| Hotline: 0983.970.780

Chưa đầy một tuần, phá hủy 170 lò than tự phát

Thứ Năm 30/03/2017 , 14:05 (GMT+7)

Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, lực lượng bảo vệ rừng của Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả phối hợp với kiểm lâm địa bàn và UBND xã EaH’Leo đã xử lý, phá hủy được 170 lò than tự phát

Rừng Tây Nguyên liên tục mất đi trữ lượng gỗ khá lớn do lâm tặc khai thác trộm gỗ quý, lấy gỗ đốt than... Việc đốt than nhiều lúc diễn ra rầm rộ, chính quyền ra quân phá hủy nhưng chỉ một thời gian sau người dân lại âm thầm dựng lại lò.

Lò đốt than đã bị phá hủy nhưng vẫn còn gỗ ngay tại cửa lò

Đi cùng anh Trương Văn Hồng - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện EaH’Leo (Đăk Lăk) trong một chuyến thực địa mới thấy hết quy mô của việc phá rừng đốt gỗ. Ngay đầu thôn 1 xã EaH’Leo (huyện EaH’Leo) đã có 9 lò than, cái đã bị phá hủy, cái còn dở dang đang bốc khói.

Các lò đốt than sâu khoảng hơn 1m, dài chừng 2m, chứa được hơn 2m3 gỗ. Cạnh các lò âm ỉ cháy có nhiều khúc gỗ to được cưa thành từng khúc ngắn chừng 1m tập kết chờ đốt. Lò đốt than được xây dựng công phu, sau khi gỗ rừng đưa vào lò, phía trên mặt lò than được làm rất kỹ. Để chất lượng than củi được tốt, các chủ lò than còn phủ trên mặt lò một lớp bùn để giữ nhiệt, xung quanh lò là những lỗ thoát khói nhỏ, bay hút theo chiều gió. Hầu như lò đốt than nào cũng lùng mua gỗ bằng lăng, cà chít, ngành ngạch… Số lượng gỗ cho mỗi lò than dùng rất lớn, lò to khi ra lò được 2 tấn than, lò nhỏ trên 1 tấn, thời gian để ra được than từ 10 - 14 ngày, giá bán hiện nay gần 5.000 đồng/kg, khá được giá nên các lò than cứ thi nhau mọc lên như nấm.

Anh Hồng cho hay, chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, lực lượng bảo vệ rừng của Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả phối hợp với kiểm lâm địa bàn và UBND xã EaH’Leo đã xử lý, phá hủy được 170 lò than tự phát quanh khu vực Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả và Cty cao su Hoàng Anh.

Lò than chưa phá hủy đang nghi ngút khói

Theo anh Hồng, căn cứ quy định đầu tư xây dựng lò đốt than, chủ lò than phải xin giấy phép xây dựng, có đánh giá tác động đến môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, có vùng nguyên liệu, xây dựng lò phải đúng với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương. Để phá hủy những lò đốt than tự phát này, tỉnh phải có giải pháp đồng bộ và sự phối hợp với các cơ quan, ban ngành mở nhiều đợt tuần tra hơn nữa, để truy quét và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

Rời địa bàn xã EaH’Leo, tại Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Wy, Giám đốc Phạm Tấn Việt - Giám đốc cho biết lực lượng bảo vệ vừa phá hủy 3 lò đốt gỗ than trái phép ở các tiểu khu 56, 49 thuộc xã Cư Mốt và Ea Ral. Buổi đêm, tại tiểu khu 71 thuộc xã Cư Mung, phục kích dọc con đường đất đỏ trong 2 tiếng, chúng tôi phát hiện 4 xe máy cày chở 4m3 gỗ cà chít trái phép đi qua. Anh Việt cho biết, từ đầu năm đến nay, lực lượng quản lý và bảo vệ rừng của Cty đã bắt được 15 vụ vận chuyển lâm sản trái phép và tịch thu trên 10m3 gỗ.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm