| Hotline: 0983.970.780

Chú cháu tranh chấp đất

Thứ Hai 27/09/2010 , 10:38 (GMT+7)

Ông Mai Xuân An ở Nga Tường, Nga Sơn, Thanh Hóa xin hỏi:

Trước đây gia đình tôi có một mảnh đất có nhà ở, cạnh đường đi, còn chú họ tôi ở phía trong. Anh chị em chúng tôi sinh ra và lớn lên tại đây, sau đó đi bộ đội kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ rồi chuyển ngành công tác ở nơi khác. Thửa đất này năm 1983 mang tên chị gái tôi, hiện sổ cũ vẫn còn lưu giữ tại xã.

Năm 1985, ngôi nhà của gia đình bị đổ, chị em chúng tôi ở xa không tu sửa được nên chú họ tôi dọn dẹp và xây nhà ở trên thửa đất của bố tôi và sau đó xã đo đạc lại và giao cho ông chú cả phần đất của bố tôi. Sau đó chị em chúng tôi về để xây lại nhà thờ, bố mẹ, ông bà thì chú tôi không cho xây vì cho rằng xã đã giao cho chú. Chúng tôi đã đề nghị xã giải quyết nhiều lần nhưng không được. Vậy chúng tôi phải làm gì để đòi lại đất của bố mẹ?

Trả lời:

Trước hết ông cần xem lại các thông tin về mảnh đất của gia đình ông mà chú họ ônh ở đã được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa, nếu được cấp thì cấp vào thời điểm nào để đối chiếu với Luật Đất đai ở thời kỳ đó xem việc giao đất cho chú họ ông có đúng pháp luật không? Tại sao lại giao đất có nguồn gốc của người khác cho chú ông?

Nếu đất đó chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì thẩm quyền giải quyết tranh chấp là UBND các cấp (xã phải căn cứ vào nguồn gốc mảnh đất, vào bản đồ giải thửa, sổ địa chính và biến động đất đai từng năm) để giải quyết theo đúng pháp luật, nếu đúng mảnh đất này là của bố mẹ ông mà chú họ đã dùng cách này hay cách khác để sang tên cho mình thì dù hiện nay gia đình ông không ai có hộ khẩu ở đó thì xã phải yêu cầu chú họ ông phải trả lại đất cho gia đình. Nếu mảnh đất này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chú ông rồi thì ông có quyền khởi kiện ra Tòa án huyện để đòi lại đất cho gia đình (trước khi khởi kiện ông phải thu thập các tài liệu chứng minh mảnh đất này là của bố mẹ ông, có nhà cửa, vườn, các ông sinh ra lớn lên ở đây, có làng xóm, họ hàng xác nhận và xin trích lục bản đồ, sổ theo dõi địa chính của xã về mảnh đất này từ trước đến nay).

Khi đã có đủ căn cứ chứng minh mảnh đất này là của bố mẹ ông thì ông đến Tòa án huyện để được hướng dẫn làm các thủ tục khởi kiện đòi lại đất cho gia đình.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm