| Hotline: 0983.970.780

Chớ lơ là phòng chống dịch bệnh

Thứ Ba 06/03/2012 , 10:05 (GMT+7)

Từ đầu năm 2012, cả nước đã ghi nhận hơn 8.000 trường hợp mắc bệnh tay - chân - miệng (TCM) tại 60 địa phương, trong đó 11 ca tử vong.

Từ đầu năm 2012, cả nước đã ghi nhận hơn 8.000 trường hợp mắc bệnh tay - chân - miệng (TCM) tại 60 địa phương, trong đó 11 ca tử vong.

Ca tử vong vì TCM mới nhất vừa xảy ra tại Bình Định, cũng là ca tử vong đầu tiên tại tỉnh này là cháu Đinh Thị Châu (2 tuổi, ở làng Kon Lót, xã Canh Liên, huyện Vân Canh). Từ đầu năm đến nay, Bình Định có gần 300 ca mắc TCM ở 159 xã của 11 huyện, thị, thành phố của tỉnh. Tỉnh có số ca mắc TCM cao nhất là Quảng Ngãi với hơn 7.000 ca, trong đó 5 trẻ đã tử vong.

Tại các tỉnh ĐBSCL, năm nay bệnh TCM cũng xuất hiện sớm và tăng cao đột biến. Tại Đồng Tháp, bệnh đã lan nhanh với khoảng 500 ca mắc và 1 ca tử vong (tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm ngoái). Riêng Bệnh viện Nhi Đồng TP.Cần Thơ, từ đầu năm đến nay, đã tiếp nhận điều trị 600 ca mắc TCM (3 ca tử vong). Cùng thời gian, tỉnh Vĩnh Long có 233 ca mắc TCM (1 ca tử vong).

Theo nhận định của cơ quan y tế, năm 2012, bệnh TCM có những diễn biến phức tạp trên diện rộng với số mắc cao vì những nguyên nhân: Bệnh do virus đường ruột, lây theo đường tiêu hoá và tiếp xúc trực tiếp. Có nhiều týp virus gây bệnh, một người có thể mắc nhiều týp virus khác nhau, đặc biệt sự lưu hành cao của týp virus EV71. Bệnh chưa có vacxin phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Hiện nay bệnh TCM đang có xu hướng tăng cao không chỉ ở nước ta mà còn ở nhiều nước khác trong khu vực, như Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc.

Ngoài TCM, bệnh Nhiễm não mô cầu cũng đã xuất hiện tại 5 tỉnh thành trên toàn quốc, và đã có 1 ca tử vong. Tuy chưa nghiêm trọng, song chúng ta cũng không được phép lơ là. Thêm vào đó là sự xuất hiện của sốt xuất huyết và cúm A (H5N1), khiến chúng ta không khỏi quan ngại.

Trước thực trạng các dịch bệnh trên có xu hướng gia tăng, để chủ động ngăn ngừa bệnh TCM,  Nhiễm não mô cầu, SXH và dịch cúm A/H1N1; A/H5N1, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt hướng dẫn mới về phòng bệnh TCM, ăn ở sạch sẽ hợp vệ sinh... Cần hạn chế tiếp xúc với gia cầm khi không cần thiết. Không vận chuyển, mua bán gia cầm và sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc. Chỉ sử dụng những sản phẩm gia cầm có đóng dấu kiểm dịch. Thận trọng khi giết mổ hay tiếp xúc với gia cầm (mang khẩu trang, găng tay và tắm rửa ngay sau khi tiếp xúc). Không vứt gia cầm bệnh, chết ra nơi công cộng, trong vườn, trên sông rạch… Khi phát hiện gia cầm ốm, chết tuyệt đối không được giết mổ và sử dụng mà phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương xử lý kịp thời;...

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm