| Hotline: 0983.970.780

Chính thức khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN thứ 21

Chủ Nhật 18/11/2012 , 14:45 (GMT+7)

Sáng 18/1 tại Phnom Penh, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 21 đã khai mạc với sự tham dự của lãnh đạo 10 nước thành viên gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam.

Sáng 18/1 tại Phnom Penh, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 21 đã khai mạc với sự tham dự của lãnh đạo 10 nước thành viên gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam.

Đoàn Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu tham dự hội nghị.


Thủ tướng Campuchia Hun Sen phát biểu khai mạc.

Trong tuyên bố khai mạc, Thủ tướng Campuchia Hun Sen nhấn mạnh tinh thần của một ASEAN đoàn kết, hữu nghị, và hợp tác với chủ đề một cộng đồng một vận mệnh.

Ông Hun Sen nói rằng các thành viên ASEAN tiếp tục làm việc với nhau dựa trên ba trụ cột chính là cộng đồng chính trị-an ninh, cộng đồng kinh tế và cộng đồng văn hóa xã hội nhằm tiến tới cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Để đạt được mục tiêu trên, ông Hun Sen cho rằng cần phải ưu tiên thực hiện chương trình hành động xây dựng cộng đồng ASEAN thông qua việc hoàn thành các trụ cột của chương trình hành động với việc tiếp tục thực hiện ba trụ cột của lộ trình, sáng kiến kết nối cũng như kế hoạch tổng thể kết nối ASEAN.

ASEAN cần phải ưu tiên tiếp tục các nỗ lực để hoàn tất khuôn khổ pháp luật phù hợp với Hiến chương ASEAN nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của các định chế của ASEAN, trong đó nhấn mạnh đến văn hóa của sự nhất trí; đồng thời duy trì hòa bình, an ninh như là một yếu tố không thể thiếu được đối với sự thịnh vượng của ASEAN, bao gồm sự phát triển của toàn bộ khu vực ASEAN, ông Hun Sen nói tiếp.

Ngoài ra, theo ông Hun Sen, ASEAN cần tiếp tục tiếp tục làm việc với nhau để phát huy vai trò trung tâm xây dựng trong khu vực, tăng cường hợp tác với các đối tác ở mọi cấp độ, khu vực và toàn cầu; tăng cường và mở rộng hợp tác để vượt qua những thách thức khu vực và quốc tế.

Tại lễ khai mạc, Viện nghiên cứu ASEAN về hòa bình và hòa giải (AIPR) đã chính thức ra mắt. 

Ngay sau đó, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 21 đã tiến hành phiên họp toàn thể; tiến hành lễ ký Tuyên bố Phnom Penh về việc thông qua Tuyên bố ASEAN về nhân quyền.

Buổi chiều, Trưởng đoàn các nước ASEAN sẽ gặp Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN (ABAC); tiến hành phiên họp hẹp.

Theo chương trình, từ 18-20/11, Hội nghị cấp cao ASEAN-Nhật Bản lần thứ 15; Hội nghị ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 15; Hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN+3 (APT) gồm ASEAN+Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản; Hội nghị cấp cao ASEAN-Ấn Độ lần thứ 10; Hội nghị ASEAN-Trung Quốc lần thứ 15; Hội nghị cấp cao ASEAN-Hoa Kỳ lần thứ 4; đối thoại toàn cầu ASEAN (AGD) và Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 7 sẽ diễn ra.

Theo số liệu của Bộ thông tin Campuchia, đến nay đã có hơn 2.300 nhà báo Campuchia và nước ngoài đăng ký tác nghiệp tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 21, Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 7 và các hội nghị liên quan./.

Theo (Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm