| Hotline: 0983.970.780

Chế độ tử tuất đối với quân nhân

Thứ Ba 15/06/2010 , 10:48 (GMT+7)

Chị Lê Thị Hồng Nhung ở Quảng Trị có thư hỏi:

Bố tôi sinh năm 1952, nhập ngũ tháng 1/1972. Tháng 7/1974, bố tôi cùng đơn vị đi công tác thì bị thương do gặp phải bom mìn. Do quá trình điều trị vết thương phải phẫu thuật nhiều lần, sức khỏe giảm sút nên bố tôi mất trong quá trình điều trị vết thương tại Bệnh viện 268 Huế quân khu 4, giấy báo tử ghi bố tôi chết trong trường hợp ốm điều trị tại Bệnh viện 268 được xác nhận là tử sĩ. Tháng 6/1994, gia đình tôi xin xác nhận của UBND xã về trường hợp của bố tôi khi chết thì gia đình chưa nhận chế độ chính sách nào của Nhà nước (chế độ phụ cấp, trợ cấp) và gửi về Phòng chính sách xã Đông Vịnh, Hưng Đông, thành phố Vinh (Nghệ An) nhưng vẫn không được trả lời. Hiện nay ông bà nội tôi, mẹ tôi và cả chúng tôi không được nhận chế độ gì đối với công lao của bố tôi. Nay xin hỏi bố tôi có được công nhận là liệt sỹ không và khi chết gia đình được hưởng chế độ tử tuất như thế nào?

Trả lời:

Qua thư và các tài liệu bạn gửi chuyên mục, luật gia xin trả lời như sau:

Theo giấy báo tử thì bố bạn chỉ được xác định là tử sỹ (ốm chết) nhưng theo bạn nói thì nguyên nhân bố bạn ốm là do vết thương cũ tái phát. Việc xác định bố bạn ốm vì lý vết thương tái phát hay ốm chết do bệnh tật thì chỉ có đồng đội của ông và hồ sơ quân nhân mới thể hiện rõ. Trong trường hợp này trong giấy báo tử đã ghi rõ bố bạn được xác nhận là tử sỹ nên gia đình phải được hưởng các chế độ của tử sỹ.

Cũng theo hồ sơ thì thời gian tham gia quân ngũ của bố bạn là trên 13 năm (chưa đủ 15 năm) thì chỉ được hưởng trợ cấp một lần, mức tối thiểu được hưởng trợ cấp là 06 tháng lương tối thiểu của viên chức Nhà nước và được hưởng chế độ mai táng phí.

Nếu bố bạn có từ đủ 15 năm công tác trong quân đội trở lên thì khi chết người thân (tối đa là 4 người) đủ điều kiện (bố, mẹ và vợ hết tuổi lao động, không có thu nhập; con chưa đủ 18 tuổi, con bị tàn tật...) thì mới được hưởng chế độ trợ cấp tiền tuất hàng tháng.

Đối chiếu với quy định của pháp luật về người có công với cách mạng thì bố bạn đủ điều kiện để đề nghị Nhà nước truy tặng là người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc và khi đã được Nhà nước công nhận thì thân nhân được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật của người có công. Việc gia đình chưa hề nhận được chế độ nào từ khi bố bạn chết là thiếu sót của các cơ quan chức năng ở Nghệ An và đơn vị cũ của bố bạn. Vì vậy, bạn và gia đình cần làm đơn trình bày cụ thể gửi đến đơn vị cũ của bố bạn và Ban Chỉ huy quân sự huyện, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện để kiểm tra lại hồ sơ và đề nghị giải quyết chế độ cho bố và gia đình bạn theo đúng quy định của pháp luật.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm