| Hotline: 0983.970.780

Chiến lược gia kỳ cựu Mỹ từ bỏ đảng Cộng hòa

Thứ Năm 21/06/2018 , 19:30 (GMT+7)

Chiến lược gia Steve Schmidt tuyên bố bỏ đảng Cộng hòa để phản đối chính sách nhập cư của chính quyền Trump khiến các gia đình bị chia cắt.

Chiến lược gia Steve Schmidt. Ảnh: AFP.

Steve Schmidt, chiến lược gia lâu năm của đảng Cộng hòa, người từng quản lý chiến dịch tranh cử tổng thống của thượng nghị sỹ John McCain năm 2008, hôm qua tuyên bố rời đảng để phản đối chính sách nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump, CNN đưa tin.

"29 năm và 9 tháng trước, tôi trở thành một thành viên của đảng Cộng hòa, tổ chức thành lập vào năm 1854 nhằm phản đối chế độ nô lệ và bảo vệ các giá trị trong cuộc sống. Hôm nay, tôi từ bỏ tư cách đảng viên của mình. Nó đã hoàn toàn trở thành đảng của Trump", Schmidt đăng lên Twitter sáng qua.

Theo ông, ngoài một số thống đốc như Charlie Baker (bang Massachusetts), Larry Hogan (bang Maryland), John Kasich (bang Ohio), đảng Cộng hòa đầy rẫy "những kẻ hèn nhát nhu nhược", làm tổn hại di sản của các lãnh đạo trước đây.

"Chính sách tách trẻ em khỏi bố mẹ liên quan tới những hành vi ngược đãi tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại. Nó ác độc như việc chia rẽ gia đình trong chế độ nô lệ, di dời các bộ tộc và khiến những gia đình người Mỹ bản địa phải xa nhau", Schmidt cho biết trong loạt bài đăng trên mạng xã hội.

"Điều này là phi đạo đức và phải bị loại bỏ. Đất nước của chúng ta đang lâm nguy. Nền chính trị đang khủng hoảng trầm trọng. Bước đầu tiên để đổi mới là phủ nhận hoàn toàn Trump và những người ủng hộ ông ta trong cuộc bầu cử năm 2018 bằng cách bỏ phiếu cho đảng Dân chủ", chiến lược gia này tuyên bố.

Schmidt thường xuyên lên tiếng chỉ trích Trump. Ông từng nói Tổng thống Mỹ có "bàn tay nhuốm máu" khi đề cập tới việc Mỹ chuyển đại sứ quán Israel từ Tel Aviv tới Jerusalem. Ông cũng cho rằng Trump đã phơi bày "sự thối nát về tư tưởng" của đảng Cộng hòa.

Quyết định thực thi chính sách "Không khoan nhượng" với người nhập cư trái phép gần đây của chính quyền Trump đã vấp phải phản ứng dữ dội từ dư luận trong và ngoài nước, đặc biệt là khi hình ảnh những đứa trẻ bị tách khỏi bố mẹ ở biên giới Mỹ - Mexico và bị nhốt vào lồng được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Trước sự giận dữ của dư luận, Trump đã ký sắc lệnh chấm dứt tình trạng chia cắt trẻ em khỏi bố mẹ nhập cư trái phép, nhưng nhấn mạnh vẫn giữ vững chính sách "không khoan nhượng" trong vấn đề nhập cư để đảm bảo an ninh biên giới.

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm