| Hotline: 0983.970.780

Chuyến biển xuyên Tết của ngư dân Bình Định bội thu

Thứ Ba 13/02/2024 , 17:23 (GMT+7)

Những tàu cá của ngư dân Bình Định đánh bắt xuyên Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cập bờ những ngày đầu năm mới bội thu sản phẩm, ngư dân rủng rỉnh...

Ngư dân rủng rỉnh 

6 giờ sáng ngày 13/2/2024 (nhằm mùng 4 Tết), tàu cá mang số hiệu BĐ 97496 TS của ngư dân Phạm Văn Sinh (49 tuổi) ở phường Tam Quan Nam (thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) cập Cảng cá Quy Nhơn để bán sản phẩm sau chuyến biển kéo dài 14 ngày. Nhìn những gương mặt rạng rỡ với những nụ cười tươi roi rói của thuyền viên trên tàu BĐ 97496 TS, chúng tôi hiểu chuyến biển này tàu cá của anh Sinh trúng đậm.

Tàu cá mang số hiệu BĐ 97496 TS của ngư dân Phạm Văn Sinh cập bờ vào 6 giờ sáng nay 13/2/2014. Ảnh: V.Đ.T.

Tàu cá mang số hiệu BĐ 97496 TS của ngư dân Phạm Văn Sinh cập bờ vào 6 giờ sáng nay 13/2/2014. Ảnh: V.Đ.T.

Quả nhiên là vậy. Vừa chỉ huy các thuyền viên đưa cá từ hầm tàu lên boong để đưa lên bờ tiêu thụ, anh Sinh vừa vui vẻ trò chuyện: “Chuyến biển này nhờ tàu ra khơi đánh bắt ít hơn thường ngày, lại trúng luồng cá, nên tàu của tôi đánh bắt đạt sản lượng tốt. Chuyến biển này tàu của tôi chỉ lênh đênh trên biển 14 ngày, trừ thời gian đi và về chỉ còn hoạt động tại ngư trường khoảng 10 ngày, nhưng đánh bắt được 17 tấn cá ngừ sọc dưa và 4 tấn cá ngừ bò, tổng cộng là 21 tấn sản phẩm.

Chuyến này cập bờ bán sản phẩm giá cả cũng ổn định, thương lái mua trụm với giá 30.000đ/kg. Sau khi trừ phí tổn, 13 thuyền viên đi trên tàu mỗi người chia được 17-18 triệu đồng, anh em ai cũng phấn khởi vì có tiền tiêu Tết muộn với gia đình”.

Tàu cá BĐ 97496 TS hành nghề lưới vây của anh Sinh xuất bến tại Cảng cá Tam Quan (thị xã Hoài Nhơn) vào ngày 31/1/2024. Chuyến biển này ngoài lương thực phục vụ bữa ăn hằng ngày cho 13 ngư dân đi bạn trên tàu, anh Sinh còn mua thêm nào là hạt dưa, bánh ngọt, bánh chưng, bánh tét, mứt và bia để anh em ăn Tết trên biển.

Đêm giao thừa, anh em thuyền viên tập trung trên boong tàu bày biện bánh mứt, bia rượu ra cụng lon chúc mừng năm mới. Chuyến biển này tàu của anh Sinh trúng luồng cá, nên anh em thuyền viên mừng năm mới có giới hạn để dưỡng sức sáng mùng 1 Tết còn kéo lưới. Suốt 3 ngày Tết, hôm nào thuyền viên trên tàu cá BD 97496 TS của anh Sinh cũng vui vầy mừng xuân, nhưng không ngày nào không đánh bắt.

Thuyền viên tàu cá BĐ 97496 TS của ngư dân Phạm Văn Sinh đưa cá từ hầm lên boong để đưa lên bờ tiêu thụ. Ảnh: V.Đ.T.

Thuyền viên tàu cá BĐ 97496 TS của ngư dân Phạm Văn Sinh đưa cá từ hầm lên boong để đưa lên bờ tiêu thụ. Ảnh: V.Đ.T.

Cùng ngày, vào lúc 00h30, tàu cá mang số hiệu BĐ 97289 TS cùng hành nghề lưới vây của ngư dân Trần Ngọc Hoang cũng cập bờ tại Cảng cá Quy Nhơn để bán sản phẩm. Chuyến biển này tàu cá của anh Hoang cũng bội thu sản phẩm với gần 8,7 tấn cá nục và gần 1,7 tấn cá ngừ sọc dưa và cá ngừ bò, ngư dân đi bạn trên tàu BĐ 97289 TS của anh Hoang cũng phấn khởi vì rủng rỉnh tiền về ăn Tết muộn trên bờ cùng gia đình.

Tín hiệu vui đầu năm mới

Hơn 20 năm lênh đênh trên biển, ngư dân Đinh Văn Tỏ (60 tuổi), ở thôn Thiện Chánh 2, phường Tam Quan Bắc (thị xã Hoài Nhơn) đã có nhiều năm ăn Tết giữa biển khơi. Theo anh Tỏ, đêm giao thừa, anh em trên các tàu trong tổ đoàn kết trên biển quây lại gần nhau cùng chờ đón xuân mới.

“Ăn Tết trên biển rất vui. Tối 30 tháng Chạp anh em tắm rửa sạch sẽ, làm chả cá rồi đem bia ra nhậu. Bắt đầu sáng mùng 1 Tết toàn thể thuyền viên đều vào việc, xong việc là tập trung hát ca. Năm Giáp Thìn 2024, toàn thể ngư dân đều ao ước đánh bắt bội thu, sản lượng cá đạt cao hơn năm ngoái. Hiện nay bà con ngư dân chúng tôi đều tuân thủ quy định của Nhà nước, không đánh bắt xâm phạm vùng biển nước ngoài để gỡ “thẻ vàng” IUU của ngành thủy sản”, ngư dân Đinh Văn Tỏ chia sẻ.

Chuyến biển này tàu cá BĐ 97496 TS của ngư dân Phạm Văn Sinh đánh bắt được 17 tấn cá ngừ sọc dưa và 4 tấn cá ngừ bò. Ảnh: V.Đ.T.

Chuyến biển này tàu cá BĐ 97496 TS của ngư dân Phạm Văn Sinh đánh bắt được 17 tấn cá ngừ sọc dưa và 4 tấn cá ngừ bò. Ảnh: V.Đ.T.

Theo ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban quản lý Cảng cá Bình Định-phụ trách Cảng cá Quy Nhơn, trước đó, trong không khí ngày Tết, Cảng cá Quy Nhơn cũng đã đón các tàu cá BĐ 97692 TS hành nghề mành chụp của ngư dân Võ Thanh Tốt, tàu cá BĐ 98159 TS hành nghề lưới vây của ngư dân Đỗ Ngọc Vương, tàu cá BĐ 96106 TS hành nghề lưới vây của ngư dân Lê Văn Tá, tàu cá BĐ 91639 TS hành nghề lưới vây của ngư dân Cao Văn Phê, tàu cá BĐ 95894 TS hành nghề lưới vây của ngư dân Lê Văn Xơ, tàu cá BĐ 91600 TS hành nghề lưới vây của ngư dân Phan Hữu Quốc… Những chuyến biển cuối năm âm lịch và đầu năm mới Giáp Thìn tàu cá nào cập bờ cũng cá mực đầy khoang. Đây là tín hiệu vui của nghề đánh bắt thủy sản trong năm mới của ngư dân Bình Định.

Theo ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn, địa phương này có 434 tổ đoàn kết đánh bắt trên biển với 1.857 tàu tham gia, theo nhóm 3 cùng: “Cùng ngư trường, cùng nhóm nghề, cùng sở thích”. Trong Tết Nguyên đán Giáp Thìn, thị xã Hoài Nhơn có 1.000 tàu cá với hơn 6.000 lao động đi đánh bắt chuyến biển xuyên Tết. Trước khi tàu ra khơi, UBND thị xã Hoài Nhơn tổ chức lễ phát động đánh bắt thủy sản năm 2024, tuyên truyền Luật Thủy sản và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định cho ngư dân.

Chuyến biển này cá ngừ sọc dưa và cá ngừ bò được thương lái mua với giá 30.000đ/kg. Ảnh: V.Đ.T.

Chuyến biển này cá ngừ sọc dưa và cá ngừ bò được thương lái mua với giá 30.000đ/kg. Ảnh: V.Đ.T.

“Ngư dân thị xã Hoài Nhơn có truyền thống đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong những chuyến đánh bắt trên biển; thực hiện tốt các quy định của pháp luật khi hành nghề. Thị xã Hoài Nhơn đã thí điểm nhiều tàu đánh bắt cá ngừ đại dương bằng công nghệ của Nhật Bản. Trong quá trình câu cá ngừ, bà con đẩy mạnh áp dụng bảo quản bằng công nghệ nano rất hiệu quả”, ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn, cho biết.

“Trong năm 2024, ngành nông nghiệp Bình Định sẽ xây dựng chuỗi cá ngừ đại dương. Chuỗi cá gừ đại dương gắn từ khâu sản xuất đến người thu mua và chế biến, vừa mang lại hiệu quả đối với người khai thác cá ngừ đại dương, vừa đảm bảo nguồn cung và xuất khẩu cho người chế biến thủy sản”, ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở NN-PTNT Bình Định.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm