| Hotline: 0983.970.780

Chuyển lúa sang sen, tạo cảnh quan, tăng thu nhập

Chủ Nhật 26/04/2020 , 10:10 (GMT+7)

Xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng sen đã đem lại hiệu quả thiết thực.

Sen trên ruộng trũng ở xã Triệu Hòa.

Sen trên ruộng trũng ở xã Triệu Hòa.

Trước đây, tại xã Triệu Hòa, sen chỉ được trồng thành các khóm nhỏ trong các ao, hồ, thì hiện nay nhiều hộ dân đưa cây sen vào trồng trên các khu đồng trũng, đất lúa kém hiệu quả.

Ông Phan An, Giám đốc HTX Hà My, xã Triệu Hòa cho biết: “Nhận thấy sen rất phù hợp với đồng đất thấp trũng ở địa phương, là cây trồng dễ chăm sóc, không chịu tác động nhiều từ điều kiện bất lợi của môi trường, nên chúng tôi đã đưa cây sen vào trồng thử. Qua gần 3 năm thực hiện cho thấy đây là mô hình phù hợp với tái cơ cấu nông nghiệp ở địa phương”.

Tham gia trồng sen với diện tích 2 ha ông Phan Hưởng, thôn Hà My cho biết, cây sen có ưu điểm dễ trồng, dễ thích nghi với vùng đất trũng thấp, úng nước, lại ít sâu bệnh, ít vốn đầu tư và công chăm sóc, năng suất ổn định, sản phẩm dễ tiêu thụ. Thời gian thu hoạch ngắn, chỉ sau từ 3 - 4 tháng là cho thu hoạch, đầu tư một lần nhưng thu nhập nhiều lần. Hiện bình quân mỗi ha sen tôi thu lãi từ 60 - 80 triệu đồng, cao gấp nhiều lần so với các cây trồng khác.

Mỗi ha sen thu lãi 60-80 triệu đồng.

Mỗi ha sen thu lãi 60-80 triệu đồng.

Việc xây dựng đề án chuyển đổi cây trồng trên những vùng đất kém hiệu quả của xã Triệu Hòa sang trồng cây sen là hướng đi đầy triển vọng. Trong 5 năm trở lại đây nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn chuyển sang mô hình trồng sen kết hợp thả cá. Đến nay xã đã phát triển trồng sen với diện tích trên 35 ha.

Ông Nguyễn Đình Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Triệu Hòa cho biết, trồng sen lấy gương trên đất ruộng thấp trũng là mô hình phù hợp với thổ nhưỡng nơi đây, mở ra hướng sản xuất mới cho nông dân trong bối cảnh biến đổi khí hậu như hiện nay. Ðáng chú ý, mô hình trồng sen ngoài việc nâng cao thu nhập cho nông dân còn góp phần tạo việc làm cho lao động tại địa phương...

Xem thêm
'Bóc’ các điểm chăn nuôi lợn quy hoạch đầu nguồn nước

QUẢNG TRỊ Sau một loạt các sự cố môi trường trong chăn nuôi, UBND tỉnh Quảng Trị đã quyết định đưa ra khỏi quy hoạch điểm chăn nuôi lợn đầu nguồn nước.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm