| Hotline: 0983.970.780

Cao Bằng: Bức xúc lên đỉnh điểm, cả xóm kéo nhau lên công trường 'ăn thua' với doanh nghiệp

Thứ Bảy 27/04/2019 , 22:21 (GMT+7)

Sự việc xảy ra vào ngày 27/4 tại công trình thuỷ điện Bạch Đằng, thuộc xã Bạch Đằng, huyện Hoà An.  

Người dân xóm Nà Luông đã kéo nhau vào công trường xây dựng phản đối doanh nghiệp, vì đã khoảng 1 tháng nay không có nước sinh hoạt. Nguyên nhân là do khi thi công công trình đã làm vỡ hỏng đường ống nước dẫn về xóm nhưng không chịu khắc phục, sửa chữa hoàn trả lại cho dân, làm cho hơn 50 hộ dân không có nước để sử dụng.

Người dân Nà Luông vào công trường phản đối, yêu cầu doanh nghiệp sửa chữa hoàn trả lại đường ống nước sinh hoạt của người dân.

Theo chị C, một người dân xóm Nà Luông thông tin với Báo NNVN, sự việc diễn ra cả tháng trời, xóm đã cử người đến công trường nói chuyện nhiều lần. Nhưng đại diện DN ở đây không những không nhận trách nhiệm, thậm chí có lần còn chỉ tay vào mặt dân là “muốn có nước thì xuống sông mà múc”. Chính vì vậy người dân Nà Luông mới tập trung lại, kéo nhau đến công trường phản đối, nói chuyện phải trái.

Công trình thuỷ điện Bạch Đằng, một dự án đầy tai tiếng ở Cao Bằng đã bị báo chí nhiều lần phản ánh.

Công trình thuỷ điện Bạch Đằng chính là dự án để xảy ra hàng loạt những tai tiếng đã bị Báo NNVN chỉ tên như: thực hiện thi công khi chưa có ĐTM, chưa giải phóng xong mặt bằng dự án, ngang nhiên đổ đất trái phép xuống lòng sông, vi phạm về môi trường, vi phạm trong sử dụng lao động làm việc,… và nay là phá hỏng đường nước sinh hoạt của dân nhưng không chịu khắc phục.

Đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh Cao Bằng, Bộ TNMT cần vào cuộc làm rõ những sai phạm đang xảy ra tại công trình thuỷ điện Bạch Đằng, không để tình trạng gây bức xúc trong nhân dân như hiện nay.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất