| Hotline: 0983.970.780

Cao Bằng: Khó ngăn chặn nạn buôn lậu thuốc lá nguyên liệu

Thứ Năm 19/11/2020 , 09:06 (GMT+7)

Buôn lậu thuốc lá nguyên liệu tại thôn, xã giáp biên giới tỉnh Cao Bằng khó kiểm soát

Điển hình tại xã Ngọc Côn huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng, vốn là vùng trồng thuốc lá nguyên liệu, nay trở thành “điểm nóng” về tình trạng buôn lậu thuốc lá nguyên liệu những năm qua của tỉnh Cao Bằng. Nhiều cá nhân, doanh nghiệp đã lợi dụng việc thu mua thuốc lá trên địa bàn, để trà trộn với lượng lớn thuốc lá nhập lậu từ bên Trung Quốc về rồi bán kiếm lời.

Thượng tá Nông Văn Thiều, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ngọc Côn, Bộ đội Biên phòng Cao Bằng thông tin: Thời gian qua, tình hình buôn lậu lá thuốc lá tại khu vực do Đồn Biên phòng Ngọc Côn quản lý diễn ra ngày càng  phức tạp vì địa bàn rộng, trải dài lại có nhiều đồi núi hiểm trở, các đối tượng lại hoạt động chính khi trời tối nên rất khó cho các lực lượng chức năng tham gia ngăn chặn.. Chúng tôi phải căng mình bố trí lực lượng trực 24/24 giờ trong ngày tại các địa điểm nóng thường xuyên diễn ra hoạt động buôn lậu thuốc lá.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Ngọc Côn tuyên truyền người dân xóm Pò Peo - Phia Muông không tham gia các hoạt động vận chuyển, buôn lậu thuốc lá nguyên liệu. Ảnh: Công Hải.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Ngọc Côn tuyên truyền người dân xóm Pò Peo - Phia Muông không tham gia các hoạt động vận chuyển, buôn lậu thuốc lá nguyên liệu. Ảnh: Công Hải.

Theo tìm hiểu của NNVN, đến ngày 27/8/2020 các doanh nghiệp đầu tư trồng thuốc lá đã thu mua hết toàn bộ số thuốc lá hỗ trợ người dân trồng (có biên bản xác nhận của doanh nghiệp). Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn thực hiện thu mua thuốc á trên địa bàn huyện Trùng Khánh, dẫn đến việc người dân xã Ngọc Côn lén lút vượt biên sang Trung Quốc để vận chuyển nguyên liệu thuốc lá vào Việt Nam, tập trung tại các mốc từ 784 đến mốc 787. Năm nay, các chủ hàng bên Trung Quốc có thêm phương thức đóng bao tải nilon, mỗi bao nặng từ 15 - 25 kg rồi thả trôi từ đầu nguồn sông Quây Sơn về, sau đó báo người dân vớt lên đem về nhà cất dấu, chờ thời điểm thích hợp thì chuyển vào kho của các doanh nghiệp.

Công an huyện Trùng Khánh kiểm đếm số thuốc lá lậu bị thu giữ ngày 6/10/2020. Ảnh: Thanh Duyên.

Công an huyện Trùng Khánh kiểm đếm số thuốc lá lậu bị thu giữ ngày 6/10/2020. Ảnh: Thanh Duyên.

Tính từ tháng 9 đến nay, các lực lượng chức năng đã bắt giữ hơn 1.000 bao với tổng trọng lượng hơn 25 tấn thuốc lá nguyên liệu nhập lậu, không rõ nguồn gốc tại khu vực biên giới các xã Ngọc Khê, Ngọc Côn và các xã nội địa như: Đức Hồng, Khâm Thành, thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh.

Theo ông Nông Văn Xứng, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (389/ĐP) tỉnh Cao Bằng: Thời gian qua, do các lực lượng chức năng quân số còn mỏng, lại thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ chuyên ngành, nên rất khó để ngăn chặn triệt để tình trạng buôn lậu thuốc lá nguyên liệu. Thời gian tới, Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh Cao Bằng sẽ tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp giữa các lực lượng, địa phương để làm tốt công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá nguyên liệu trên địa bàn.

Xem thêm
Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm