| Hotline: 0983.970.780

Chủ tịch xã treo cổ tự vẫn trong vườn nhà

Thứ Ba 14/03/2017 , 13:26 (GMT+7)

Ngày 14/3, thông tin từ Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đơn vị nghiệp vụ đang điều tra cái chết của ông P.V.D., Chủ tịch UBND xã Lương Hòa (huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) - người đã treo cổ tự tử tại vườn nhà vào chiều 13/3.

Ông Nguyễn Văn Bé Sáu, Chủ tịch UBND huyện Giồng Trôm, cho biết, do ông D. chết đột ngột nên công việc điều hành tại xã được giao cho vị phó chủ tịch xã phụ trách. Trong một vài ngày tới, Huyện ủy sẽ họp Ban Thường vụ lấy ý kiến để tìm người thay thế, đảm nhận chức vụ chủ tịch thay ông D.

UBND xã Lương Hòa, nơi ông D. làm việc
UBND xã Lương Hòa, nơi ông D. làm việc
 

Theo UBND huyện Giồng Trôm, ông P.V.D. sinh năm 1985, mới nhận nhiệm vụ Chủ tịch UBND xã Lương Hòa hơn nửa năm nay. Những ngày gần đây ông D. tỏ vẻ buồn bã. Nguyên nhân khiến ông D. có hành động tiêu cực vẫn đang được cơ quan công an điều tra.

Người nhà của nạn nhân cho biết, ông D. đã có vợ và hai con gái, gia đình sống hạnh phúc. Cả hai vợ chồng ông đều làm trong cơ quan nhà nước. Chiều 13/3, khi người nhà ông ra thăm chuồng dê phía sau vườn nhà tại xã Lương Hòa thì phát hiện ông treo cổ nên hô hoán nhưng không cứu kịp.

 

Dân trí

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.