| Hotline: 0983.970.780

Cây mít lạ cho quả có cùi ngọt, thơm mùi sầu riêng

Thứ Năm 18/07/2019 , 13:22 (GMT+7)

Chủ nhân của cây mít đó là ông Lê Văn Bình (SN 1966 ở xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Theo ông Bình, năm 2017 ông sang Hưng Yên chơi và mua 3 cây mít với giá 200 nghìn đồng/cây về trồng. Sau hơn 1 năm chăm sóc, cả 3 cây đều bói quả. Mỗi cây cho từ 10 - 15 quả. Tuy nhiên cây còn yếu nên ông hái bỏ quả non, chỉ để 3-4 quả/cây để phát triển tốt.

 Cây mít cho quả có chất lượng độc đáo của ông Bình.

Theo quan sát của chúng tôi, cây mít cao khoảng 2m, đường kính thân cây khoảng 15cm. Ông Bình cho biết, quả mít khi chín có gai không nhọn, mắt to và thưa, da màu vàng nhạt. Bổ ra thấy ít mủ, múi màu vàng óng, cùi dày, vị ngọt bùi và ăn giòn. Xơ trong quả ít, ăn ngọt hơn cả múi. Đặc biệt ăn được cả cùi, khi ăn có mùi na ná giống sầu riêng".

Hỏi về cách chăm sóc, ông Bình chia sẻ, gia đình ông chỉ bón phân NPK, 3 - 4 tháng bón một lần, mỗi lần bón 200 - 300 gram/cây.

Năm nay là vụ thứ 2, những cây mít của gia đình ông cho thu hoạch, mỗi cây ông chỉ để lại 4 quả. Toàn bộ mít chín gia đình ông để ăn và biếu. “Nhiều người đến hỏi mua mít chín nhưng tôi không bán. Tuy nhiên, tôi sẵn sàng bổ mít mời họ nếm thử để họ cảm nhận. Tất cả đều tấm tắc khen ngon”, ông Bình cười nói.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.

Bình luận mới nhất