| Hotline: 0983.970.780

Cao Bằng: Công ty Trường An dựng trạm bê tông tươi trên đất nông nghiệp

Thứ Tư 02/12/2020 , 12:44 (GMT+7)

Tại Cao Bằng, trạm trộn bê tông tươi Trường An được xây dựng trên đất nông nghiệp của xóm Bản Gủn, xã Ngũ Lão, huyện Hòa An làm nhiều nông dân trong vùng bức xúc.

Trạm bê tông tươi Trường An do Công ty Đầu tư xây dựng Trường An làm chủ đầu tư được xây dựng và đi vào hoạt động khoảng 4 năm nay. Công ty thuê diện tích hơn 3.000 m2, chủ yếu là đất nông nghiệp trồng cây hàng năm của một số hộ dân trong xóm Bản Gủn, xã Ngũ Lão, huyện Hòa An để đặt trạm trộn, bãi tập kết vật liệu và khu nhà làm việc cho nhân viên.

Theo quan sát của phóng viên NNVN, trạm trộn nằm ngay cạnh đường Quốc lộ 3, hàng ngày có vài chục xe vào ra chở vật liệu, bê tông tươi đi đổ cho các công trình, trạm trộn bê tông tươi Trường An hiện là một trong những trạm trộn bê tông có công suất lớn nhất tỉnh. Phục vụ đổ bê tông cho nhiều công trình lớn của tỉnh và các địa phương lân cận.

Trạm bê tông Trường An được xây dựng hoành tráng trên đất nông nghiệp, lại nằm ngay sát đường Quốc lộ 3, thuộc địa phận xóm Bản Gủn, xã Ngũ Lão, huyện Hòa An gây bức xúc cho nhiều nông dân nơi đây.

Trạm bê tông Trường An được xây dựng hoành tráng trên đất nông nghiệp, lại nằm ngay sát đường Quốc lộ 3, thuộc địa phận xóm Bản Gủn, xã Ngũ Lão, huyện Hòa An gây bức xúc cho nhiều nông dân nơi đây.

Ông Mã Ngọc Long, xóm Bản Gủn, xã Ngũ Lão, huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng cho biết: Tôi cho Công ty Đầu tư xây dựng Trường An thuê hơn 2.000 m2 đất, trong đó có hơn 600 m2 là đất ở nông thôn, còn lại là đất nông nghiệp trồng cây hàng năm. Mỗi tháng, bên Công ty trả cho tôi 3 triệu đồng.

Ông Nông Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBND xã Ngũ Lão cho biết: Trạm trộn bê tông Trường An nằm trên địa bàn xã và hoạt động nhiều năm nay nhưng xã không nắm được thông tin gì vì các thủ tục để đưa trạm trộn vào hoạt động ngoài thẩm quyền quản lý của xã. Xã cũng chưa nắm được thông tin vi phạm nào của trạm trộn trong thời gian hoạt động.

Một trạm trộn bê tông xây dựng nhiều năm trên hàng nghìn m2 đất nông nghiệp chưa được chuyển đổi mà vẫn được duy trì hoạt động đến nay. Dư luận chờ các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ để bảo vệ diện tích đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp hiện nay.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất