| Hotline: 0983.970.780

Cháy nhà rạng sáng 27 Tết, cả gia đình 5 người tử vong

Thứ Ba 21/01/2020 , 09:41 (GMT+7)

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc khoảng 4 giờ sáng ngày 21/1, tức 27 Tết Canh Tý, khiến cả 5 người trong nhà tử vong.

Con hẻm nhỏ khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Đám cháy xảy ra tại căn nhà nằm trong con hẻm nhỏ trên đường Đỗ Xuân Hợp, Q.9, TP.HCM khiến 5 người tử vong.

Thời điểm trên, người dân sống tại khu vực xảy ra hoả hoạn nghe thấy một tiếng nổ lớn, chạy ra ngoài xem thì đã thấy ngọn lửa bốc cao, nên không ai dám xông vào nhà cứu các nạn nhân.

Đến 8 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng vẫn đang ở hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Nhận tin báo cháy, lực lượng PCCC đã điều động 3 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Do con hẻm nhỏ nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đến 7h30 phút, đám cháy mới được dập tắt.

Bước đầu xác minh 5 nạn nhân gồm: bà Lê Thị Huệ (SN 1950, hay gọi là bà Năm cây me), 2 người con trai là Lê Hoàng Thanh (SN 1980), Lê Hoàng Tâm (SN 1983), người con gái là Lê Thị Tuyết Mai (SN 1976), con dâu là Trần Mỹ Tuyền (SN 1990, vợ anh Thanh).

Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy có diện tích khoảng 30m2 chia làm hai phòng. Trong hẻm đậu nhiều xe nên có thể lúc cháy nạn nhân không thoát thân được. Đây là gia đình cận nghèo của phường Phước Long B, quận 9.

 

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.