| Hotline: 0983.970.780

Chữ Thập đỏ quốc tế: Ukraine rơi vào nội chiến

Thứ Năm 24/07/2014 , 10:23 (GMT+7)

Tổ chức Chữ Thập đỏ quốc tế đã chính thức xếp cuộc xung đột ở Ukraine là một cuộc nội chiến và kêu gọi các bên tham chiến tôn trọng nguyên tắc nhân đạo quốc tế.

Đến thời điểm này, ngoài Chữ Thập đỏ quốc tế, chưa một tổ chức quốc tế nào cũng như chưa một quốc gia nào nhìn nhận tình hình ở Ukraine ngang với tầm mức của một cuộc nội chiến. Bản thân Chữ Thập đỏ quốc tế cũng tránh dùng từ “nội chiến” mà thay bằng từ “xung đột nội bộ”, nhưng cách thức tiếp cận tình hình của họ tương tự như các cuộc nội chiến ở những nơi khác, Itar-Tass dẫn lời giám đốc chiến dịch Dominik Stillhart của Chữ Thập đỏ quốc tế.

Tổ chức này kêu gọi các bên liên quan ở Ukraine chỉ tấn công các mục tiêu quân sự của nhau, tránh tuyệt đối các mục tiêu dân sự và dân thường; đồng thời đối xử nhân đạo với tù binh hoặc binh sĩ bị thương không còn tham chiến.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.