| Hotline: 0983.970.780

Chỉ số CPI tháng 7 tăng thấp nhất trong vòng 10 năm qua

Thứ Sáu 24/07/2015 , 14:58 (GMT+7)

Theo đó, CPI cả nước đã tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước và tăng 0,68% so với tháng 12/2014. Như vậy, CPI bình quân bảy tháng đầu năm 2015 so với cùng kỳ năm trước tăng 0,86%.

​Cụ thể, trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính chỉ có 9 nhóm tăng giá, trong đó cao nhất là nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,25% và nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng thấp nhất 0,08%.

Riêng chỉ số giá nhóm giáo dục gần như không tăng và nhóm Bưu chính viễn thông lại giảm 0,02%.

Yếu tố thời tiết

Bà Đỗ Thị Ngọc, Vụ phó Vụ Thống kê Giá, Tổng cục Thống kê cho biết nguyên nhân CPI tháng 7 tăng, do đây là thời điểm diễn ra kỳ thi tuyển vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học Quốc Gia, thêm vào đó là thời tiết nắng nóng nên nhu cầu dịch vụ ăn uống ngoài gia đình, giải khát, dịch vụ giao thông công cộng tăng làm cho giá các mặt hàng này tăng theo.

Ngoài ra, bà Ngọc cũng phân tích, thời tiết nắng nóng cũng làm cho nhu cầu dùng điện tăng làm cho chỉ số giá điện sinh hoạt tăng 1,32%, nước sinh hoạt tăng 0,22.%.

Thêm vào đó, từ ngày 1/7/2015, giá dịch vụ y tế ở Thành phố Hồ Chí Minh được điều chỉnh tăng ở một số quận (theo lộ trình quy định trong Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/2/2012) làm cho chỉ số giá dịch vụ y tế cả nước tăng 0,15% so với tháng trước.

“So sánh trong 10 năm gần đây, CPI tháng 7 so với tháng 12/2014 tăng thấp nhất và tăng dưới 1%. Loại trừ năm 2012, CPI tháng Bảy so với tháng trước cũng có mức tăng thấp nhất trong 10 năm qua,” bà Ngọc nhấn mạnh.

Gạo khó khăn về giá

Một điểm đáng chú ý, chỉ số giá lương thực tháng 7 có mức giảm 0,38% so với tháng 6.

Theo Báo cáo từ Tổng cục Thống kê, vụ lúa Đông Xuân ở Miền Bắc đã thu hoạch xong. Bên cạnh đó, vụ Hè Thu ở các tỉnh miền Nam cũng đang vào mùa thu hoạch nên nguồn cung dồi dào làm cho giá gạo tiếp tục giảm.

Trong khi đó, tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam vẫn gặp khó khăn ​bởi bị giảm cả về lượng và giá. Cụ thể, giá gạo xuất khẩu liên tục mất giá một phần do tác động của việc bán tháo gạo tồn của Thái Lan và lượng gạo xuất khẩu của các nước trong khu vực tăng làm cho giá gạo bán buôn, bán lẻ trong nước giảm.

Tuy nhiên, một số tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ giá gạo lại tăng nhẹ do nắng nóng kéo dài nên làm tăng chi phí sản xuất, vì thế giá thành lúa vụ Hè thu ở đây tăng khoảng 200 đồng/kg.

Trên thị trường nội địa, giá gạo tẻ thường ở mức 10.000đ-11.500 đ/kg (tại miền Bắc), gạo tẻ thường IR50404 giá phổ biến 10.000 đồng/kg-11.000 đồng/kg, gạo tẻ thường IR64 giá 11.500 đồng/kg-12.000 đồng/kg, gạo tẻ ngon Nàng Thơm chợ đào giá 16.000 đồng/kg-18.000 đồng/kg (tại miền Nam).

Vàng tuột dốc

Tháng 7, giá vàng trong nước giảm mạnh 1,24% so với tháng trước. Nguyên nhân ảnh hưởng từ sự biến động của giá vàng thế giới, cụ thể giá vàng giao ngay dưới mức 1.150 USD/ounce là mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua.

Trên thị trường, bình quân giá vàng ngày 15/7 dao động quanh mức 3.300.000 đ/chỉ vàng SJC.

Trái lại, chỉ số giá đô la Mỹ trong tháng lại tăng 0,09% so với tháng Sáu, tỷ giá dao động quanh mức 21.835 đồng/USD.

Theo bà Ngọc, “giá thế giới vàng giảm do những tác động từ những tuyên bố của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) về triển vọng tích cực của kinh tế Mỹ. Tuy nhiên bên cạnh đó, tỷ giá USD trong nước lại khá ổn định là bởi nguồn dự trữ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đáp ứng đủ nhu cầu của doanh nghiệp xuất, nhập khẩu.”

​Lạm phát cơ bản tháng 7 (CPI sau khi loại trừ lương thực-thực phẩm tươi sống; năng lượng và mặt hàng do Nhà nước quản lý bao gồm dịch vụ y tế và dịch vụ giáo dục) đã tăng 0,13% so với tháng Sáu, tăng 2,04% so với cùng kỳ.

Như vậy, lạm phát cơ bản tháng này đã có mức tăng khá tương đồng với lạm phát chung. Điều này có được nhờ vào tỷ lệ đóng góp CPI chung của các nhóm hàng loại trừ khi tính lạm phát cơ bản với các mặt hàng còn lại là tương đương.

So với cùng kỳ, lạm phát cơ bản tháng Bảy tăng 2,04% đồng thời bình quân bảy tháng tăng 2,22% và cao hơn mức 0,9% và 0,86% của lạm phát chung do mặt bằng giá các mặt hàng tính lạm phát chung thấp hơn so với cùng kỳ năm trước.

Vietnam+

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm