Báo Nông Nghiệp

Thứ Tư, 9/4/2025 21:24 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Chính phủ Thái Lan ‘ép’ doanh nghiệp giảm giá gạo 50%

Thứ Năm 23/04/2020 , 10:18 (GMT+7)

Các nhà chế biến, đóng gói và phân phối gạo đã đồng thuận giảm giá gạo tới 50%, theo yêu cầu của Bộ Thương mại để giải cứu người nghèo giữa đại dịch coronavirus.

Ước tính có khoảng 27 triệu người lao động bị mất việc đã nộp đơn xin khoản trợ cấp 150 USD/ngày từ chính phủ. Ảnh từ clip: SCMP

Ước tính có khoảng 27 triệu người lao động bị mất việc đã nộp đơn xin khoản trợ cấp 150 USD/ngày từ chính phủ. Ảnh từ clip: SCMP

Đây là chiến dịch thứ hai do Bộ Thương mại Thái Lan phát động nhằm hạ giá nhiều mặt hàng thiết yếu để giúp đỡ hàng chục triệu người lao động nghèo vượt qua khủng hoảng.

Trước đó, hôm 16 tháng Tư, chính phủ cũng đã yêu cầu các nhà sản xuất hàng tiêu dùng, nhà phân phối và doanh nghiệp bán lẻ hạ giá từ 5 đến 58% để giúp giảm chi phí sinh hoạt trong thời gian xảy ra đại dịch. Theo đó, có sáu danh mục bao gồm 72 loại hàng hóa được yêu cầu giảm giá đến ngày 30 tháng Sáu.

Chiến dịch “ép hạ” giá gạo lần đầu bao gồm sáu mặt hàng gạo đóng gói, có cả gạo đặc sản Hom Mali 100%, gạo Hom Mali cao cấp và gạo thơm cao cấp. Còn ở lần thứ hai được phát động từ hôm qua (22/4) và kéo dài đến cuối tháng 6 sẽ có thêm 98 mặt hàng từ 18 doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh gạo sẽ phải giảm giá tới 50%.

Cảnh sát hướng dẫn người lao động thất nghiệp thực hiện giãn cách xã hội khi đi nhận đồ phát chẩn tại thủ đô Bangkok. Ảnh: AFP

Cảnh sát hướng dẫn người lao động thất nghiệp thực hiện giãn cách xã hội khi đi nhận đồ phát chẩn tại thủ đô Bangkok. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Thương mại Jurin Laksanawisit cho biết, ngoài các mặt hàng được yêu cầu giảm giá trong các chiến dịch vừa phát động, hiện chính phủ đã giao Bộ Nội vụ bổ sung thêm các mặt hàng khác trong các đợt tiếp theo. Ông Jurin cũng hy vọng, có thêm nhiều doanh nghiệp tham gia vào các chiến dịch đặc biệt này để giúp giảm chi phí sinh hoạt cho người tiêu dùng bị tổn thương bởi đại dịch.

Ông Somkiat Makayatorn, chủ tịch danh dự Hiệp hội đóng gói gạo Thái Lan dự đoán, thời gian tới giá gạo sẽ còn tăng lên, sau khi đã tăng 20-30% kể từ đầu năm, chủ yếu là do hạn hán và nhu cầu tăng mạnh do đại dịch.

Chỉ có khoảng gần 15 triệu người dân được tiếp cận gói hỗ trợ của chính phủ, số còn lại phải trông chờ vào các tổ chức thiện nguyện. Ảnh: AFP

Chỉ có khoảng gần 15 triệu người dân được tiếp cận gói hỗ trợ của chính phủ, số còn lại phải trông chờ vào các tổ chức thiện nguyện. Ảnh: AFP

“Hiện gạo tại nhà máy chế biến ở Thái Lan đưa đi đóng gói đã tăng lên 15 bạt/kg từ mức 12,50 bạt vào đầu tháng 1. Dự kiến giá gạo ​​sẽ tiếp tục tăng mạnh cho tới tháng 8 hoặc tháng 9, trước khi bước vào vụ thu hoạch mới”, ông Somkiat cho biết.

Ông Somkiat cũng cho rằng, đợt hạn hán tồi tệ nhất trong vòng 40 năm qua là nguyên nhân chính khiến nông dân trồng lúa thất thu từ 1,5-2 triệu tấn gạo trái vụ nhưng sự tăng giá cũng chỉ trong ngắn hạn, bởi lượng tiêu thụ gạo trong nước nhiều khả năng ​​sẽ giảm trong năm nay do lượng khách du lịch quốc tế chưa dám quay trở lại Thái Lan.

Xem thêm
Cùng sinh viên kiến tạo con đường nông nghiệp hạnh phúc

THÁI NGUYÊN Ngày 2/4, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên đã ký kết hợp tác toàn diện với Tập đoàn Tân Long với nhiều nội dung nội dung quan trọng, hỗ trợ sinh viên phát triển.

Phú Mỹ và PTSC ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược lĩnh vực logistics

Phú Mỹ và PTSC đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong việc nâng cao năng lực dịch vụ logistics trong ngành phân bón, hóa chất.

Thương chiến toàn cầu trở lại, Việt Nam vững tay chèo

Bài học từ khủng hoảng năm 1930 đặt ra cảnh báo mới. Việt Nam chủ động tìm giải pháp song phương và cải thiện năng lực cạnh tranh.

5 dự án trọng điểm của TP.HCM sẽ hoàn thành trong năm 2025

Đó là Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa, 2 nút giao An Phú, Mỹ Thủy và QL50 mở rộng, tổng mức đầu tư 24.300 tỷ đồng.

Bí kíp 'chốt đơn' 20 lô đất/tháng của nhà môi giới tại Hải Phòng

Bí kíp 'chốt đơn' và cơ duyên đến với nghề môi giới bất động sản của anh Nguyễn Văn Sen khá tình cờ và thú vị trong 'một lần mua đất bị hớ'.