình đi kiểm tra tại các điểm thi trên địa bàn TP.HCM, Thứ trưởng cho biết các cán bộ làm công tác thi tại đây có trách nhiệm và chấp hành đúng quy định.

Kỳ thi THPT quốc gia 2019 TP.HCM có 71.000 thí sinh dự thi tại 111 điểm thi là các trường THCS, THPT, đa số đều có gắn camera.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm