| Hotline: 0983.970.780

Cao Bằng: Doanh nghiệp mở đường vô tư lấp đất nông nghiệp.

Thứ Năm 03/09/2020 , 19:53 (GMT+7)

Người dân xã Ngũ Lão, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng bức xúc với doanh nghiệp mở đường đổ đất, đá thải trái phép lên đất sản xuất nông nghiệp và sông suối.

Người dân xã Ngũ Lão huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng rât bức xúc, khi  Công ty TNHH xây dựng Miền Tây  làm công trình, đã tìm cách đổ đất, đá thải trái phép lên đất sản xuất nông nghiệp và đổ cả xuống sông suối, gây ô nhiễm môi trường, hủy hoại đất sản xuất nông nghiệp.

Công ty Miền Tây đang thi công gói thầu xử lý điểm đen tai nạn giao thông tại km 62 + 200 - km 62 + 800, Quốc lộ 34B, đoạn qua xã Ngũ Lão. Công trình được khởi công từ ngày 24/6/2020 và thời gian thi công trong vòng 4 tháng.

Xe của đơn vị thi công đang đổ đất không đúng vị trí được cấp phép, gây ô nhiễm môi trường.

Xe của đơn vị thi công đang đổ đất không đúng vị trí được cấp phép, gây ô nhiễm môi trường.

Theo thiết kế vị trí đổ thải được cấp phép là tại xóm Bản Gủn, xã Ngũ Lão, huyện Hòa An thuộc các thửa đất số 97, 98, 99, 124; tờ bản đồ số 143, loại đất trồng cây hàng năm, đất nông nghiệp; tổng diện tích khoảng 1.300 m2 do ông Phạm Xuân Thọ quản lý và sử dụng.

Tuy nhiên, Công ty Miền Tây đã thông đồng với một số hộ dân xóm Bản Gủn, xã Ngũ Lão, huyện Hòa An để đổ đất, đá thải trái phép trên đất nông nghiệp, đất trồng cây hằng năm, cả những khu đất trống dọc bờ suối, nhằm giảm bớt chi phí thi công, làm biến dạng địa hình.

Ông Liêu Minh Trung, Bí thư chi bộ, Trưởng xóm Bản Gủn chỉ rõ bãi đổ thải này có nguồn gốc là đất sản xuất nông nghiệp.

Ông Liêu Minh Trung, Bí thư chi bộ, Trưởng xóm Bản Gủn chỉ rõ bãi đổ thải này có nguồn gốc là đất sản xuất nông nghiệp.

Theo chân ông Liêu Minh Trung, Bí thư chi bộ, Trưởng xóm Bản Gủn đến các địa điểm đổ thải thì ông Trung xác nhận: Những điểm đổ thải thêm là thuộc đất của Mã Ngọc Long và ông Mạc Đăng Hải, người trong xóm. Chỉ tính sơ bộ có khoảng hơn 2.000 m2 đất trồng cây hàng năm đã bị vùi lấp hàng nghìn m3 đất đá, nhiều tảng đá to nặng cả tấn đã lăn xuống suối gây ảnh hưởng đến dòng chảy.

Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường do UBND huyện Hòa An xác nhận với công trình xử lý điểm đen tai nạn giao thông tại xã Ngũ Lão, huyện Hòa An, đã yêu cầu: Trong quá trình đổ thải, đơn vị thi công phải đảm bảo an toàn cho đất đai, sông, suối và các công trình liền kề. Phải báo cáo với UBND huyện Hòa An khi có những thay đổi, điều chỉnh nội dung Kế hoạch bảo vệ môi trường và chỉ được thực hiện khi có sự chấp thuận bằng văn bản của UBND huyện Hòa An.

Nhiều tảng đá to đã lăn xuống suối Củn làm ảnh hưởng đến dòng chảy và ô nhiễm môi trường

Nhiều tảng đá to đã lăn xuống suối Củn làm ảnh hưởng đến dòng chảy và ô nhiễm môi trường

Văn bản đã rõ như vậy, tại sao Công ty Miền Tây được đổ đất thải trái phép? Đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Cao Bằng sớm xử lý nghiêm vi phạm trong việc đổ thải lấp đất nông - lâm nghiệp của bà con nông dân.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất