| Hotline: 0983.970.780

CCHC ngành nông nghiệp: Phải tạo điểm nhấn có tính đột phá

Thứ Tư 15/02/2012 , 09:47 (GMT+7)

Cải cách hành chính (CCHC) luôn là câu chuyện khó của nhiều bộ, ngành. Ngành Nông nghiệp vẫn phải thực hiện để đạt kết quả là một trong 10 Bộ đi đầu trong công tác CCHC...

* Báo NNVN sẽ có chuyên mục "Cải cách hành chính"

Ngành Nông nghiệp phấn đấu là một trong 10 Bộ đi đầu trong công tác CCHC (Ảnh minh họa)

Đó là nội dung xuyên suốt toàn bộ Hội nghị triển khai chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 do Bộ NN-PTNT tổ chức ngày hôm qua, 14/2. Bộ trưởng Cao Đức Phát trực tiếp chủ trì hội nghị.

Nhiều người sáng cắp ô đi, tối cắp ô về

Không ngạc nhiên khi nhiều người nhận xét: Chẳng có cuộc họp nào là không buồn chán nếu cứ dính đến chữ cải cách thủ tục. Cầm đống tài liệu trên tay, Bộ trưởng Cao Đức Phát khởi đầu Hội nghị bằng nhận định: "Tôi sẽ lắng nghe tất cả ý kiến đóng góp của các vị có mặt tại đây. Cải cách hành chính (CCHC) luôn là câu chuyện khó của nhiều bộ, ngành. Ngành Nông nghiệp vẫn phải thực hiện để đạt kết quả là một trong 10 Bộ đi đầu trong công tác CCHC".

Theo báo cáo của ông Nguyễn Sông Thao, Vụ phó Vụ Tổ chức cán bộ, trong công tác quy hoạch cán bộ, chủ động tạo nguồn cán bộ lãnh đạo luôn là nhiệm vụ trọng tâm trong CCHC những năm vừa qua. Đến nay, đã có 37 cơ quan, đơn vị được rà soát, bổ sung với 247 người vào 284 chức danh, riêng năm 2011 đã hoàn thành danh sách của 335 người vào 404 chức danh. Trong đó, quy hoạch lãnh đạo cấp trưởng đơn vị là 121 người (312/335 đảng viên), trình độ cao cấp và cử nhân chính trị là 298 người…

Tuy nhiên, theo ông Thao, hạn chế của CCHC vẫn rất lớn. Đó là mục tiêu của CCHC phải giảm phiền hà cho nhau, thế nhưng chất lượng cán bộ công chức của ngành còn nhiều mặt chưa đáp ứng với yêu cầu đổi mới. Đặc biệt vẫn còn nhiều công chức trì trệ theo kiểu “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về” hay hiện tượng quan liêu, vô cảm, thiếu trách nhiệm, đạo đức công vụ.

Ông Thao kiến nghị, Bộ cần tăng tỷ lệ nhân lực qua đào tạo từ 15,5% (năm 2010) lên 50% (năm 2020); phát triển đồng bộ đội ngũ nhân lực ở mọi lĩnh vực, vùng, miền và có trình độ chuyên môn, chất lượng ngang tầm các nước trung bình trong khu vực.

Theo ông Cao Cảnh Giác, Trưởng phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính (Bộ NN-PTNT) nhiều thủ tục hành chính chưa công bố từ năm 2009 đến tháng 6/2011 là Tổng cục Lâm nghiệp 86 văn bản; Tổng cục Thủy lợi 17 văn bản; Cục Chăn nuôi 23 văn bản. Nhiều đơn vị còn chưa xác định việc đánh giá tác động là giúp nâng cao chất lượng nội dung thủ tục hành chính trong các văn bản quy phạm pháp luật.

Để khắc phục những bất cập trên, ông Giác cho biết sẽ đẩy mạnh việc kiểm soát thủ tục hành chính trên các kênh thông tin như báo, tạp chí, truyền thanh. Bộ sẽ chọn Báo NNVN mở chuyên mục CCHC và Kiểm soát Thủ tục hành chính, tuyên truyền về công tác cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Phải mang tính đột phá

Để khắc phục những bất cập do thủ tục đem lại, ông Nguyễn Văn Việt, Vụ trưởng Vụ Pháp chế cho hay, năm 2012, Vụ sẽ hoàn thành khá nhiều việc “nặng nhọc”. Đó là tiếp tục soạn thảo 5 dự án Luật, trong đó có dự án Luật Phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai để trình Quốc hội có ý kiến vào tháng 11/2012; xây dựng và trình Chính phủ 10 Nghị định, 16 Quyết định của Thủ tướng, ban hành 76 Thông tư của Bộ và xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia...

Ngày 14/2, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Vũ Văn Tám phát động cuộc thi Chung tay Cải cách thủ tục hành chính. Đối tượng dự thi là các cá nhân, công dân VN, tổ chức trong nước hoặc nước ngoài có trụ sở tại VN. Bài dự thi có thể gửi về địa chỉ thư điện tử: chungtancaicach@thutuchanhchinh.vn hoặc gửi địa chỉ: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ, số 1 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội.

Song song là rà soát, bổ sung hoặc bãi bỏ các văn bản có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Phạm Anh Tuấn bổ sung thêm: Nên chọn 1 điểm nhấn cần thiết nhất có tính đột phá để thực hiện sẽ tạo được sự đổi mới, thành công hơn. Ví dụ như Đề án 30 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính đã làm rất thành công, được nhiều bộ, ngành triển khai có hiệu quả.

Theo ông Tuấn, từ trước đến nay các đơn vị chưa có quyết tâm trong CCHC. Phần lớn là cán bộ kiêm nhiệm. Vì vậy, yếu kém đó phải quy trách nhiệm cho chính người đứng đầu đơn vị đó. Cách xây dựng quy phạm cũng có vấn đề, văn bản chồng chéo quá nhiều. Tổng cục Thủy sản năm nay sẽ xử lý gắt gao các văn bản chồng chéo này. Rất mong Bộ cùng vào cuộc để kiểm tra và loại bỏ các văn bản “có vấn đề”.

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết, CCHC sẽ là nhiệm vụ xuyên suốt từ nay đến năm 2020 và ông đồng tình với việc cần chọn ra một điểm nhấn để thực hiện việc CCHC. Trách nhiệm thực hiện lớn nhất sẽ là lãnh đạo các đơn vị. Để làm được việc này, Bộ trưởng gợi ý: CCHC phải luật hóa 5 điểm: thị trường, xã hội hóa, phân cấp, phù hợp thông lệ quốc tế - cam kết của VN và thực tiễn. 

5 tiêu chí mà CCHC phải đạt là: Năm 2015 có 60% văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các đơn vị dưới dạng điện tử và 2020 là 90%. Các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến trên mạng của Chính phủ. Thực hiện hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Năm 2015, trên 60% cá nhân, tổ chức hài lòng với sự phục vụ của đơn vị hành chính và đến 2020 là trên 80%.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm