| Hotline: 0983.970.780

Chương trình hợp tác tôm giống của Grobest: Thành công từ cơ sở nuôi uy tín

Thứ Sáu 19/03/2021 , 09:09 (GMT+7)

Thông Thuận, Trường Thịnh, Nam Mỹ, Lê Xuân Bảy, Trần Hậu Điển và Shrimvet là các cơ sở sản xuất tôm giống thuộc chương trình hợp tác con giống do Grobest Việt Nam thực hiện.

Đây là chương trình nhằm góp phần đa dạng hóa nguồn cung tôm giống dòng tăng trưởng chất lượng cho người nuôi tôm Việt.

Chương trình lần này được phát triển dựa trên sự kết hợp về chuyên môn khoa học tích lũy suốt 40 năm hoạt động trong lĩnh vực dinh dưỡng thủy hải sản của Grobest và kinh nghiệm nuôi tôm giống thực tiễn của các cơ sở sản xuất tôm giống trên khắp Việt Nam. Từ đó, hai bên cùng nỗ lực hợp tác để đề ra quy trình nuôi tôm giống tối ưu – giúp tôm khỏe và đạt năng suất cao.

Tính đến thời điểm hiện tại, chương trình hợp tác, chuyển giao công nghệ nuôi tôm giống này là mô hình còn khá mới trên thị trường. Tuy nhiên, với các yêu cầu khắt khe của Grobest về mặt kỹ thuật và đặc biệt là điều kiện nuôi trồng của các đối tác, nguồn con giống “ra đời” từ chương trình luôn đảm bảo đủ chất lượng để giúp các hộ nuôi “nuôi tôm về đích”.

Theo đó, các cơ sở sản xuất được chọn hợp tác phải có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tôm giống với cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại. Các tiêu chí vừa kể được xem là nền tảng để bước đầu đáp ứng tiêu chuẩn do Grobest đề ra trong việc lựa chọn đối tác.

Điển hình, điểm nổi trội có thể kể đến tại các sở sản xuất tôm giống là hệ thống xử lý nước nuôi tôm được đầu tư rất chỉn chu. Dựa trên các nghiên cứu của Grobest, xử lý nguồn nước là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu giúp tạo nên nguồn tôm giống chất lượng.

Hệ thống bể ương tại các cơ sở này cũng được sục khí liên tục và vệ sinh thường xuyên, đảm bảo các điều kiện ương hoàn toàn tương thích với quy trình đã được thống nhất.

Đặc biệt, bên cạnh các yếu tố về bể nuôi, nguồn nước, nguồn tôm bố mẹ được Grobest đặc biệt lưu tâm đối với các cơ sở đối tác. Tôm bố mẹ được nhập khẩu phải có nguồn gốc rõ ràng, ổn định về dòng và chủng loại, đồng thời luôn được Grobest kiểm định nghiêm ngặt.

Trong suốt quá trình nuôi tôm giống, các cơ sở nuôi sẽ phối hợp chặt chẽ với kỹ thuật viên của Grobest để giám sát và đánh giá chất lượng tôm giống thành phẩm. Chỉ những con tôm giống có dòng tăng trưởng đạt chất lượng tốt nhất mới được cung cấp ra thị trường và được gắn nhãn “SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN GROBEST”.

Đại diện một cơ sở sản xuất tôm giống chia sẻ: “Tạo ra nguồn tôm giống chất lượng cho bà con nuôi tôm nước mình là tâm huyết mà chúng tôi luôn ấp ủ. Nhờ những hỗ trợ thiết thực về mặt kỹ thuật của Grobest, ước mơ đó đã dần được hiện thực hóa. Tôi hy vọng rằng, trong tương lai, mô hình này sẽ được nhân rộng để bà con có thêm nhiều vụ tôm thành công”.

Kể từ thời điểm thành lập vào năm 1974 tại Đài Loan, Grobest luôn duy trì vị thế dẫn đầu trong nghiên cứu và phát triển các sản phẩm thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc tự nhiên, không chứa chất kháng sinh nhằm hướng đến nuôi trồng bền vững và thân thiện với môi trường. Hiện tại Grobest đã có hệ thống văn phòng và cơ sở sản xuất ở nhiều quốc gia như Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Philippines và Malaysia.

Chương trình hợp tác con giống được Grobest phối hợp với các trại nuôi uy tín tại hai tỉnh Bình Thuận (Trường Thịnh, Lê Xuân Bảy, Trần Hậu Điển) và Cà Mau (Nam Mỹ và Dương Hùng). Nhờ vậy, tôm giống sẽ dễ dàng được vận chuyển và cung cấp cho các hộ nuôi tôm ở các tỉnh thành trên khắp cả nước. Từ đó, người nuôi tôm có thêm đa dạng nguồn cung tôm giống cho vụ nuôi của mình.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Thiết bị giám sát hành trình mất kết nối nhiều ngày, ngư dân khốn đốn

Thiết bị giám sát hành trình mất kết nối khiến ngư dân như ngồi trên đống lửa. Nhiều chủ tàu cập cảng tại Quảng Trị rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm