| Hotline: 0983.970.780

Chung chồng

Thứ Hai 11/01/2010 , 12:27 (GMT+7)

Ở xóm Giếng, thôn Tĩnh Lâm có gia đình ông bà Bội lâu nay được tiếng là nề nếp, bỗng nhiên lâm vào cảnh bị xóm làng dị nghị chê bai chỉ vì chuyện con cái.

Vợ chồng ông có ba cô con gái, người nào cũng có nét duyên riêng và đều nhanh nhẹn tháo vát trong việc đồng áng nên được nhiều chàng trai cùng thôn và các làng bên theo đuổi. Vậy mà đường tình duyên của cả ba chị em nhà này đều không được xuôi chèo mát mái.

Cô thứ hai tên là Loan sắc sảo đảm đang nhất nên cũng lấy chồng sớm nhất. Chồng của Loan tên là Cung, một chủ kinh doanh ngành ăn uống có tới ba cửa hàng phở và đặc sản như thịt dê, thịt chó, ba ba ở thành phố, doanh thu mỗi ngày tới cả chục triệu đồng. Lấy được chồng giàu lại biết làm ăn nên Loan luôn có tiền gửi về cho bố mẹ mua sắm các tiện nghi trong gia đình làm ông bà Bội cũng mát mặt. Nhưng cuộc sống cũng công bằng, ông trời không bao giờ cho ai đủ mọi thứ. Tuy giàu có đấy nhưng lấy nhau hơn ba năm, vợ chồng nhà này vẫn chưa có mụn con để sau này kế nghiệp. Đi khám nhiều nơi các bác sĩ đều kết luận nguyên nhân vô sinh là ở phía người vợ chứ người chồng hoàn toàn khỏe mạnh.

Buồn chán cảnh nhà, chồng của Loan lao vào rượu chè bê trễ làm ăn, suốt ngày say khướt, việc kinh doanh sa sút hẳn. Rồi một hôm chị Loan sững sờ khi nghe anh Cung tuyên bố một câu ngắn gọn: “Tôi sẽ lấy vợ hai”.

Tiếc cái gia sản kếch sù này sẽ phải sẻ chia cho người đàn bà khác xa lạ, chị Loan về nhà bố mẹ tỉ tê dỗ dành cô em út tên Mây đến làm lẽ cho chồng mình vì cùng chị em sau này lọt sàng xuống nia đi đâu mà thiệt. Được chị gái rót lời đường mật vào tai, vẽ ra cảnh tương lai rất là tươi sáng, Mây nghe theo lời chị. Vì phạm luật hôn nhân nên không đăng ký cưới hỏi gì hết, cô Mây khăn gói lẳng lặng theo chị lên thành phố ở, chung chồng với chị gái. Ông bà Bội ở quê bắt đầu gặp phải ánh mắt và những lời bình phẩm không mấy thiện cảm về việc này của dân làng. Tuy vậy chưa tới một năm sau, cô Mây đã sinh cho Cung được đứa con trai đầu lòng làm cả ba vợ chồng nhà này đều hoan hỉ. Câu chuyện tưởng chỉ đến thế là xong nào ngờ lại dích dắc hơn khi cô chị cả tên là Quyên lên thành phố chăm nom giúp em gái vừa “nằm ổ” lại lòng thòng với em rể rồi có thai. Chuyện vỡ lở khi cô Quyên mang cái bụng cứ to dần về làng.

Cả thôn Tĩnh Lâm lấy làm lạ, bàn tán xôn xao thì một lần về xóm Giếng ăn giỗ và thăm bố mẹ vợ, trước đông đủ cả nhà, anh Cung đứng ra nhận trách nhiệm về việc này rồi xin phép ông bà Bội đưa Quyên lên thành phố làm vợ ba luôn cho có chị có em. Không còn cách giải quyết nào khác, gia đình nhà gái đành phải đồng ý và cũng không có đăng ký cưới hỏi gì hết. Thế là cả ba chị em ruột nhà này từ đó ở chung một nhà và cũng chung luôn một chồng. Ngược đời ở chỗ con của chị cả sẽ phải gọi của cô út bằng anh vì nó hơn tuổi và mẹ nó lại là vợ hai còn chị Quyên tuy là chị cả nhưng chỉ là vợ ba. Về thứ bậc trong nhà vợ ba thua kém vợ cả, vợ hai là cái chắc.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm